Hoa Kỳ

Một cảnh sát Boston bị bắn vào mặt khi kiểm tra giao thông

Saturday, 28/03/2015 - 10:30:13

Moynihan và 5 cảnh sát đặc nhiệm trong đội chống băng đảng, di chuyển trên 2 xe hơi, đã chận một xe hơi vào tối thứ Sáu, sau khi nhận tin báo về một vụ nổ súng.

Cảnh sát John Moynihan (góc trái) và khu vực xảy ra vụ nổ súng.

 

BOSTON, Massachusetts – Một cảnh sát kỳ cựu của thành phố Boston hiện đang trong tình trạng hôn mê vào hôm thứ Bảy, 1 đêm sau khi anh bị bắn vào mặt trong một cuộc chận xe kiểm soát giấy tờ. Kẻ tấn công đã bị các cảnh sát khác bắn chết ngay lập tức.
Cảnh sát John Moynihan, 34 tuổi, bị bắn trúng ngay dưới mắt phải, và viên đạn vẫn còn kẹt ở bên dưới tai phải của anh. Anh được bác sĩ đánh giá là đang trong tình trạng nguy hiểm. Đại diện sở cảnh sát cho biết, Moynihan đang được theo dõi tình trạng xuất huyết não. “Chúng tôi đang hy vọng và cầu nguyện là vết thương sẽ không nghiêm trọng thêm.”
Moynihan và 5 cảnh sát đặc nhiệm trong đội chống băng đảng, di chuyển trên 2 xe hơi, đã chận một xe hơi vào tối thứ Sáu, sau khi nhận tin báo về một vụ nổ súng. Các cảnh sát đã bật đèn hiệu xanh đỏ trên xe của họ, nhưng không người nào rút súng ra. Video quay được từ hiện trường cho thấy anh Moynihan đến gần chiếc xe bên phía tài xế, và nghi can Angelo West, 41 tuổi, sống tại khu Hyde Park của Boston, đã bất ngờ rút súng và bắn thẳng vào Moynihan ở khoảng cách rất gần.
Sau đó, nghi can West tìm cách chạy trốn trong khi vẫn tiếp tục bắn vào các cảnh sát khác, và bắn hết đạn trong khẩu súng ngắn Magnum 0.357 của hắn ta. Các cảnh sát đã nổ súng đáp trả và bắn chết West ngay tại chỗ. Nghi can này đã từng phạm nhiều tội hình sự liên quan đến súng trong quá khứ.
Hai người ngồi chung xe với West không bị truy tố trong vụ nổ súng, nhưng đang bị tạm giam vì những tội danh khác. Một phụ nữ lái xe chạy ngang đã bị thương nhẹ và hiện đang hồi phục với tinh thần rất tốt. Ba cảnh sát khác cũng được đưa vào bệnh viện do bị căng thẳng quá mức.
Anh Moynihan, 34 tuổi, là thành viên lực lượng chống băng đảng Youth Violence Task Force của sở cảnh sát, và là một cựu quân nhân từng được thưởng huy chương danh dự. Anh từng là quân nhân trong lực lượng Army Ranger, đã tham chiến tại Iraq từ năm 2006 đến 2007. Moynihan cũng từng được vinh danh tại Tòa Bạch Ốc và được Hiệp hội cảnh sát quốc gia trao giải thưởng TOP COPS, vì đã tham gia vụ bắt giữ anh em nhà Tsarnaev – là những kẻ đánh bom tại cuộc thi Boston Marathon.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT