Thế Giới

Mốt mới: thuê vũ nữ thoát y cho đám tang được đông người

Monday, 27/04/2015 - 08:41:13

Trong thời gian đây, mốt mới khó coi ấy đã gây chú ý trong công chúng, sau khi hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin chi tiết về hai trường hợp làm đám tang theo lối ấy. Hãng tin cho biết rằng công an đã làm việc với Bộ Văn Hóa, để dẹp tệ nạn bị xem là “thiếu văn minh” và “khiêu dâm” ấy. Tệ nạn này đã có từ lâu nhưng nay mới bị chính quyền chiếu cố.

Trong hình chụp năm 2011, một vũ nữ đang làm việc tại một đám tang ở thành phố Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc. (Liu Jin/Getty Images)

 

Từ ngữ “dịch vụ an táng” đang có một ý nghĩa mới ở Trung Quốc. Trong những tháng gần đây một số gia đình ở quốc gia này đã đưa thêm vào trong nghi thức hậu sự của những người thân yêu của họ một tiết mục dâm ô: vũ nữ thoát y.
Trong thời gian đây, mốt mới khó coi ấy đã gây chú ý trong công chúng, sau khi hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin chi tiết về hai trường hợp làm đám tang theo lối ấy. Hãng tin cho biết rằng công an đã làm việc với Bộ Văn Hóa, để dẹp tệ nạn bị xem là “thiếu văn minh” và “khiêu dâm” ấy. Tệ nạn này đã có từ lâu nhưng nay mới bị chính quyền chiếu cố.
Theo Tân Hoa Xã cho biết, mục tiêu của kiểu giải trí người lớn ấy rõ ràng là để thu hút thêm nhiều người đến dự tang lễ. Ở Trung Quốc, và cũng như ở Việt Nam, nhiều người có thành kiến cho rằng một đám tang với số ít người đến đưa tang có nghĩa là người quá cố không được nhiều người quí mến, và đám táng với ít người đến dự có thể làm xấu hổ cho một gia đình.
Trong những năm gần đây, những diễn viên thất nghiệp và những người khác đã được thuê làm người “khóc mướn,” rên la ầm ĩ tại các đám tang.
Theo Bộ Văn Hóa cho biết, một trong hai đám tang có vũ nữ thoát y đã xảy ra ở Hà Bắc, một tỉnh miền bắc nằm gần Bắc Kinh. Đám tang kia diễn ra trong tỉnh Giang Tô ở miền đông. Cả hai đám này đều diễn ra trong tháng Hai. Trong đám tang ở Hà Bắc, sáu vũ công từ Vũ Đoàn Hoa Hồng đã trình diễn từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Mục lố bịch cuối cùng của họ biến thành một màn múa thoát y, theo Bộ Văn Hóa cho biết.
Trong cả hai trường hợp, những người tổ chức và những người trình diễn đều bị trừng phạt. Số tiền phạt lên đến $7,500 Mỹ kim, và việc “giam giữ hành chánh” kéo dài 15 ngày.
Vũ thoát y bị xem là bất hợp pháp ở Trung Quốc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT