Hoa Kỳ

Một ông bị bắt sau khi leo vào sân Tòa Bạch Ốc

Thursday, 23/10/2014 - 11:23:53

Các giới chức đã buộc Adesanya, 23 tuổi, với hai tội danh hành hung một nhân viên cảnh sát K-9, một tội hăm dọa và cùng với bốn tội danh nhẹ khác như xâm nhập bất hợp pháp, kháng cự cảnh sát, v.v., theo phát ngôn viên của Mật Vụ Brian Leary cho biết.


HOA THỊNH ĐỐN - Một người đàn ông bị bắt giữ hôm thứ tư sau khi tìm cách nhảy qua hàng rào Tòa Bạch Ốc và đã bị buộc 3 tội danh nghiêm trọng, Mật Vụ Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm.
Dominic Adesanya, cư dân ở Bel Air, Maryland, đã không có vũ khí trên người khi ông bị bắt trong sân của Tòa Bạch Ốc, sau khi bị các con chó của Mật Vụ chặn lại và tấn công anh ta, cơ quan Mật Vụ cho biết.
Sự việc đã diễn ra chỉ một tháng sau vụ có một kẻ xâm nhập, mang theo một con dao trèo được qua hàng rào Tòa Bạch Ốc, vào đến bên trong tiền sảnh của tòa nhà trên nguyên tắc là được bảo vệ an ninh nhất thế giới đã đưa ra các câu hỏi về việc an ninh tại tòa nhà này, và cũng đã dẫn đến việc từ chức của Julia Pierson, Giám đốc Mật vụ.
Các giới chức đã buộc Adesanya, 23 tuổi, với hai tội danh hành hung một nhân viên cảnh sát K-9, một tội hăm dọa và cùng với bốn tội danh nhẹ khác như xâm nhập bất hợp pháp, kháng cự cảnh sát, v.v., theo phát ngôn viên của Mật Vụ Brian Leary cho biết.
K-9 là toán có những con chó được huấn luyện đặc biệt. Báo Washington Post cho biết Adesanya đã bị cắn bởi một con chó và được đưa tới một bệnh viện để chữa trị và sau đó đã được chuyển qua cho US Marshals Service vì ông này hiện đang có một số lệnh bắt giữ cho các tội danh khác trước đây. Ngày ra tòa của nghi can vẫn chưa được ấn định. Hurricane và Jordan, hai con chó đã chặn Adesanya, cũng đã được chữa các vết thương nhẹ và trở lại làm việc, ông Leary cho biết thêm. Một đoạn video cho thấy kẻ đột nhập đã đấm một trong những con chó và các nhân viên Mật Vụ bao vây anh ta trên bãi cỏ ở phía bắc của Tòa Bạch Ốc.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình WMAR-ABC, cha của Adesanya cho biết con trai ông mắc bịnh tâm thần, trước đó anh đã tìm tới Tòa Bạch Ốc để xin nói chuyện với Tổng Thống Barack Obama nhưng bị dừng lại ở cổng.
Người cha dấu tên nói với WMAR rằng ông đã không giúp gì được cho con trai mình. Nhà Trắng đã bị phong tỏa trong gần hai giờ sau vụ nhảy rào hôm thứ Tư, trong cùng một ngày khi có một tay súng tấn công Quốc hội Canada ở Ottawa.
Hôm thứ Ba, một thẩm phán liên bang đã ra lệnh cho Omar Gonzalez, kẻ đã nhảy rào hôm 19 tháng 9, phải đi qua một cuộc giảo nghiệm về tâm thần. Omar Gonzalez, 42, là một cựu chiến binh, sống ở Texas. Gonzalez hôm xâm nhập Tòa Bạch Ốc có mang dao trên mình. Ông sẽ phải ra tòa vào ngày 3/12.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT