Người Việt Khắp Nơi

Một ông gốc Việt bị truy tố tội dí súng vào đầu bà bạn gái

Saturday, 28/03/2015 - 10:12:57

Anh được đưa vào trong một phòng ngủ. Ở đó anh thấy mẹ với hai cánh tay bị trói, theo nhà chức trách cho biết. Người mẹ và cậu con trai bị giam trong phòng ngủ. Đứa con trai 6 tuổi của cặp này đang ở trong căn nhà chung cư ấy, nhưng đã không được phép vào phòng và không bị làm hại.

Ghinh Nguyễn tại tòa ngày 12 tháng Giêng, 2015. (Telegram & Gazette)

 

BOSTON – Người đàn ông đã bị tố cáo giam giữ bạn gái của ông và hai con trai của bà làm con tin, trong gần 24 giờ, trong khi cầm một khẩu súng. Ông đã bị truy tố, với nhiều cáo buộc về vũ khí, tấn công, và bắt cóc.
Ghinh Nguyễn, 52 tuổi, cũng được ghi là Ginh Nguyễn trong hồ sơ tòa án. Ông sống trong căn nhà nơi xảy ra sự việc. Ông đang say ma túy đá (crack cocaine), trong vụ bắt giam khủng khiếp bắt đầu từ hôm 9 tháng Giêng, theo các văn bản của cảnh sát trong hồ sơ tòa án. Ông Ghinh bị cáo buộc cầm một khẩu súng dí vào đầu bạn gái của mình, nhưng đã chĩa súng sang phía khác trước khi bắn.
Cảnh sát được gọi đến nhà vào lúc khoảng 8 giờ rưỡi sáng ngày 10 tháng Giêng. Tại đó, họ đã gặp với một nam thanh niên 18 tuổi và người mẹ 42 tuổi của anh ta, theo cảnh sát cho biết. Thanh niên này nói rằng anh về nhà lúc chừng nửa đêm rạng sáng thứ Bảy, và được chào đón bởi Ghinh, bạn trai của mẹ thanh niên.
Anh được đưa vào trong một phòng ngủ. Ở đó anh thấy mẹ với hai cánh tay bị trói, theo nhà chức trách cho biết. Người mẹ và cậu con trai bị giam trong phòng ngủ. Đứa con trai 6 tuổi của cặp này đang ở trong căn nhà chung cư ấy, nhưng đã không được phép vào phòng và không bị làm hại.
Cảnh sát nghe kể rằng ông Ghinh cầm súng bắn hai phát khi đang ở trong căn nhà. Vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy, người mẹ và cậu con trai 18 tuổi được phép rời khỏi nhà, nhưng bé trai thì bị giữ lại ở bên trong.
Một toán cảnh sát S.W.A.T. của Worcester và những nhà thương thuyết con tin đã được gọi đến hiện trường. Sau đó ông Ghinh đầu hàng.
Các công tố viên nói rằng Ghinh đã nhiều lần đe dọa giết các nạn nhân của ông, tìm cách tấn công tình dục bạn gái và cướp đồ của bà.
Ghinh đã bị giam, mà không được phép đóng tiền thế chân để tại ngoại sau khi nghe luận tội tại tòa án Central District Court. Ông bị kết tội ngày 19 tháng Ba, ở Tòa Thượng Thẩm Worcester Superior Court, với mười mấy cáo buộc khác nhau.
Tòa sẽ xử vụ này vào đầu tháng Tư 2015.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT