Hoa Kỳ

Một ông ở California nhận tội đưa lậu vào Mỹ hai người, làm họ chết trong thùng xe

Wednesday, 28/01/2015 - 07:11:41

Zakov thừa nhận rằng ông đã lờ đi tiếng cầu cứu của hai người đàn ông trong thùng xe, trong khi chờ đợi để vượt qua trạm quan thuế tại cửa ngõ nhập cảnh. Một văn bản của Biện Lý Cuộc Liên Bang Địa Hạt Miền Nam California cho biết như vậy.

Những người nhập cư lậu luôn bất chấp nguy hiểm để vào được Hoa Kỳ.


SAN DIEGO, California - Một công dân Mỹ đã bị bắt khi vào Hoa Kỳ từ Mexico, với hai người đàn ông chết trong thùng xe hơi của ông. Hôm thứ Ba, tại một tòa án liên bang ở California, đương sự đã nhận tội đại hình là đưa lậu người vào Mỹ.Nicholas George Zakov, 43 tuổi, thừa nhận rằng ông đã hành động với “sự khinh thường cực độ”, đối với mạng sống của hai công dân Mexico. Ông đã được trả tiền để chở lậu họ vào Hoa Kỳ, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Zakov cư ngụ ở North Dakota, nhưng đã dời tới ở khu vực Los Angeles. Ông đã bị tống giam vào nhà tù liên bang từ hôm 12 tháng 8, sau khi bị bắt giữ tại cửa ngõ nhập cảnh San Ysidro ở San Diego.Các viên chức Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới đã tìm thấy Tarcisio Casas-Blanco, 28 tuổi, và Jose Quiroz-Casas, 20 tuổi, trong thùng xe của một chiếc Dodge Challenger đời 2012. Cả hai đều cư ngụ ở Guanajato. Một người đã tắt thở, còn người kia sắp chết.
Zakov thừa nhận rằng ông đã lờ đi tiếng cầu cứu của hai người đàn ông trong thùng xe, trong khi chờ đợi để vượt qua trạm quan thuế tại cửa ngõ nhập cảnh. Một văn bản của Biện Lý Cuộc Liên Bang Địa Hạt Miền Nam California cho biết như vậy.
Văn bản cho biết hai người này đã lên tiếng xin thả họ ra khỏi thùng xe, vì quá nóng. Xe cộ tại cửa ngõ nhập cảnh thường phải sắp hàng chờ hơn một giờ đồng hồ, theo các bản báo cáo của chính quyền cho biết. Văn bản nói rằng hai người đàn ông ấy đã chết vì sốt cao và ngạt thở.
Zakov đã được trả 3,500 Mỹ kim để đưa cả hai người đàn ông này vào Mỹ, theo hồ sơ tòa án cho hay. Trước đây cả Casas-Blanco lẫn Quiroz-Casas từng bị bắt giữ tại Hoa Kỳ vì nhập cư bất hợp pháp, và đã tự nguyện trở về lại Mexico. Đây là một tiến trình trong đó họ tạm gác bỏ những cuộc điều trần có thể dẫn đến việc trục xuất chính thức.
Zakov phải đối diện với một bản án tối thiểu là ba năm tù giam, hoặc tối đa là án tù chung thân, và phải đóng một khoản tiền phạt lên tới 250,000 Mỹ kim. Ông bị buộc hai tội danh đưa lậu người, dẫn đến tử vong, và hai tội danh đưa lậu người ngoại quốc bất hợp pháp vì lợi ích tài chánh. Theo dự trù, Zakov sẽ bị tuyên án vào ngày 10 tháng 4.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT