Người Việt Khắp Nơi

Mừng Tết tại các trường trong Học Khu Garden Grove

Wednesday, 25/02/2015 - 08:48:16

Cái hay nhất tại hầu hết các trường là tất cả các học sinh từ mọi sắc dân đều tham gia, có khi mặc sắc phục Việt Nam hay từ riêng văn hóa của các em, hay hát nhạc Việt Nam có lời chuyển dịch sang tiếng Anh.

Đoàn diễn hành của trường Trung Học La Quinta tham dự Diễn Hành Tết trên đường Bolsa, Westminster vào ngày thứ Bảy, 21 tháng Hai, 2015. (Hình do GGUSD cung cấp)

Mừng Tết tại các trường trong Học Khu Garden Grove

Bài LS NGUYỄN QUỐC LÂN

Tết không chỉ là một sinh hoạt văn hóa trong cộng đồng Việt Nam, nhưng còn là một cơ hội học hỏi và trao đổi về văn hóa, phong tục tập quán và lịch sử trong các trường học có đông học sinh Việt Nam. Trong mùa Tết vừa qua, có đến hơn 25 trường trung tiểu học trong Học Khu Garden Grove (GGUSD) tổ chức các hình thức sinh hoạt để đánh dấu ngày Tết tại các trường học.

Đa số các sinh hoạt Tết do các phụ huynh chủ động tổ chức với sự hỗ trợ của các thầy cô và Ban Giám Hiệu. Tuy nhiên, cũng có nhiều thầy cô, có khi không phải là gốc Việt, đứng ra chủ động tổ chức với sự trợ giúp của các phụ huynh.

Đây là một sinh hoạt rất hấp dẫn và bổ ích về giáo dục không những đối với các học sinh gốc Việt, mà còn đối với tất cả các học sinh khác trong trường.

Các em tham gia chương trình Tết tại trường Tiểu Học Evans ngày 18 tháng Hai, 2015 (ngày 30 Tết).

Đứng giữa là Ủy Viên Giáo Dục Nguyễn Quốc Lân. (Hình do GGUSD cung cấp)

 

Hầu hết các chương trình sinh hoạt Tết đều có những tiết mục như múa lân, vũ truyền thống với các bản nhạc về xuân, biểu diễn thời trang các sắc tộc, múa võ, lì xì hay hoạt cảnh về các câu chuyện mùa xuân.

Nhiều trường tiểu học đã mời các anh chị từ các trường trung học đến để múa lân hay múa các điệu vũ truyền thống.

Tại Murdy Elementary gần góc đường Bushard và Bolsa, các em đã trình diễn màn hoạt cảnh Ly Rượu Mừng rất cảm động với hình ảnh người lính chiến trở về từ chiến trường tìm được người mẹ già và mừng vui hội ngộ trong ngày xuân.

Cái hay nhất tại hầu hết các trường là tất cả các học sinh từ mọi sắc dân đều tham gia, có khi mặc sắc phục Việt Nam hay từ riêng văn hóa của các em, hay hát nhạc Việt Nam có lời chuyển dịch sang tiếng Anh.

Tại các trường trung học, các em có những chương trình Tết công phu hơn, ví dụ như tổ chức đêm văn nghệ Tết, tuần lễ văn hóa quốc tế hay trình diễn thời trang Việt Nam.

Tại cuộc diễn hành Tết trên phố Bolsa vừa qua, có đến 5 trường trung học đã gởi đoàn ban nhạc diễn hành đến tham dự diễn hành, trong đó có Bolsa Grande, La Quinta, Los Amigos, Rancho Alamitos và McGarvin Intermediate. Mỗi đoàn như vậy phải dùng tới 2 hoăc 3 xe bus để di chuyển các em từ trường đến địa điểm diễn hành. Riêng đoàn diễn hành từ hai trường Bolsa Grande và La Quinta đã tham gia Lễ Khai Mạc Diễn Hành và trình diễn hai bài Quốc Ca Hoa Kỳ và Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa đã làm tăng thêm phần long trọng của buổi lễ.

Một tiết mục văn nghệ Tết tại trường Tiểu Học Murdy ngày 20 tháng Hai, 2015. (Hình do GGUSD cung cấp)

Giáo Sư Lê Văn Khoa đã soạn riêng nhạc hòa tấu cho các học sinh để chơi trong dịp này. Đây là một cơ hội rất đặc biệt để các em trong các đoàn nhạc diễn hành có thể tham dự và đóng góp vào một sinh hoạt rất long trọng trong cộng đồng Việt Nam cũng như tìm hiểu về ý nghĩa của lời ca trong bản nhạc Quốc Ca Việt Nam.

Trong tiêu chuẩn sư phạm giảng dạy tại Hoa Kỳ, các thầy cô cần áp dụng sự cảm thông đối với các hoàn cảnh văn hóa riêng biệt của các thành phần học sinh cũng như tạo sự cảm thông giữa các thành phần sắc dân hay văn hóa trong trường học. Việc thực hiện các sinh hoạt văn hóa như ngày Tết là một cơ hội rất tốt để các thầy cô cũng như học sinh, phụ huynh và đủ mọi thành phần trong cộng đồng có thể trao đổi sự cảm thông và hiểu biết về văn hóa của nhau.

Trong khả năng có thể được, các phụ huynh Việt Nam nên tiếp tay với nhà trường để hỗ trợ hay tiếp tay với các sinh hoạt văn hóa tốt đẹp này. (nql)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT