Thế Giới

Nam Hàn tập trận để tưởng niệm vụ chìm tàu Cheonan

Wednesday, 25/03/2015 - 11:43:56

Các tàu chiến này sẽ thực hiện các bài tập bắn súng với tầm bắn từ 12 đến 23 cây số. Cuộc tập trận này diễn ra vào 1 ngày trước lễ tưởng niệm 5 năm vụ chiến hạm Cheonan của hải quân Nam Hàn, gặp nạn tại vùng biển gần đảo Baengnyeong, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng.

Một cuộc tập trận của liên quân Hoa Kỳ - Nam Hàn.

 

SEOUL, Nam Hàn - Hôm thứ Tư, quân đội Nam Hàn đã thực hiện nhiều cuộc tập trận trên biển, nhằm tưởng niệm 5 năm xảy ra sự kiện chìm tàu Cheonan hồi tháng 3 năm 2010. Tham gia tập trận có các lực lượng thuộc Hải quân, trong đó có 10 tàu chiến như khu trục hạm nặng 3,200 tấn và hộ tống hạm nặng 1,200 tấn, cùng kích cỡ với chiến hạm Cheonan.
Các tàu chiến này sẽ thực hiện các bài tập bắn súng với tầm bắn từ 12 đến 23 cây số. Cuộc tập trận này diễn ra vào 1 ngày trước lễ tưởng niệm 5 năm vụ chiến hạm Cheonan của hải quân Nam Hàn, gặp nạn tại vùng biển gần đảo Baengnyeong, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng.
Một cuộc điều tra về sự việc, với sự tham gia của các chuyên gia Nam Hàn và quốc tế, cho thấy rằng một ngư lôi của Bắc Hàn đã làm đắm chiến hạm Cheonan, nhưng Bình Nhưỡng luôn bác bỏ các buộc này.
Ngay sau sự việc, Nam Hàn đã thực hiện việc trừng phạt kinh tế đối với Bắc Hàn, khi ngừng tất cả các hoạt động hợp tác kinh tế giữa 2 miền, ngoại trừ hoạt động tại Khu công nghiệp chung Keasong nằm trên lãnh thổ Bắc Hàn, gần biên giới. Các lệnh cấm vận này vẫn còn hiệu lực cho đến hiện tại. Nam Hàn nói rằng, lệnh cấm vận chỉ được dỡ bỏ nếu Bắc Hàn đưa ra lời xin lỗi chính thức về vụ chìm tàu chiến.
Cũng trong hôm thứ Tư, Bắc Hàn đã cáo buộc Hoa Kỳ đã đứng sau vụ chìm tàu Cheonan, nhằm gia tăng tâm lý thù địch đối với Bình Nhưỡng. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên của Quân đội Nhân dân Triều Tiên khẳng định, Washington đã lấy vụ chìm tàu Cheonan làm cái cớ để cô lập và kềm chế Bắc Hàn, và làm lý do cho việc tăng cường vũ trang trong khu vực.
Trước đó, vào hôm thứ Ba, Bắc Hàn đã bác bỏ lời kêu gọi từ phía Seoul, vốn yêu cầu một lời xin lỗi liên quan tới vụ đắm tàu Cheonan, và gọi đó là một “sự nhạo báng không thể chấp nhận được.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT