Thế Giới

Nga: Nổ kho pháo bông gần trường mẫu giáo

Saturday, 25/04/2015 - 12:05:31

Có 20 tòa nhà khác cũng bị ảnh hưởng bởi sóng chấn động của vụ nổ, trong số này có 2 trường học và 1 trường mẫu giáo. Đám cháy hiện đã được dập tắt, và nguyên nhân sự việc vẫn đang được điều tra.

Giải cứu người bị bắt làm nô lệ suốt 18 năm
QUẢNG ĐÔNG - Hôm thứ Sáu, cảnh sát Trung Quốc đã giải cứu 1 người đàn ông bị ép làm việc như nô lệ trong suốt 18 năm, sau khi tra xét một xưởng sản xuất mền gối ở thành phố Thanh Thành, tỉnh Quảng Đông, vì những lời than phiền về tiếng ồn. Khi cảnh sát đến, đôi vợ chồng người Giang Tây được cho là chủ xưởng đã bỏ trốn. Cảnh sát tìm thấy ông Xie Shisheng trong tình trạng mụ mị, nhếch nhác và giao tiếp khó khăn.
Ông Xie, người tỉnh Giang Tây, khai rằng ông đã bị giam giữ, tra tấn và bị ép làm việc như nô lệ bởi cặp vợ chồng nêu trên từ năm 16 tuổi, sau khi rời quê hương đến Quảng Đông tìm việc. Ông Xie bị đánh đập, tra tấn hàng ngày và phải làm các công việc nặng nhọc ở xưởng sản xuất.
“Những kẻ chủ xưởng thường nhét những thứ bẩn thỉu vào miệng tôi”, ông Xie nói. “Khi tôi phản kháng, họ dùng búa sắt đập vào đầu tôi.” Theo ông Xie, đôi vợ chồng này đã nhiều lần chuyển địa điểm sản xuất. Suốt 18 năm bị giam giữ, ông bị nhốt trong phòng với cửa sổ bịt kín, và không được giao tiếp với ai khác ngoài cặp vợ chồng nêu trên.

Máy bay drone TC đáp trên phủ thủ tướng Nhật
TOKYO - Vụ máy bay drone mang theo vật chất phóng xạ đáp xuống trên nóc phủ thủ tướng Nhật đã khiến nhà chức trách nước này đau đầu tìm cách đối phó, trong khi cảnh sát đã tiết lộ một số kết quả điều tra ban đầu. Theo Sở cảnh sát Tokyo, máy bay drone được phát hiện hôm 22 tháng Tư vừa qua là loại máy bay không người lái nhỏ, có thể đã rơi xuống nóc tòa nhà ngoài ý muốn của người điều khiển. Máy bay có 4 cánh quạt, trong đó 1 cánh quạt đã bị hư.
Phần thân máy bay có chữ Phantom, là logo của hãng chế tạo thiết bị điều khiển từ xa DJI của Trung Quốc. Đại diện của DJI ở Nhật cho biết, có khoảng 1 triệu sản phẩm của hãng này đã được bán ra ở trong và ngoài Nhật Bản. Theo DJI, máy bay Phantom đang bán trên thị trường gồm 6 loại, có khoảng cách bay từ vài trăm mét đến nhiều cây số.
Sau sự kiện này, DJI bổ sung khu vực cấm bay cho máy bay drone là Phủ thủ tướng và Hoàng cung. Ngoài ra, DJI cũng sửa lại chương trình điều khiển, không cho phép máy bay drone tự động cất và hạ cánh trong bán kính 1 cây số.
Trong khi đó, chính phủ Nhật cũng đang xem xét các biện pháp cấm xâm nhập trên không ở những khu vực quan trọng. Hôm thứ Sáu, phó Chánh văn phòng nội các Kazuhiro Sugita sẽ chủ trì một cuộc họp với các Bộ, để bàn cách kiểm soát các máy bay drone.

Nga: Nổ kho pháo bông gần trường mẫu giáo
ORYOL - Một kho pháo bông đã phát nổ vào hôm thứ Năm, tại thành phố Oryol, miền trung nước Nga, khiến 2 người chết và tổng cộng 21 người phải vào bệnh viện. Nhà chức trách cho biết, vụ nổ xảy ra lúc 2 giờ rưỡi chiều giờ địa phương, tại một kho pháo bông tư nhân. Hai công nhân làm việc trong kho pháo đã tử vong, và 17 người khác bị thương - là những người tình cờ ở gần kho pháo vào lúc xảy ra vụ nổ. Theo phát ngôn viên của chính quyền thành phố Oryol, hai người chết vốn là hai cha con, đang chuẩn bị pháo bông để đốt trong ngày Lễ Chiến Thắng 9 tháng 5, là dịp kỷ niệm Nga chiến thắng Phát xít Đức.
Đám cháy từ kho pháo đã lan ra 20 tòa nhà gần đó, bao gồm cả 2 trường học. Có 4 trẻ em, tuổi từ 5 đến 12, đã phải vào bệnh viện vì bị phỏng. Cảnh sát cho biết, pháo bông đã được cất trữ trong tòa nhà vốn không được dùng để chứa vật liệu nguy hiểm. Có 20 tòa nhà khác cũng bị ảnh hưởng bởi sóng chấn động của vụ nổ, trong số này có 2 trường học và 1 trường mẫu giáo. Đám cháy hiện đã được dập tắt, và nguyên nhân sự việc vẫn đang được điều tra.

Công nhân cứu em bé bị kẹt đầu vào ban-công
SINGAPORE – Dư luận Singapore đang xôn xao về một đoạn video, quay cảnh một nam công nhân người ngoại quốc đã giải cứu một em bé vào hôm thứ Năm vừa qua. Trong video này, một em bé mới chập chững biết đi đã bị rơi ra ngoài ban-công. Đầu em kẹt vào giữa những chấn song của ban công, còn thân mình thì đu đưa giữa khoảng không bên ngoài bờ tường.
Một công nhân ngoại quốc đã leo lên tường và nâng thân người em bé lên để tránh cho phần đầu của em khỏi chịu lực quá nặng. Một công nhân khác cũng leo lên bờ tường để giúp đỡ. Anh Alvin Lim, blogger chuyên viết về đời sống, cho biết rằng một người bạn của anh đã có mặt tại hiện trường và quay lại toàn bộ sự việc.
Theo anh Lim, sự việc xảy ra tại đại lộ East Jurong số 1, một phụ nữ đã nhìn thấy em bé bị mắc kẹt và kêu cứu, nhưng có vẻ như không có ai ở nhà trông em bé vào lúc đó. Ban đầu có hai người tìm cách trèo lên cứu em bé, nhưng phải bỏ cuộc vì không đủ sức leo lên. Đám đông tiếp tục kêu cứu cho tới khi người công nhân ngoại quốc xuất hiện. Anh là 1 trong số 3 công nhân đang sửa đường ở gần đó. Năm phút sau, Lực lượng bảo vệ công dân Singapore SCDF đã tới hiện trường và cứu em bé ra. Anh Lim đang kêu gọi cộng đồng giúp tìm ra danh tính của công nhân tốt bụng nêu trên.

Cây mọc thành hình dạng đồ nội thất
LONDON - Một công ty của Anh đã làm ra đồ gỗ nội thất bằng cách uốn nắn và tạo hình những thân cây tự nhiên. Công ty Full Grown cắt tỉa cây non và uốn nắn khi chúng lớn lên trong khuôn mẫu có hình chiếc ghế. Ở những giai đoạn nhất định, các cành được ghép lại với nhau để phát triển thành một đoạn gỗ cứng.
Toàn bộ quá trình tạo thành chiếc ghế kéo dài từ 4 đến 8 năm, tùy thuộc vào loại cây sử dụng. Ông Gavin Munro, người sáng lập Full Grown, bắt đầu thử nghiệm ý tưởng làm đồ nội thất từ cây sống vào năm 2006. "Tôi thích thú với cách làm này. Nó giống như công nghệ in 3D hữu cơ, sử dụng không khí, đất và ánh sáng Mặt Trời làm nhiên liệu", Gavin Munro nói.
Chiếc ghế đầu tiên của hãng Full Grown dự kiến sẽ ra mắt thị trường giữa năm 2017, còn các khung đèn treo và khung gương sẽ được bán vào cuối mùa xuân năm 2016. Ghế ngồi và đèn có giá lần lượt là khoảng $2,500 Mỹ kim và $1,000 Mỹ kim.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT