Hôn Nhân, Cuộc Sống

Người có gia đình mau hồi phục hơn sau khi mổ tim

Sunday, 01/11/2015 - 08:48:29

Neuman và bác sĩ Rachel Werner, đồng nghiệp của ông, viết rằng điều có thể hữu ích là biết phải chăng những người độc thân đều có xác suất nhiều hơn hoặc ít hơn cần thêm sự giúp đỡ để mặc quần áo, ăn uống hoặc tắm rửa, sau khi được mổ tim.

]
(Getty Images)

 

Những người trước đây từng lập gia đình, nay sống một mình, có nguy cơ gia tăng bị khuyết tật hoặc tử vong ngay sau khi trải qua một cuộc giải phẫu tim, theo cuộc nghiên cứu mới của Mỹ cho thấy.

Trong hai năm sau khi được mổ tim, những bệnh nhân nào đã ly dị, ly thân, hoặc ở góa, đều có xác suất chừng 40 phần trăm nhiều hơn là bị tử vong hoặc cần sự giúp đỡ dành cho các hoạt động thông thường, so với những người có gia đình. Các nhà nghiên cứu ghi nhận như vậy trong một phúc trình được đăng trên nguyệt san y khoa JAMA Surgery mới đây.

Tác giả chính của cuộc nghiên cứu này là bác sĩ Mark Neuman của Trường Y Khoa Perelman, thuộc viện đại học University of Pennsylvania ở Philadelphia. Ông nói, “Tôi nghĩ người ta công nhận rằng những yếu tố xã hội quyết định của sức khỏe là rất quan trọng. Thế nhưng xét về mặt giải phẫu, thì rất ít việc đã được làm về chuyện những yếu tố thuật này có liên quan như thế nào với những kết quả có tính cách chức năng.”

Neuman và bác sĩ Rachel Werner, đồng nghiệp của ông, viết rằng điều có thể hữu ích là biết phải chăng những người độc thân đều có xác suất nhiều hơn hoặc ít hơn cần thêm sự giúp đỡ để mặc quần áo, ăn uống hoặc tắm rửa, sau khi được mổ tim.

Trong cuộc nghiên cứu mới, họ đã sử dụng những dữ liệu từ các cuộc phỏng vấn hai năm một lần, với gần 30,000 người ở độ tuổi 50 tuổi trở lên. Các dữ liệu được thu thập từ những cuộc phỏng vấn trong các năm 2004, 2006, 2008 và 2010.

Những người tham gia được hỏi về tình trạng hôn nhân của họ, cũng như về chuyện họ cần bao nhiêu sự giúp đỡ, để vào giường ra khỏi giường, mặc quần áo, di chuyển xung quanh, ăn uống, tắm rửa, và đi vệ sinh.

Neuman nói với Reuters Health, “Đây là những điều căn bản mà người ta thường cần đến, để tự chăm sóc và sống độc lập.”

Nói chung, cuộc nghiên cứu mới bao gồm những dữ kiện từ 1,576 người rốt cuộc được giải phẫu thuật tim. Khoảng 65 phần trăm là những người đã kết hôn, chừng 12 phần trăm đã ly dị hoặc ly thân, 21 phần trăm ở góa, và 2 phần trăm không bao giờ kết hôn.

Trong số những người tham gia, khoảng 3 phần trăm đã qua đời trong khoảng thời gian giữa ca mổ tim của họ và các cuộc phỏng vấn hai năm một lần kế tiếp. Thêm một tỷ lệ 21 phần trăm sống sót, nhưng cần sự giúp đỡ nhiều hơn trong sinh hoạt hàng ngày của họ.

Nói chung, những người độc thân có xác suất cao hơn hơn những người đã lập gia đình là sẽ chết, hoặc sẽ cần được giúp đỡ thêm trong hai năm sau ca mổ của họ, theo các nhà nghiên cứu tìm thấy. Trường hợp ngoại lệ là số lượng nhỏ gồm những bệnh nhân chưa bao giờ kết hôn. Những kết quả của nhóm này là gần giống như những người lập gia đình.

Cuộc nghiên cứu này không thể giải thích tại sao những người đã kết hôn có xác suất ít hơn là sẽ chết, hoặc sẽ cần thêm sự giúp đỡ ngay sau khi được mổ tim, theo Neuman cho biết.

Ông nói, “Đó có thể là vì những người đã lập gia đình đều khỏe mạnh hơn những người không kết hôn. Nhưng đó chỉ là một trong nhiều cách giải thích.”

Những điều phát hiện này bảo những người cung cấp chăm sóc sức khỏe nhìn các bệnh nhân từ một quan điểm toàn diện, và xem xét các gia đình và những cộng đồng trong đó các bệnh nhân sinh sống, và những cách thức để cải thiện các kết quả, theo Neuman cho biết.

Ông nói, “Là bác sĩ, chúng tôi luôn luôn muốn ra sức làm điều đó. Và với tư cách là một hệ thống chăm sóc sức khỏe, tôi nghĩ rằng nếu đó là một mục tiêu cho việc chăm sóc mà chúng tôi cung cấp, thì đó sẽ là điều tuyệt vời.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT