Thế Giới

Người dân tại một ngôi làng ở Cambodia nhiễm HIV không rõ lý do

Thursday, 18/12/2014 - 08:04:59

Hàng trăm người dân ở một ngôi làng thuộc tỉnh Battambang, phía tây Cambodia, đã kéo đến trung tâm y tế địa phương xét nghiệm máu trong tâm trạng sợ hãi, kể từ khi có thông tin về vụ nhiễm HIV hàng loạt hồi tuần trước.

Một khu làng nhỏ tại Cambodia.

 

PHNOM PENNH, Cambodia - Viên chức y tế Cambodia hôm Thứ Ba vừa qua cho biết, hơn 80 người, bao gồm cả trẻ em và người già, ở một ngôi làng hẻo lánh của nước này, đã được xác định dương tính với virus HIV/AIDS.
Hàng trăm người dân ở một ngôi làng thuộc tỉnh Battambang, phía tây Cambodia, đã kéo đến trung tâm y tế địa phương xét nghiệm máu trong tâm trạng sợ hãi, kể từ khi có thông tin về vụ nhiễm HIV hàng loạt hồi tuần trước.
“72 trong số 556 người được kiểm tra có kết quả nhiễm HIV/AIDS”, ông Teng Kunthy, người đứng đầu cơ quan phòng chống AIDS quốc gia, nói. Ông Teng cũng nói thêm trong số bệnh nhân nhiễm bệnh, có 14 trẻ em.
Theo ông Teng, tỷ lệ nhiễm HIV cao hơn bình thường có thể do việc dùng chung dụng cụ y tế như kim tiêm gây ra. "Đây là suy đoán ban đầu và chúng tôi sẽ thu thập thêm nhiều bằng chứng nữa", ông Teng nói.
Đến ngày Thứ Ba, đã có thêm 10 dân làng được phát hiện có virus HIV trong máu, theo Hei Sik, giám đốc chương trình HIV/AIDS. "Dân làng nghi rằng việc lây nhiễm hàng loạt có thể xuất phát từ các cơ sở y tế tư nhân ở địa phương. Tỷ lệ người nhiễm hiện nay thật đáng ngạc nhiên và cao nhất mà tôi từng thấy. Một vài bệnh nhân là phụ nữ ở độ tuổi 70, 80”, ông Hei cho hay.
Cambodia được xem là một nước có nhiều nỗ lực trong việc chống HIV/AIDS. Cơ quan phòng chống AIDS quốc gia thống kê tỷ lệ nhiễm HIV ở bệnh nhân trong độ tuổi từ 15 đến 49 giảm từ 0.6 % năm 2013 xuống còn 0.4 % trong năm 2014. Hiện tại, Campuchia ước tính có hơn 73,000 người đang nhiễm bệnh.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT