Người Việt Khắp Nơi

Người giữ trẻ gọi 911 báo tin về đứa trẻ bị bắt cóc

Saturday, 18/04/2015 - 12:23:32

Vụ bắt cóc bị nghi ngờ này chỉ là một phần của một vụ được cho là tội phạm, mà cảnh sát đã cố gắng để giải quyết vào thời điểm đó. Lý do là vì cả cậu bé lẫn mẹ cậu đều đã bị bắt cóc bởi Chang và bà nội của bé trai. Cảnh sát xác định danh tánh của bà này là Viên Nguyễn.

Ông John Trương đang kể lại sự việc.

 

DES MOINES, Iowa - Một vụ bắt cóc đã được chặn đứng sau khi một người giữ trẻ nhận ra rằng đứa bé được mình chăm sóc là đối tượng của một báo động trẻ em bị bắt cóc, theo nhà chức trách cho biết.
Bé trai đã bị bắt cóc bởi bà nội của bé và bạn gái của cha bé, theo cảnh sát ở Washington cho biết. Cô bạn gái đã nhờ em trai mình là John Trương trông coi đứa bé 2 tuổi. Chính John là người đã gọi cảnh sát, sau khi anh nhận ra đứa bé được giao cho anh chăm sóc là đứa bé bị bắt cóc.
Một phát ngôn viên của sở cảnh sát Des Moines xác định được người bạn gái ấy là Alyssa Chang. Cô này đã đưa cậu bé 2 tuổi đến nhà em trai mình để nhờ cậu ấy giữ đứa bé.Vào tối thứ Ba, Chang nói với em trai của mình, John Trương, rằng đứa bé là con trai của bạn trai của cô, theo cảnh sát cho biết. John cho biết anh đã không nhận ra bất cứ điều gì là không ổn, cho đến sáng thứ Tư khi anh nhìn thấy một cảnh báo về trẻ em bị bắt cóc trên các phương tiện truyền thông xã hội. John Trương nói: “Tôi đang ăn sáng, tôi đang coi Facebook của mình, thình lình tôi nhìn thấy lời báo động về một đứa bé và nó trông giống như đứa bé trên giường của tôi, và tôi thốt lên: “Ôi, Chúa ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Chính chị tôi đã nhờ tôi làm ơn trông chừng đứa con trai của bạn trai chị. Và do đó cháu đã đến và đã được thả ở đây”.
Vụ bắt cóc bị nghi ngờ này chỉ là một phần của một vụ được cho là tội phạm, mà cảnh sát đã cố gắng để giải quyết vào thời điểm đó. Lý do là vì cả cậu bé lẫn mẹ cậu đều đã bị bắt cóc bởi Chang và bà nội của bé trai. Cảnh sát xác định danh tánh của bà này là Viên Nguyễn.
Theo cảnh sát cho biết, vụ này diễn ra vào trưa thứ Ba tại Des Moines, khi bà nội của đứa trẻ là Nguyễn, 65 tuổi, và Chang, 46 tuổi, đến một ngôi nhà, và bắt cóc cả đứa trẻ lẫn người mẹ của bé, mà danh tánh chưa được công bố.
Theo cảnh sát cho biết, để trấn áp người mẹ của đứa trẻ, một trong hai người, Nguyễn hoặc Chang, tấn công cô bằng súng điện, trước khi trói cô lại, rồi lái xe chở cô và em bé tới một ngôi nhà khác, trong một thị trấn cách đó 20 dặm, ở thị trấn Fife. Trung sỹ Mike Graddon của sở cảnh sát Des Moines cho biết như vậy.Khi họ đến ngôi nhà ở Fife, bà Nguyễn lại trói người mẹ của đứa trẻ trong garage và đem đứa bé vào trong ngôi nhà. Theo cảnh sát cho biết, mẹ của đứa trẻ đã cởi trói được, nhưng không thể vào trong nhà, vì vậy cô chạy sang nhà của một người hàng xóm.
Tuy nhiên, thay vì ngay lập tức gọi cảnh sát, các nhà điều tra nói rằng cô ấy gọi một người bà con. Mãi cho đến lúc khoảng 9 giờ, cảnh sát mới được thông báo và họ đã gởi đi một cảnh báo trẻ em bị bắt cóc. Khi mẹ của đứa trẻ nói với các nhà điều tra, cô đã có thể xác định được cả hai nghi can, theo nhà chức trách cho biết. Nhưng vụ này vẫn đang được điều tra. Trung sỹ Graddon nói: “Có nhiều động lực gia đình dính líu vào. Còn về lý do tại sao, thì chúng tôi chỉ có thể suy đoán mà thôi”.
Tuy nhiên, cảnh sát có thể xác định được vị trí của đứa bé vào sáng hôm sau, khi em trai của Chang gọi tới sau khi anh nhìn thấy trên mạng cảnh báo trẻ em bị bắt cóc.
Sau khi John Trương liên lạc với cảnh sát, họ có thể tìm thấy đứa bé, vẫn an toàn vô sự. Từ đó, họ đã có thể xác định vị trí của Chang và chiếc xe hơi được sử dụng trong vụ bắt cóc tại ngôi nhà ở Fife, mà người mẹ của đứa trẻ đã chỉ dẫn cho cảnh sát tới, trong cú điện thoại cô gọi 911. Kang Trần, cha của bé trai, đến gặp cảnh sát vào sáng thứ Tư, trước khi cậu bé được tìm thấy, theo cảnh sát cho biết. Sau mấy giờ phỏng vấn, ông đã không bị cáo buộc liên quan đến sự việc, theo cảnh sát nói.Bé trai đã được đoàn tụ với mẹ và cha mình vào chiều thứ Tư. Chang bị cảnh sát bắt giam, và bà Nguyễn nộp mình sau đó vào ngày thứ Tư. Cảnh sát nói rằng cả hai người phải đối diện với ba tội đại hình: bắt cóc, hành hung và giam giữ trái phép.
Trung sỹ cảnh sát Graddon cho biết Chang vẫn đang bị cảnh sát giam giữ, nhưng bà Nguyễn đã được lấy dấu vân tay và thả ra vì lý do y tế. Ông nói: “Chúng tôi vẫn đang cố gắng để tìm hiểu tất cả sự việc này”. Cảnh sát không biết họ có các luật sư hay không, và ngày giờ ra hầu tòa chưa được ấn định.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT