Thế Giới

Nhật xóa chữ Vạn trên bản đồ vì sợ du khách lầm chùa với Đức Quốc Xã

Sunday, 07/02/2016 - 08:22:10

Biểu tượng chữ Phạn cổ này đã được sử dụng để biểu thị các kiến trúc tôn giáo, từ lâu trước khi bị Đức Quốc Xã chiếm dụng. Thế nhưng sự lầm lẫn về chữ Vạn vẫn tiếp tục xảy ra đối với du khách Tây Phương đến thăm Nhật Bản.

Chữ Vạn trên một ngôi chùa ở Nhật Bản. (Alamy)

 

Những hình chữ Vạn có thể bị xóa khỏi các tấm bản đồ ở Nhật Bản, sau khi một cuộc khảo sát cho thấy rằng hầu hết du khách ngoại quốc, mà nhất là người Âu Châu, đều liên kết chữ Vạn của Phật giáo với biểu tượng của Đức Quốc Xã.

Chữ Vạn của Phật giáo thường có hình dạng giống hai chữ Z, trong khi biểu tượng của Đức Quốc Xã là hai chữ S. Tuy nhiên, đối với đa số người thường, họ khó thấy sự khác biệt và tưởng lầm một tự viện Phật giáo trên bản đồ với một cơ sở của Đức Quốc Xã

Biểu tượng chữ Phạn cổ này đã được sử dụng để biểu thị các kiến trúc tôn giáo, từ lâu trước khi bị Đức Quốc Xã chiếm dụng. Thế nhưng sự lầm lẫn về chữ Vạn vẫn tiếp tục xảy ra đối với du khách Tây Phương đến thăm Nhật Bản.

Vì vậy, các viên chức thuộc ngành du lịch muốn xóa chữ Vạn và thay bằng chizukigou (địa đồ ký hiệu) mới (tức là những ký hiệu in trên bản đồ) có một biểu tượng dễ hiểu hơn dành cho các ngôi chùa.

Nhà chức trách đã loan báo kế hoạch cập nhật các bản đồ của họ. Họ thay thế chữ vạn bằng một hình ảnh có tính cách quy ước hơn, đó là hình một ngôi chùa ba tầng.

Nhưng những đề nghị này đã gây ra phẫn nộ cho một số người. Một giáo sư đại học Nhật Bản kêu gọi chính quyền hãy cung cấp cho các du khách những tài liệu chính xác hơn về lịch sử của quốc gia mà họ đến thăm.

Ông Makoto Watanabe, một chuyên gia truyền thông tại Đại Học Hokkaido Bunkyo, nói với báo Telegraph, “Chúng tôi đã sử dụng biểu tượng này từ hàng ngàn năm nay, trước khi nó được đưa vào lá cờ của Đức Quốc Xã. Vì vậy tôi tin rằng việc chúng tôi giữ biểu tượng này trên các bản đồ của chúng tôi, và yêu cầu những người khác hãy hiểu biết ý nghĩa thực sự của biểu tượng, sẽ là điều tốt hơn. Tôi nghĩ rằng nếu những người ngoại quốc nhìn thấy biểu tượng ấy, hỏi nó có nghĩa là gì và bắt nguồn từ đâu, thì chuyện đó sẽ phục vụ cho một mục đích tốt đẹp.”

“Điều đó có thể giúp loại bỏ một số ấn tượng tiêu cực liên quan đến manji,” ông nói thêm, nhắc đến từ ngữ tiếng Nhật chỉ biểu tượng này. Manji là vạn tự, tức là chữ Vạn.

Bên cạnh chữ Vạn, cuộc khảo sát ý kiến cũng cho thấy rằng chữ H, biểu thị một khách sạn, cũng có thể gây hiểu lầm vì ở một số địa phương thì chữ H trên bản đồ đánh dấu các bệnh viện trong vùng.

Vào năm 1920, Adolf Hitler thiết kế lá cờ Đức Quốc Xã, một lá cờ màu đỏ với một vòng tròn màu trắng và chữ vạn màu đen, để làm một biểu tượng cho “chiến thắng của người Aryan,” theo ông viết trong cuốn sách Mein Kampf. Lá cờ ấy trở thành đồng nghĩa với chế độ của ông.

Đối với nhiều người ở Tây phương, biểu tượng ấy đã trở thành chữ ngắn gọn để chỉ chế độ Đức Quốc Xã. Thế nhưng ở những nơi khác trên thế giới, từ lâu chữ Vạn được sử dụng làm một dấu hiệu của sự thiêng liêng và cát tường.

Cho đến ngày nay, chữ Vạn vẫn tiếp tục được sử dụng bởi những kẻ cực đoan, để biểu thị những khuynh hướng chính trị của họ.

Ở Nhật Bản, chữ vạn được phát âm là “manji.” Chữ này cũng được dùng để chỉ con số 10,000, và từ thời Trung cổ được sử dụng làm gia huy của một số dòng họ.

Một hình chữ Vạn quay về phía trái từ lâu được sử dụng để đánh dấu vị trí của một ngôi chùa Phật giáo.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT