Người Việt Khắp Nơi

Nhiếp ảnh gia Phí Văn Trung giã từ máy ảnh trong sự quyến luyến của nhiều người

Wednesday, 25/11/2015 - 09:17:37

Đối với một người có sự đam mê và có tinh thần phụng sự nghệ thuật như Phí Văn Trung, việc giã từ chiếc máy ảnh quen thuộc, giã từ những buổi đến lớp hướng dẫn cho các học viên về nhiếp ảnh, nhất là trong lúc nhiều người đang cần đến mình, đang thương yêu, quý trọng mình là chuyện vô cùng khó khăn, phải hy sinh và phải có quyết tâm mới làm được, nên trong lời phát biểu chúc mừng, nữ phóng viên, xướng ngôn viên khả ái Hồng Vân vẫn chưa tin NAG Phí Văn Trung giã từ sinh hoạt nhiếp ảnh. Cô nói, “Là một học trò của thầy Trung, tôi tin rằng Thầy sẽ còn tới lớp để hướng dẫn các học viên về bộ môn Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật.”

 Bài THANH PHONG


Một trong những món quà được trao tặng NAG Phí Văn Trung có ý nghĩa nhất. (Thanh Phong/Viễn Đông)


WESTMINSTER - Trên nhật báo Viễn Đông đã có nhiều bài viết về Nhiếp Ảnh Gia Phí Văn Trung, một bậc thầy về chụp hình nghệ thuật, suốt hơn nửa thế kỷ đam mê cầm máy, cống hiến cho đời biết bao tác phẩm, đào tạo rất nhiều người trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nay vì lý do sức khỏe ông phải giã từ máy ảnh, dành thì giờ nghỉ ngơi và bù đắp cho người vợ hiền mà bao năm qua ông đã dành quá nhiều thì giờ cho nghệ thuật.

Đối với một người có sự đam mê và có tinh thần phụng sự nghệ thuật như Phí Văn Trung, việc giã từ chiếc máy ảnh quen thuộc, giã từ những buổi đến lớp hướng dẫn cho các học viên về nhiếp ảnh, nhất là trong lúc nhiều người đang cần đến mình, đang thương yêu, quý trọng mình là chuyện vô cùng khó khăn, phải hy sinh và phải có quyết tâm mới làm được, nên trong lời phát biểu chúc mừng, nữ phóng viên, xướng ngôn viên khả ái Hồng Vân vẫn chưa tin NAG Phí Văn Trung giã từ sinh hoạt nhiếp ảnh. Cô nói, “Là một học trò của thầy Trung, tôi tin rằng Thầy sẽ còn tới lớp để hướng dẫn các học viên về bộ môn Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật.”

Đối với NAG Phí Văn Trung có dùng lời lẽ nào khen tặng ông cũng không đủ, nhưng cứ nhìn vào thực tế buổi tiệc ra mắt Sách Ảnh Nghệ Thuật của ông do Nhóm Thân Hữu Việt Ảnh tổ chức vào tối Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015 tại Grand Garden Restaurant thì đủ biết sự ái mộ người NAG tài hoa này như thế nào.

Nếu muốn liệt kê tất cả những người có mặt trong buổi tiệc chia tay của NAG Phí Văn Trung, chắc phải cả trang báo. Những vị khách có mặt là ai? Rảo quanh một vòng trong nhà hàng, chúng tôi thấy đầy đủ các giới, từ già đến trẻ, từ Giáo Sư, Bác Sĩ, Luật Sư; từ các vị dân cử cấp địa phương, tiểu bang đến các vị cựu sĩ quan cao cấp trong QL/VNCH, các ca, nhạc sĩ , các cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo chí; hầu như không thiếu một thành phần nào trong cộng đồng Việt Nam tại Nam California.

Ngoài ra, Thượng và Hạ Viện tiểu bang Massachusetts cũng cử đại diện mang đến tặng NAG Phí Văn Trung Bằng Tưởng Lục để ghi nhận những đóng góp cho nghệ thuật của ông tại Massachusets. Thị Trưởng Tạ Đức Trí cũng đích thân đến tham dự và trao tặng Bằng Tưởng Lục của thành phố Westminster cho NAG Phí Văn Trung; Nghị Sĩ Janet Nguyễn cử DS Nguyễn Đình Thức đến tặng Bằng Tưởng Lục và nhiều người đã lên phát biểu ca ngợi, cám ơn và bày tỏ sự luyến tiếc khi NAG Phí Văn Trung tuyên bố giải nghệ.

Ngoài những cống hiến về nghệ thuật, đây là lần thứ ba, NAG Phí Văn Trung thể hiện tấm lòng của ông luôn biết ơn những chiến sĩ QL/VNCH đã hy sinh thân thể bảo vệ miền Nam Việt Nam nay trở thành tàn phế và đang phải sống cơ cực bên quê nhà.

Cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH và phái đoàn đến tham dự, được mời lên sân khấu để NAG Phí Văn Trung trao tận tay số hiện kim là $1,250 đô la giúp anh em TPB tại quê nhà.

Cầm phong bì trong tay, bà Hội Trưởng Hội H.O. nói trong sự xúc động, “Đây là lần thứ ba, NAG Phí Văn Trung đã trao cho Hội chúng tôi số tiền để giúp anh em TPB/QP/VNCH, số tiền không nhiều lắm nhưng tấm lòng của anh rất lớn lao. Thay mặt anh em TPB/QP/VNCH tôi xin cảm ơn anh và sẽ chuyển về cho các anh em Thương Phế Binh, sau đó sẽ gửi hồi báo cho anh.” Bà Hội Trưởng chúc NAG Phí Văn Trung có thêm sức khỏe và nhiều niềm vui bên gia đình.

Ngoài những lời cám ơn chân thành của NAG Phí Văn Trung, ông cũng đem đến nhà hàng một số tác phẩm rất giá trị để xổ số gây quỹ. Trong những người mến mộ NAG Phí Văn Trung có Nhóm Hợp Ca Ngẫu Nhiên, và một số nghệ sĩ như Anh Dũng, Như An, Vi Lan, Thu Thảo, Thục Oanh, Hoài Thương, Hồng Vân, Thanh Mỹ v.v. cũng đã đóng góp nhiều tiết mục văn nghệ cho buổi tiệc.

Trước khi ra về, mỗi người tham dự đều được NAG Phí Văn Trung tặng một cuốn Tuyển Tập Sách Ảnh Nghệ Thuật, có lẽ là cuốn cuối cùng trong đời mà ông muốn dành cho mọi người yêu mến ông một kỷ niệm khó quên.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT