Thế Giới

Ông Clinton khuyên Trung Cộng ‘đừng lấy thịt đè’ Việt Nam

Saturday, 26/07/2014 - 10:53:21

Theo tạp chí Fortune, cựu tổng thống Hoa Kỳ đã đến Quảng Châu, một thành phố nằm ở miền Nam Trung Quốc, để phát biểu tại một hội thảo quốc tế do công ty xây dựng Thái Bình Dương (PCG) đứng ra tổ chức hôm thứ Sáu vừa qua. Công ty này chuyên xây dựng hạ tầng cơ sở tại các quốc gia và có tên trong danh sách Fortune 500.



Ông Bill Clinton. (Getty Images)

QUẢNG CHÂU – Nhân dịp đến Trung Quốc mới đây, cựu tổng thống Bill Clinton đã có nững lời phát biểu có thể gây thêm ác cảm của Bắc Kinh đối với gia đình ông Clinton.

Theo tạp chí Fortune, cựu tổng thống Hoa Kỳ đã đến Quảng Châu, một thành phố nằm ở miền Nam Trung Quốc, để phát biểu tại một hội thảo quốc tế do công ty xây dựng Thái Bình Dương (PCG) đứng ra tổ chức hôm thứ Sáu vừa qua. Công ty này chuyên xây dựng hạ tầng cơ sở tại các quốc gia và có tên trong danh sách Fortune 500.

Tại hội nghị này, cựu tổng thống Mỹ đã chỉ trích Trung Quốc về cách cư xử với các nước láng giềng trong những cuộc tranh chấp tại Biển Đông.

Khi trao đổi ý kiến với ông Yan Jiehe, người sáng lập PCG, ông Clinton đã được yêu cầu cho biết ý kiến về các vụ tranh chấp đang diễn ra giữa Trung Quốc và các nước khác trong khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Tạp chí Fortune cho biết, ông Clinton đã phân biệt sự khác nhau giữa tranh chấp Trung-Nhật về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông với sự tranh chấp của Bắc Kinh với các nước Đông Nam Á nhỏ hơn ở Biển Đông.

“Không nhất thiết phải giống nhau khi một nước tiếp cận nguồn tài nguyên ở Biển Đông và Biển Hoa Đông và những nơi có đánh dấu biên giới lãnh thổ,” ông Clinton nói.

Liên quan đến tranh chấp ở Biển Hoa Đông, cựu Tổng thống Clinton nói, “Nếu Trung Quốc và Nhật Bản tranh cãi về một vài hòn đảo, các quốc gia khác trên thế giới có thể quan sát bởi vì chúng tôi cảm thấy các bạn đang tranh cãi một cách tương đối ngang hàng.”

Tuy nhiên, hành động của Trung Quốc đối với các nước như Việt Nam và Phi Luật Tân ở Biển Đông thì khác hẳn.

“Lập trường của Trung Quốc là nước này phải giải quyết song phương với các quốc gia bất đồng, và mỗi nước trong đó đều nhỏ hơn rất nhiều so với Trung Quốc,” ông Clinton gợi nhắc các quốc gia Đông Nam Á đang có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Bắc Kinh ở Biển Đông.

“Lập trường của Mỹ là chúng tôi không quan tâm đến giải pháp mà các bạn sẽ chọn lựa là gì, nhưng cần phải có giải pháp, để Việt Nam, Phi Luật Tân, và các nước nhỏ hơn không bị Bắc Kinh lấy thịt đè người.”

Trước đó, cựu Tổng Thống Clinton đã đưa ra nhận xét tương tự khi trả lời phỏng vấn của đài truyền hình CNN. Trong cuộc phỏng vấn, ông Clinton nói rằng, một trong những khác biệt lớn là Hoa Kỳ tin rằng nên để những vấn đề liên quan đến tranh chấp về tài nguyên thiên nhiên ở Biển Đông và Biển Hoa Đông được giải quyết tại một diễn đàn đa quốc gia nơi mà các nước nhỏ hơn Trung Quốc không bị thiệt thòi.

Ông Clinton vừa kết thúc chuyến đi tám ngày vào giữa tháng Bảy để thúc đẩy các dự án được Quỹ Clinton hỗ trợ trên toàn khu vực Á Châu -Thái Bình Dương. Chuyến đi của ông bắt đầu ở Ấn Độ, bao gồm các điểm dừng chân ở Nam Dương, Việt Nam, Papua New Guinea và Úc.

Cựu Tổng thống Mỹ cũng đến thăm Mã Lai Á, nơi ông có bài phát biểu tại Hội Nghị Quốc Tế về AIDS. Chuyến thăm Trung Quốc hôm thứ Sáu, 25 tháng Bảy, dường như tách biệt với hoạt động của Sáng kiến Toàn cầu Clinton, tổ chức từ thiện phi lợi nhuận mang tên ông.

Mặc dù quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã khá êm ấm trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Clinton, nhưng dường như Bắc Kinh không mấy hài lòng với vợ ông, bà Hillary Clinton.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Ngoại Trưởng, bà Hillary Clinton thường bày tỏ lập trường khá “cứng rắn” đối với Trung Quốc. Đáng chú ý, bà đã viết một bài báo về chính sách đối ngoại chuyển hướng của Hoa Kỳ hướng về Á Châu, đồng thời chỉ trích lập trường của Trung Quốc về Biển Đông tại Diễn Đàn Khu Vực ASEAN vào năm 2010.

Có lẽ vì lập trường của bà Hillary Clinton, Trung Quốc đã cấm lưu hành cuốn hồi ký mới của bà “Những Lựa Chọn Khó khăn.” Cuốn sách này có một chương về chính sách xoay trục Á Châu của Mỹ và một chương về Trung Quốc mà trong đó bà Clinton đã chỉ trích Bắc Kinh vi phạm nhân quyền.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT