Hoa Kỳ

Ong sát thủ California đang lan lên phía bắc

Saturday, 13/02/2016 - 08:36:11

Joshua Kohn là một giáo sư sinh vật học tại đại học UC San Diego, và là đồng tác giả của cuộc nghiên cứu mới.


Loài ong được gọi là “sát thủ” đang di chuyển mau chóng ở Hoa Kỳ.
Các nhà khoa học từ viện đại học University of California, San Diego, trong năm qua đã thu thập được hàng trăm con ong trên khắp California. Mục đích là để xác định những con ong lai tràn lên được bao xa ở phía bắc, từ khi chúng lần đầu tiên đến tiểu bang này vào năm 1994. Ong lai là loài ong được Phi Châu hóa, có các di truyền thể từ loài ong mật Âu Châu và Phi Châu


Họ đã nhận thấy rằng hiện nay những con ong lai ấy đang sống ở xa về phía bắc tới tận vùng châu thổ của California (cách thủ phủ Sacramento khoảng 25 dặm, tức 40 cây số, về phía nam). Và ở miền nam của tiểu bang, những con ong được gọi là “sát thủ” này đang tung hoành. Khoảng 65 phần trăm trong tổng số ong mật đang bay vù vù quanh vùng San Diego County đều có một sự pha trộn các di truyền thể Âu Châu và Phi Châu, theo ghi nhận của các nhà nghiên cứu.

Joshua Kohn là một giáo sư sinh vật học tại đại học UC San Diego, và là đồng tác giả của cuộc nghiên cứu mới. Ông nói, “Dạng thức của tiến trình Phi Châu hóa mà chúng tôi ghi nhận được, ở San Diego County và những nơi khác ở California, dường như phù hợp với dạng thức trước đây được ghi nhận ở Texas, nơi mà ong mật Phi Châu hóa lần đầu tiên xuất hiện tại Hoa Kỳ.”

Những con ong Phi Châu hóa đã lập cư ở khắp miền Nam, Tây Nam, Đông Nam và khu vực duyên hải miền Tây của Hoa Kỳ. Thế nhưng khả năng của chúng để thiết lập các vùng cư trú thường xuyên, trong các phần phía bắc của nước Mỹ, dường như bị giới hạn bởi nhiệt độ lạnh trong những tháng mùa đông, theo giáo sư Kohn cho biết. Tuy nhiên, nhiệt độ cao gây ra bởi hiện tượng tăng nhiệt toàn cầu có thể có nghĩa là loài ong sát thủ có thể tiếp tục tiến lên phía bắc trong những năm sắp tới, theo ông nói thêm.
Có một vài lý do giải thích tại sao phạm vi của ong Phi Châu hóa ở California và các tiểu bang khác là quan trọng, theo ông Kohn nói với Live Science. Một lý do là những con ong ấy rất hung dữ. Dân chúng ở California, Arizona và Texas (cũng như một số tiểu bang khác) đã bị thương nặng, hoặc bị giết chết, sau khi chịu hàng ngàn vết đốt của ong Phi Châu hóa. Những con ong này nhanh chóng bảo vệ tổ của chúng. Việc biết được những tổ ong nằm ở nơi nào có thể là một điểm khởi đầu tốt đẹp, cho việc ngăn chặn những cuộc tấn công trong tương lai, theo ông Kohn nói.

Nhưng các nhà khoa học không chỉ muốn theo dõi việc di cư của loài ong Phi Châu hóa vì bản năng sát thủ của mình. Giáo sư Kohn và Yoshiaki Kono, một sinh viên cử nhân tại Phân Khoa Các Khoa Học Sinh Học của UC San Diego, và là tác giả chính của cuộc nghiên cứu mới về ong, cũng tò mò muốn biết về sự lan truyền của những phẩm chất đáng mong muốn hơn của những con ong Phi Châu hóa. Chẳng hạn như sức đề kháng của chúng chống lại một số bệnh, và chống lại những con mạt giết chết ong mật ở những vùng khác của nước Mỹ, theo ông Kohn nói.

Câu chuyện về loài ong sát thủ bắt đầu trong thập niên 1950. Trong một nỗ lực để nuôi những con ong mật phù hợp hơn với khí hậu nhiệt đới của Nam Mỹ, một nhà sinh vật học ở Ba Tây đã đưa vào đây một nhánh của loài ong (Apis mellifera scutellata) từ miền nam Phi Châu, để giao phối với ong từ Âu Châu. Nhưng những côn trùng có cánh này đều rất khó ngăn chặn, và một số bầy ong Phi Châu đã thoát được ra ngoài, bay vào nơi hoang dã, lan dần đến Bắc Mỹ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT