Người Việt Khắp Nơi

Ông Việt cầm dao phay, bị cảnh sát bắn

Friday, 27/11/2015 - 11:12:32

Theo tường trình của nhà chức trách, ông Nguyễn Đoan Hùng cũng chính là người đã gọi số khẩn cấp để gọi cảnh sát đến nhà. Ông báo tin về một vụ tấn công đã xảy ra. Khi đến căn nhà ở địa chỉ trong khu phố số 300 đường East Sunset, nơi mà một số nhân viên cứu hỏa cũng đang có mặt, một cảnh sát viên đã thấy ông Hùng đứng ở bên ngoài với một con dao phay cầm trong tay.

Con dao phay mà cảnh sát tịch thu tại nhà của ông Nguyễn Đoan Hùng vào đêm thứ Năm. (Hình của Sở Cảnh Sát Long Beach)


LONG BEACH, Nam California – Một người đàn ông 45 tuổi đã nhất định không buông thả con dao phay chặt thịt mà ông đang cầm trong tay, và rồi ông bị cảnh sát bắn một phát đạn. Vụ này xảy ra sau 11 giờ đêm thứ Năm của ngày lễ Tạ Ơn.

Theo tường trình của nhà chức trách, ông Nguyễn Đoan Hùng cũng chính là người đã gọi số khẩn cấp để gọi cảnh sát đến nhà. Ông báo tin về một vụ tấn công đã xảy ra. Khi đến căn nhà ở địa chỉ trong khu phố số 300 đường East Sunset, nơi mà một số nhân viên cứu hỏa cũng đang có mặt, một cảnh sát viên đã thấy ông Hùng đứng ở bên ngoài với một con dao phay cầm trong tay.

Cũng theo cảnh sát, ông Hùng đã cầm dao thách thức viên cảnh sát đến điều tra. Cảnh sát viên đã nhiều lần yêu cầu ông Hùng hãy buông con dao xuống, nhưng vì ông không tuân lệnh nên cảnh sát đã bắn một phát súng.

Từ vai trò là một nạn nhân khi gọi báo có một vụ tấn công xảy ra trong nhà, ông Hùng trở thành một nghi can của cảnh sát. Phát ngôn viên của sở cảnh sát cho biết ông Hùng được chở đến nhà thương trong tình trạng ổn định. Viên cảnh sát không bị hề hấn gì trong cuộc đụng độ này.

Cảnh sát đã tịch thu con dao ở hiện trường. Sau đó họ bắt ông Nguyễn Đoan Hùng vào nhà giam và lập biên bản với cáo trạng có ý định tấn công cảnh sát với một vũ khí có thể gây chết người. Vào sáng thứ Sáu, biên bản của cảnh sát cho biết: “Chúng tôi đã xác định rằng ông họ Nguyễn là người đã gọi số khẩn cấp và mô tả với tiếp viên nhận cú điện thoại rằng ông là nạn nhân trong một vụ tấn công và cần xe cứu thương.
“Chúng tôi vẫn đang điều tra vụ tấn công mà ông họ Nguyễn này đã từng báo cáo. Cho đến giờ phút này, chúng tôi vẫn chưa xác định được vụ tấn công là như thế nào, cũng chưa tìm ra một nhân chứng liên quan đến báo cáo bị tấn công của ông Nguyễn.”

Các thám tử thuộc ban điều tra tội sát nhân của sở cảnh sát Long Beach và Phòng Biện Lý Hạt Los Angeles đã làm việc trong vụ cầm dao dọa cảnh sát này.

Có ai biết tin gì thêm thì hãy gọi các nhân viên công lực ở số 562-570-7244.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT