Người Việt Khắp Nơi

Paul Trịnh bị buộc tội bán Xbox 360 giả

Tuesday, 29/07/2014 - 10:46:43

Trong tuần này, các viên chức thuộc Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng họ đã nộp hồ sơ về một vụ vi phạm bản quyền, cáo buộc đối với một người đàn ông sống ở Orange County về việc sản xuất và bán một cách bất hợp pháp các trò chơi điện tử ăn khách.



Máy chơi game Xbox 360

WESTMINSTER - Trong tuần này, các viên chức thuộc Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng họ đã nộp hồ sơ về một vụ vi phạm bản quyền, cáo buộc đối với một người đàn ông sống ở Orange County về việc sản xuất và bán một cách bất hợp pháp các trò chơi điện tử ăn khách.

Theo hồ sơ, trong năm 2010, Paul Trịnh bỏ ra ít nhất một khoảng thời gian 180 ngày để bán các phiên bản giả mạo của Microsoft Xbox 360, Sony Playstation 3 và Nintendo Wii. Mục đích là “nhằm đạt lợi ích thương mại và lợi ích tài chánh riêng tư,” theo các giới chức liên bang cho biết.

Hồ sơ buộc tội nói rằng Paul, 36 tuổi, đã bán được ít nhất 10 bản sao của các trò chơi với một giá bán lẻ hơn $2,500 Mỹ kim.

Thông tin về vụ nộp hồ sơ hôm 16 tháng 7 đã được giữ lại không cho công chúng xem trong một tuần, không rõ vì lý do nào.

Paul Trịnh không bị bắt giữ, nhưng đã ký giấy nhận tội, theo hồ sơ tòa án cho biết.

Phó biện lý liên bang Lise E. Feldman, trong Ban Tội Phạm Điện Toán và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ, trực thuộc Bộ Tư pháp, ở Los Angeles, đang truy tố Paul Trịnh, và thuyết phục một thẩm phán niêm phong các chi tiết của một thỏa thuận nhận tội.

Hiện thời chưa có một thẩm phán liên bang được lựa chọn để chủ tọa xét xử vụ án này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT