Thế Giới

Pháp: Cướp nhắm vào một ông Hoàng Ả Rập

Tuesday, 19/08/2014 - 07:37:08

PARIS – Có tám tên cướp võ trang hùng hậu, kể cả súng tiểu liên Kalashnikov, đã phục kích một đoàn xe chở một ông Hoàng Ả Rập ngay giữa thủ đô Paris vào tối Chủ Nhật, cướp đi $334,775 đô la và một số tài liệu của Tòa Đại Sứ Ả Rập Saudi.

 
PARIS – Có tám tên cướp võ trang hùng hậu, kể cả súng tiểu liên Kalashnikov, đã phục kích một đoàn xe chở một ông Hoàng Ả Rập ngay giữa thủ đô Paris vào tối Chủ Nhật, cướp đi $334,775 đô la và một số tài liệu của Tòa Đại Sứ Ả Rập Saudi.

Nhóm cướp đi trên hai chiếc xe ép đoàn xe ngoại giao Ả Rập phải ngừng lại vào khoảng 9 giờ tối. Sau khi cướp trên $300,000 đô la và nhiều tập tài liệu mà phái đoàn này mô tả là “nhạy cảm” của tòa Đại Sứ Ả Rập, sau đó bắt cóc 3 người trong đoàn làm con tin lên một xe minivan Mercerdes của đoàn xe Ả Rập, rồi thả họ ra cùng với chiếc xe sau đó. Chiếc xe Mercedes được tìm thấy sau vụ cướp, nhưng đã bị đốt cháy. Cảnh sát Paris đang điều tra nội vụ và không công bố danh tính của ông Hoàng Ả Rập. Tòa Đại Sứ Ả Rập ở Paris cũng im lặng không nói gì về vụ cướp này.

Thổ Nhĩ Kỳ: Phản đối Đức vụ nghe lén
ANKARA – Chính phủ Đức hôm thứ Hai đối diện với bối rối không nhỏ khi có báo cáo về chuyện ngành phản gián Đức đã nghe lén điện thoại các đồng minh trong khối NATO. Chắc chắn tin này sẽ làmThổ Nhĩ Kỳ phẫn nộ vì Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo Đức giả dối, thậm chí cánh chính trị đối lập của Đức cũng không bằng lòng.

Trong báo cáo nói trên có đề cập chuyện hai Ngoại Trưởng Mỹ là bà Clinton và ông Kerry cũng bị nghe lén điện thoại. Thổ Nhĩ Kỳ đã cho triệu tập Đại Sứ Đức đến Bộ Ngoại Giao TNK để nghe phản đối, đồng thời yêu cầu chính phủ Đức phải giải thích rõ ràng về tin được báo Spiegel cho hay là cơ quan phản gián BND của Đức từ nhiều năm qua đã nghe lén điện thoại của chính phủ Thổ.

Berlin đã xem Ankara là mục tiêu chính yếu để nghe lén điện thoại và do thám, theo như một tài liệu nội bộ của của chính phủ Đức vào năm 2009 tiết lộ. Ngoại Trưởng Thổ nói “nếu tin này mà chính xác thì đây quả là việc làm không sao chấp nhận được.”

Nam Hàn: Giáo Hoàng khuyên Nam Bắc đừng hận nhau thêm
SEOUL - Đức Giáo Hoàng Francis đã lên tiếng kêu gọi hai miền nam bắcTriều Tiên hòa giải với nhau khi ngài chuẩn bị kết thúc chuyến đi thăm Châu Á đầu tiên hôm thứ Hai. Đức Giáo Hoàng nói, “Người dân Triều Tiên không nên nghi ngờ lẫn nhau và nên tránh tình trạng đối đầu , nên tìm ra những lộ trình đối thoại để xây dựng hòa bình với nhau.”

Ngài lên tiếng như thế trong một thánh lễ Mass được tổ chức ở nhà thờ chính ở thủ đô Seoul của Nam Hàn, có sự tham dự của nữ Tổng Thống Phác Cận Huệ và những người tị nạn Bắc Hàn hiện đang sinh sống ở Nam Hàn.

Cuộc thăm viếng Nam Hàn của Đức Thánh Cha làm dấy lên niềm hy vọng của giáo dân Bắc Hàn. Đạo Thiên Chúa chỉ mới chính thức được chính phủ Bắc Hàn nhìn nhận vào năm 2000, nhưng Hoa Kỳ vẫn thường tố cáo Bắc Hàn luôn hà khắc với tôn giáo, vì thế Giáo Hội Bắc Hàn được mệnh danh là “Giáo Hội Lặng Im” và không có liên lạc gì với Vatican.

WHO: Cần khám kỹ hành khách từ vùng dịch Ebola
GENEVA, Thụy Sĩ – Các chính phủ của các xứ ở vùng tây Phi Châu đang có dịch bệnh Ebola hoành hành nhất thiết phải kiểm tra hành khách kỹ lưỡng trước khi một máy bay cất cánh. Ngoài ra hành khách đi đường sông hay biển và đường bộ, nếu có phải qua biên giới vào xứ khác cũng phải được kiểm tra sức khỏe thật kỹ.

Đó là nội dung khuyến cáo mà tổ chức Y Tế Thế Giới WHO đưa ra trong ngày thứ Hai. Nhưng WHO cũng trấn an là xác xuất nhiễm bệnh Ebola trên máy bay là nhỏ vì các bệnh nhân Ebola thường quá yếu để di chuyển bằng phi cơ, thậm chí tại các xứ đang có dịch bệnh như Sierra Leone, Liberia, Nigeria và Guinea, tỉ lệ lây nhiễm trên máy bay cũng không cao.

Tuy vậy các quốc gia kể trên có bổn phận phải check thật kỹ hành khách xuất ngoại từ xứ mình, theo WHO khuyến cáo. Đặc biệt các hành khách nào có vẻ đang bị sốt thì cần phải được xét kỹ hơn vì có thể đây là sốt do Ebola gây ra.

Ukraine: Đạt thỏa thuận về đoàn xe tiếp tế của Nga
BERLIN, Đức – Nga đã loan báo hôm thứ Hai là mọi cản trở cho một cuộc giúp đỡ nhân đạo đối với đoàn xe tiến về Ukraine đã được gỡ bỏ, nhưng không có tiến bộ ở hội đàm Berlin nhằm đạt được ngưng bắn giữa quân đội Ukraine và quân ly khai.

Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov cho báo chí hay, “Cuối cùng mọi vấn nạn đã được giải quyết liên quan đến sáng kiến của chúng tôi về chuyện gửi 300 xe viện trợ nhân đạo đến vùng giao tranh.”

Các phái đoàn của Nga, Đức, Pháp và Ukraine đã gặp nhau ở Berlin nhằm tìm ra một giải pháp. Ông Lavrov cho hay sau cuộc họp là “mọi chuyện đã được Ukraine thỏa thuận với Ủy Ban Hồng Thập Tự Quốc Tế.” Đoàn xe đã đậu lại vài ngày qua ở biên giới với Ukraine, sau khi Kiev nghi ngờ đoàn xe chỉ là dạng “Con Ngựa Thành Troy” chở tiếp tế vũ khí cho quân ly khai đang gặp khốn đốn, dù Nga nói xe chỉ có thực phẩm, nước uống và thuốc men.

Ấn Độ: Hàng trăm người chết vì lũ lụt
NEW DELHI – Lũ lụt và đất chuồi ở Nepal và phía bắc Ấn Độ đã giết chết gần 200 người và làm hàng trăm người khác bị mất tích, theo các viên chức loan báo hôm thứ Hai. Nepal bị rất nặng, với 105 người đã được xác nhận đã thiệt mạng sau khi những cơn mưa như trút nước đã gây ra nạn đất chuồi và lũ lụt tàn phá nặng nề toàn bộ nhiều làng mạc. Thủ Tướng Nepal tuyên bố đây là “thảm họa quốc gia.”

Có 136 người khác bị xem đã mất tích. Các chính quyền địa phương cũng đang cố gắng chống lại mối hăm dọa của bệnh dịch tả có nguy cơ bùng ra. Thủ Tướng Nepal Sushil Koirala tuyên bố đã gửi nhiều toán cứu cấp và khắc phục tai ương, đồng thời ông cũng bày tỏ nỗi đau lòng vê con số người chết cứ dâng cao. Tại bang Uttar Pradesk của Ấn Độ lân cận Nepal, lũ lụt cũng khiến cho 48 người chết và làm đến nửa triệu người khác phải bỏ nhà di tản tránh lụt. Có 12 người nữa cũng thiệt mạng tại bang Mimachal Pradesh gần rặng Hy Mã Lạp Sơn.

Indonesia: Tàu chìm, chở nhiều du khách
JAKARTA – Hai du khách ngoại quốc vẫn còn mất tích sau khi một chiếc tàu du lịch bị đắm ngoài khơi duyên hải phía đông của Indonesia vào cuối tuần. Vào lúc chiếc tàu này bị nạn gần đảo núi lửa Sangeang Api, trên tàu có 20 hành khách ngoại quốc, 1 hướng dẫn viên du lịch Indonesia và 4 thủy thủ. Lúc đầu có 10 người được cứu sau khi tàu chìm và sau đó đến thứ Hai người ta tìm được thêm 13 người, tất cả đều còn sống.

Họ được chăm sóc tại một bệnh viện do bị chấn thương tinh thần và cơ thể thiếu nước trầm trọng, trong lúc cuộc truy tìm dấu vết của 2 người bị mất tích vẫn đang diễn ra ráo riết. Đó là một người đàn ông Hòa Lan và một phụ nữ người Ý.

Thời tiết xấu, sóng to gió lớn đã ảnh hưởng mạnh đến cuộc tìm kiếm, dù có máy bay trực thăng tham gia. Được biết một cơn sóng cao 3 mét đã quật vào con tàu khiến nó nghiêng qua vào một bãi đá ngầm, vỡ ra và chìm xuống biển.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT