Thế Giới

Phát hiện mộ cổ chứa đầy nữ trang quý ở Trung Quốc

Tuesday, 19/05/2015 - 08:28:49

Theo nội dung trên bia, khi chỉ mới khoảng 15 tuổi, bà Mei đã kết hôn với ông Mu Bin, người lớn hơn bà 30 tuổi, và chấp nhận làm vợ lẽ. Cuộc đời thay đổi khi bà Mei sinh được một người con trai tên là Mu Zong.

Các nữ trang bằng vàng khảm đá quý sau khi đã được tẩy rửa.

 

GIANG TÔ - Các nhà khảo cổ đã phát hiện một ngôi mộ từ thời nhà Minh, chứa đầy các món nữ trang quý và đồ vật bằng vàng, tại một khu vực xây dựng ở thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
Nhóm chuyên gia khảo cổ từ Bảo tàng Nam Kinh và Bảo tàng Giang Ninh thuộc thành phố Nam Kinh đã bắt đầu khai quật và nghiên cứu ngôi mộ từ năm 2008. Kho báu trong ngôi mộ hơn 500 năm tuổi này bao gồm vòng tay vàng, một hộp nước hoa bằng vàng và nhiều chiếc trâm cài tóc bàng vàng, tất cả các món nữ trang đều được điêu khắc tinh xảo và khảm đá quý, trong đó bao gồm bích ngọc, hồng ngọc, lam ngọc.
Dựa trên các tấm bia được tìm thấy ở khu vực khai quật, các nhà nghiên cứu xác định người được chôn cất là một người phụ nữ tên Mei, qua đời năm 1474 khi khoảng 45 tuổi. Quan tài đã bị hư hỏng do ngập trong nước, nhưng bộ xương của bà Mei vẫn được tìm thấy. Bà Mei là một trong ba người vợ của một vị quan tên Mu Bin, người từng cai trị tỉnh Vân Nam.
Theo nội dung trên bia, khi chỉ mới khoảng 15 tuổi, bà Mei đã kết hôn với ông Mu Bin, người lớn hơn bà 30 tuổi, và chấp nhận làm vợ lẽ. Cuộc đời thay đổi khi bà Mei sinh được một người con trai tên là Mu Zong.
Mười tháng sau, ông Mu Bin qua đời. Bà Mei tiếp tục nuôi dưỡng và dạy dỗ Mu Zong cho đến khi con trai trở thành người tiếp quản vùng đất Vân Nam. Lúc này, bà Mei lại tiếp tục hỗ trợ Mu Zong làm việc. Người phụ nữ này qua đời ở Vân Nam và được chôn cất ở Nam Kinh.
Trong các báu vật được tìm thấy, có một số hiện vật khá nổi bật như một chiếc trâm cài tóc được thiết kế như hình ngọn lửa, đường kính 11.2 cm. Nó được làm bằng vàng và gắn nhiều viên đá sapphire, ngọc bích, và một viên ngọc lớn ở giữa. Ngoài ra còn có một cây trâm cài tóc hình bông hoa đang nở, với một viên hồng ngọc lớn ở trung tâm và các viên đá nhỏ khác ở cánh hoa. Cây trâm có bề rộng lớn nhất là 11.7 cm, nặng 218.2 gram.
Điều đáng tiếc là do ngôi mộ bị ngập nước và bị hư hại, các món nữ trang đã bị rơi mất một số viên ngọc khảm bên trên.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT