Thế Giới

Phi công xé thư, che giấu bệnh với hãng máy bay

Saturday, 28/03/2015 - 09:00:22

Về phía Germanwings, hãng hàng không chuyên bán vé giá rẻ này cho biết họ chưa bao giờ nhận được giấy báo bệnh của Lubitz, từ anh Lubitz hoặc từ một cơ sở y tế nào ở Đức.

Trong hình chụp ngày 13 tháng 9, 2009, anh Andreas Lubitz tham dự cuộc chạy việt dã 10 dặm tại phi trường Hamburg. Phi công phó này bị nghi ngờ cố tính lái máy bay đâm xuống núi, giết hết 150 người trên chuyến bay Germanwings 9525 ngày thứ Ba. (Getty Images)


DUSSELDORF, Đức – Sau khi lục lọi, tìm kiếm trong những ngôi nhà mà Andreas Lubitz từng sống trước khi lao phi cơ xuống núi trong tuần này, nhà chức trách tại Đức đã tìm thấy một số tài liệu giúp họ hiểu được nhiều hơn về lý do có thể đưa đến tai họa ở núi Alps tại miền nam nước Pháp.
Theo báo cáo của các công tố viên tại thành phố Dusseldorf ngày thứ Sáu, họ tịch thu một số giấy tờ y tế từ hai căn nhà của phi công phụ Andreas Lubitz. Những tài liệu cho thấy đã có bệnh trầm cảm với “tình trạng bệnh lý đang tiếp diễn” và anh cần “sự điều trị y tế phù hợp.” Hai căn nhà mà cảnh sát đã đến làm việc từ đêm thứ Năm qua ngày thứ Sáu gồm nhà riêng của Lubitz và nhà cha mẹ của anh này ở phía bắc thành phố Frankfurt.
Trong cuộc họp báo ngày thứ Sáu, một phát ngôn viên của nhà chức trách Đức nói rằng, “thực tế là, trong số các tài liệu được tìm thấy, có những giấy chứng nhận của bệnh viện về tình trạng bệnh lý, và giấy đã bị xé nát, có hiệu lực đến ngày máy bay lâm nạn. Điều này đưa đến sự thẩm định sơ khởi là người này đã giấu bệnh với hãng máy bay” Germanwings.
Các công tố viên chưa tìm thấy thư tuyệt mệnh hay thư tuyên bố nhận trách nhiệm của Andreas Lubitz. Các viên chức Đức không nói anh Lubitz bị bệnh gì. Tuy nhiên, giới truyền thông Đức đã mau chóng tiết lộ dựa theo các nguồn tin trong chính quyền rằng các tài liệu y tế cho thấy viên phi công phụ đã bị bệnh trầm cảm và cần được đánh giá trước khi lên cầm tay lái của phi cơ hàng không.
Về phía Germanwings, hãng hàng không chuyên bán vé giá rẻ này cho biết họ chưa bao giờ nhận được giấy báo bệnh của Lubitz, từ anh Lubitz hoặc từ một cơ sở y tế nào ở Đức.
Cuộc điều tra tìm nguyên nhân đưa đến sự rớt máy bay đã tập trung vào tình trạng sức khỏe và tâm lý của phi công phó Lubitz, sau khi các công tố viên lấy được những dữ kiện từ hộp đen tìm thấy ở nơi xác phi cơ bị bể tan tành. Máy thâu âm cho thấy Lubitz đã khóa của phòng lái sau khi phi công trưởng rời phòng để đi vệ sinh. Sau đó Lubitz lái máy bay lao xuống núi trong lúc phi công trưởng tìm cách mở cách cửa kiên cố được khóa chặt. Âm thanh cho thấy phi công trưởng cũng dùng búa rìu để đập bể cửa trong sự tuyệt vọng.
Thảm hoạ vào ngày thứ Ba 24 tháng Ba đã khiến cho tất cả 150 người có mặt trên chiếc Airbus A320 đều thiệt mạng.
Sau khi biết Andreas Lubitz đã cố tình giấu bệnh với hãng máy bay, Hiệp Hội Các Phi Công Đức đã nói với công chúng rằng người có giấy báo bệnh không được lái máy bay.
“Người có giấy báo bệnh không được quyền ở trong buồng lái. Đáng lẽ anh ấy phải ở nhà. Tôi không thể hiểu được điều đo," ông Markus Wahl nói trong buổi họp báo chiều thứ Sáu. Ông là phát ngôn viên Hiệp Hội Phi Công Đức.
"Tuy nhiên, các đồng nghiệp của chúng tôi không thể tới gặp bác sĩ tâm lý trước mỗi lần bay. Đối với mọi người, điều đó không thực tiễn," ông Wahl nói. "Chúng tôi cho rằng việc giám sát liên tục vừa không khả thi, vừa không cần thiết."

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT