Người Việt Khắp Nơi

Phỏng vấn giáo sư & nhóm học sinh Trung Học Westminster đoạt Giải Nhất Orange County Academic Decathlon

Friday, 27/02/2015 - 10:43:18

Được hỏi về cảm tưởng của các thầy ra sao khi vừa biết kết quả. Thầy Phạm Huy nói, “Vui vẻ lắm, lúc các em biết tin, các em nhảy tưng lên, còn thầy không được nhảy lên như các em nhưng trái tim nó muốn bung ra ngoài.”

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Chiều thứ Năm, 26 tháng Hai, 2015, theo lời mời của Thầy Khang Bảo, phóng viên Viễn Đông đã đến Trường Trung Học Westminster gặp gỡ một số giáo sư và 9 em học sinh trong Nhóm vừa đoạt Giải Nhất “Orange County Academic Decathlon” toàn Quận Cam.

Chín em học sinh trong nhóm và thầy Huy Phạm (bìa phải). Sau lưng các em là thầy Khang Bảo và thầy Brothwell. Em Katherin Hồ cầm Trophy Hạng Nhất. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Lúc 3 giờ 15 chiều, học sinh các lớp đã rời khỏi trường, chỉ còn duy nhất 9 em đang cắm cúi làm bài với giáo sư Brothwell, vị giáo sư dạy môn Hóa Học và là người phụ trách huấn luyện cho các em đi thi, bên cạnh giáo sư Brothwell còn hai thầy giáo người Việt là thầy Khang Bảo và thầy Phạm Huy, cả hai còn rất trẻ và cùng dạy môn Khoa Học tại trường, và phụ giúp thầy Brothwell lo cho các em thi.
Trong lúc chờ các em làm bài, chuẩn bị cho kỳ thi cấp tiểu bang tại Sacramento vào tháng Ba sắp tới, chúng tôi phỏng vấn hai thầy giáo người Việt. Thầy Khang Bảo cho biết, năm nay là lần thứ 9 của giải này và là năm thứ 6 các em học sinh Trung Học Westminster đoạt giải, và năm nay là Giải Nhất, vượt qua hơn 50 trường Trung Học trong Quận Cam. Đặc biệt nhóm 8 em học sinh xuất sắc này có đến 8 em học sinh gốc Việt gồm: Nina Hồ, Katherin Hồ, Andrew Lý, Robert Lê, Katherin Lý, Biana Che, Joshep Nguyễn, Alan Phạm, và một em duy nhất người Mễ Tây Cơ là em Jaime Cruz.
Trong 9 em thì 8 em là học sinh lớp 12 chỉ duy nhất có em Nina Hồ học lớp 9, và theo thầy Khang, thầy Huy cho biết, em Nina rất giỏi nên được tuyển vào nhóm này dù em mới học lớp 9. Trong kỳ thi, ban Giám Khảo chấm điểm từng em, sau đó cộng chung để so sánh với hơn 50 trường trong Quận Orange. Em Alan Phạm được chấm Nhất, các em khác đa số Nhì nên toàn nhóm đã có số điểm cao hơn tất cả các trường và đoạt Giải Nhất.
Được hỏi về cảm tưởng của các thầy ra sao khi vừa biết kết quả. Thầy Phạm Huy nói, “Vui vẻ lắm, lúc các em biết tin, các em nhảy tưng lên, còn thầy không được nhảy lên như các em nhưng trái tim nó muốn bung ra ngoài.”
Thầy Khang Bảo nói, “ Cháu rất vui, đây không những là vinh dự cho trường Trung Học Westminster mà còn là vinh dự cho cộng đồng Việt Nam chúng ta. Mấy năm trước các em cũng có dự thi nhưng cộng đồng không ai biết, năm nay chúng cháu muốn cộng đồng Việt Nam chúng ta biết qua nhật báo Viễn Đông để khích lệ tinh thần các em, để các em cố gắng thêm trong cuộc thi cấp tiểu bang sắp tới, vì các em đã bỏ rất nhiều thì giờ vào chương trình này, từ đầu mùa hè tới nay. Lúc nào sau giờ học cũng phải ở lại trau dồi thêm.
Vì khuôn khổ bài báo, chúng tôi chỉ phỏng vấn 3 trong số 9 em.
Trước hết là Nina Hồ, học sinh lớp 9. Em sinh trưởng tại Mỹ, chưa từng học lớp Việt Ngữ nào, chỉ học từ cha mẹ dạy nhưng em nói tiếng Việt rất rành rẽ. Qua câu hỏi của chúng tôi, Nina Hồ trả lời, “Năm lớp 8 con được các bạn cho biết, muốn vào nhóm này phải là học sinh giỏi, xuất sắc, con cảm thấy mình có khả năng nên con ghi tên và được tuyển vào nhóm và con là đứa nhỏ nhất trong 9 học sinh của nhóm. Vô đây rồi con thấy rất là khó, vì phải làm sao chu toàn các bài vở trong lớp, và phải mất nhiều thì giờ để thầy huấn luyện cho cả nhóm, nhưng con được các bạn trong nhóm hỗ trợ nên mọi việc trở nên quân bình và con vượt qua được.
“Hôm 31 tháng Một khi vào thi, con thấy nhiều người ăn mặc rất chỉnh tề, thắt cà vạt và đông người quá nên con cũng hơi sợ. Nhưng con nghĩ, mình phải cố gắng để đem thành công cho cả nhóm, đem vinh dự cho trường nên con hết sức cố gắng trả lời trôi chảy cũng như làm bài đầy đủ và làm đúng.
“Vô cái đội này con rất vui, vì con làm cho cha mẹ con hãnh diện, trường con hãnh diện và con cũng hãnh diện luôn. Chúng con phải thi viết 10 môn học như khoa học, Nghệ Thuật, Anh Ngữ, Lịch Sử v.v. và thi vấn đáp.”
Trong cuộc thi vấn đáp, giám khảo hỏi trực tiếp từng em về con người, sở thích và nhu cầu của mình cũng như dự tính tương lai. Nina Hồ, ở thành phố Garden Grove, mong muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ nhi khoa hay tiến sĩ khoa học theo gương thầy Brothwell.
Em Katherin Hồ, học lớp 12 đang sống với cha mẹ tại thành phố Westminster. Cũng như trường hợp Nina Hồ, em được cha mẹ dạy tiếng Việt ở nhà chứ chưa đến trường Việt Ngữ nhưng thông thạo tiếng Việt.
Katherine nói, “Năm ngoái cháu đã dự thi, nhóm của trường đoạt giải Ba, năm nay đoạt giải Nhất nên cháu rất mừng, vì tụi cháu mỗi ngày đều học chung với nhau, mỗi em đều cố gắng và coi nhau như trong một gia đình thứ hai vậy. Mỗi ngày, ngoài giờ học ở trường tụi cháu phải vào Thư Viện học và học với thầy Brothwell ở đây.
Tuy vất vả, mệt, nhưng khi thấy thành công tụi cháu thấy hết mệt và vui, đồng thời cố gắng cho kỳ thi tới. Vì đã qua kinh nghiệm nên khi vào thi cháu thấy rất bình tĩnh để làm bài. Westminster hiện đang đứng hạng 7 toàn tiểu bang. Cháu hy vọng kỳ này Westminster High School sẽ đoạt giải.”
Katherin Hồ mong sẽ lên học tại UCLA năm tới, và em sẽ học về ngành chế tạo chân tay giả và bào chế thuốc.
Em Robert Việt Lê, học sinh lớp 12. Việt cho biết gia đình em ở Westminster, gần trường đây. Sau khi phỏng vấn, em được tuyển vô nhóm này. Khi vô thi cũng khá hồi hộp nhưng khi làm được bài và trả lời được các câu vấn đáp của Giám Khảo em rất vui. Em thấy mình đã qua kỳ thi vừa qua thì khi lên Sacramento em sẽ không thấy bỡ ngỡ nữa. Em hy vọng Westminster High School sẽ chiếm hạng Nhất lần nữa.
Giáo sư Brothwell trả lời câu hỏi của Viễn Đông, nói, “Bây giờ thì thật là vui, nhưng trước khi có kết quả thì tôi hơi lo một chút vì không biết trường Westminster có đoạt giải không, nhưng khi thấy tên Westminster High School hiện lên đoạt Giải Nhất thì tôi hết sức là vui, vui lắm nên bây giờ phải lo huấn luyện cho các em để tháng Ba lên Sacramento thi nữa, và hy vọng các em sẽ lại đem niềm vui về cho nhà trường.”
Để giúp các em có phương tiện di chuyển, ăn uống, nghỉ ngơi trong thời gian đi Sacramento, quý vị mạnh thường quân, quý cơ sở thương mại hay Hội Đoàn nào muốn hỗ trợ để khích lệ tinh thần các em, xin vui lòng liên lạc với thầy Khang Bảo qua số điện thoại (714) 313-9832 hay Email: khao@hbuhsd.edu. (tp)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT