Hôn Nhân, Cuộc Sống

Phụ nữ lớn tuổi cặp với đàn ông trẻ hơn (kỳ 1)

Monday, 09/03/2015 - 12:21:31

Viết tin về những cuộc trình diễn nhạc rock cũng cũng làm cho cô có dịp tiếp xúc với các nam ca nhạc sĩ. Thế rồi cô đi chơi với một số nhạc sĩ chơi đàn guitar và một tay đánh trống.

(Getty Images)


Bài viết sau đây của bà Beth Witrogen McLeod tường thuật lại trường hợp lấy chồng trẻ của ba phụ nữ Mỹ lớn lên trong nửa thế kỷ sau của thế kỷ 20. Những cảm xúc và khám phá của họ về bản thân mình cũng như về xã hội chung quanh là những điều học hỏi bổ ích cho một hôn nhân hạnh phúc của mọi cặp vợ chồng.

Robin Stanton giả thiết rằng thái độ trân trọng của bà đối với những người đàn ông trẻ tuổi hơn đã được mài giũa trong cuộc cách mạng nữ quyền. Lớn lên ở tiểu bang Ohio trong thập niên 1950, năm 22 tuổi Robin kết hôn với người yêu của mình quen biết từ thời trung học. Họ đã có hai đứa con. Nhưng rồi chẳng bao lâu, cô nhận ra rằng cuộc hôn nhân truyền thống của mình đã giết chết linh hồn của cô. Trước sự sửng sốt của Robin, chồng cô dường như bị đe dọa bởi óc thông minh và vẻ phấn chấn của cô, cũng như sự nghiệp ca hát của cô.
Robin kể, “Anh ấy sẽ bôi nhọ tôi, bằng cách nói rằng tôi có thể có bộ óc thông minh, nhưng chẳng có một chút xíu cảm thức phổ thông nào cả. Anh ấy nói tôi dễ bị nịnh hót, bất cứ ai có thể mua được tôi bằng một thanh kẹo. Tôi là một người vợ bị chồng bỏ ở nhà một mình vào vào mỗi cuối tuần. Và bất cứ khi nào tôi có một buổi trình diễn, anh ấy đều từ chối ủng hộ tôi bằng cách có mặt ở đó.”
Thế rồi phong trào nữ quyền tràn đến.
Trong một bước có tính cách bất thường vào thời đó, Robin tìm cách ly dị. Sau đó đi đến trường học lấy văn bằng cao học khoa báo chí. Cô bắt đầu như là một người viết về những đề tài nghệ thuật chung chung, và làm một nhà phê bình nhạc rock và điện ảnh. Rồi cô nhanh chóng trở thành một ký giả truyền hình hàng ngày. Trong những năm sau đó, cô đưa tin về những biến cố chính trị lớn, và cuộc sống của những người tài danh. Trong 30 năm, Stanton đã phỏng vấn hơn 1,500 người. Trong số đó, có những nhân vật được yêu thích, như tài tử Gene Kelly, nữ ca sĩ Cher, và nhà văn kiêm nhà sản xuất điện ảnh Paddy Chayefsky.
Viết tin về những cuộc trình diễn nhạc rock cũng cũng làm cho cô có dịp tiếp xúc với các nam ca nhạc sĩ. Thế rồi cô đi chơi với một số nhạc sĩ chơi đàn guitar và một tay đánh trống.
Robin kể, “Hầu hết trong số họ đều không bị đe dọa bởi sự nghiệp hoặc tính cách độc lập của tôi. Họ làm cho tôi biết và cập nhật được nhiều chuyện, khiến cho những bài tôi viết luôn tươi mới và kịp với thời sự nóng hổi. Họ đã dạy tôi rất nhiều về cách sống với chính bản thân mình.”
Hiện nay là một nhà thiết kế đồ nữ trang ở Las Vegas, bà Robin Stanton, 63 tuổi, nhớ lại, “Tôi đã thề tôi sẽ không bao giờ gắn bó với một người đàn ông nào không lớn lên với cuộc cách mạng nữ quyền. Tôi thích những người đàn ông nào trân trọng tài năng và trí óc của tôi,” và không khăng đòi bà phải thon gầy.
Các suy nghĩ cổ hủ ấy là cách đây hơn 30 năm. Kể từ đó, Robin đã có một số mối quan hệ lâu dài, trong đó có cuộc tái hôn nhân, với những người đàn ông trẻ hơn mình từ 7 đến 17 tuổi. Bà nhớ lại một mối quan hệ với một người đàn ông trẻ tuổi, mà bà vẫn gọi là tình yêu của cuộc đời mình.
Bà cho biết, “Tôi đã học nấu ăn với anh ấy, vì anh ăn mọi thứ, ăn luôn những món nấu sai lầm của tôi, với vẻ thích thú tuyệt vời và trân trọng. Anh dịu dàng, ngọt ngào và buồn cười hết sức. Đôi khi chúng tôi ngồi trước lò sưởi hát những ca khúc nhạc đồng quê miền tây, với giọng hát hết cỡ của chúng tôi. Thật là thắm thiết và rất vui.”
Gần đây bà Robin đã ổn định một mối quan hệ với một người bạn lâu năm, trẻ hơn bà 18 tháng. Bà đã khám phá ra rằng những người đàn ông nào từng lớn lên với phong trào nữ quyền đều có xu hướng ít tham lam chiếm hữu. Bà không phải tuân theo một ý tưởng cứng nhắc nào về chuyện một người phụ nữ cần phải trở nên như thế nào. Và bạn trai trẻ của bà đã không đối xử với bà như một chiến lợi phẩm hay là một vật thủ đắc được.
Bà nói, “ Họ đều thoải mái hơn nhiều với giới tính của mình. Và họ dường như yêu một người phụ nữ thông minh, người hiểu biết thể thao và âm nhạc cổ điển.”

Một xu hướng đang lên

Rõ ràng bà Robin đang ở phía tiền phong của điều mà các chuyên gia nói là một xu hướng mới: các phụ nữ lớn tuổi hơn hẹn hò với những người đàn ông trẻ hơn. Từ lâu những người đàn ông lớn tuổi hẹn hò với những phụ nữ trẻ hơn đã là chuyện được xã hội chấp nhận (hoặc ít nhất là chuyện thông thường ở nhiều thành phố).
Thế nhưng hiện nay, số lượng các phụ nữ lớn tuổi hơn đang hẹn hò với những người đàn ông trẻ đã đạt tới mức độ kỷ lục. Đó có thể là một xu hướng đang đi lên: Nhờ những mức tỷ lệ ly dị cao hơn và những tỷ lệ phần trăm cao hơn của những người không bao giờ kết hôn, hiện nay 40 phần trăm trong số 97 triệu người Mỹ ở 45 tuổi trở lên đều sống độc thân.
Những cuộc nghiên cứu về các thói quen hẹn hò của những người độc thân 40 tuổi trở lên là thưa thớt. Nhưng theo một cuộc thăm dò dư luận của AARP nơi 3,500 người độc thân lớn tuổi hơn, thì có 34 phần trăm phụ nữ nhóm tuổi 40-69, hẹn hò với những người đàn ông trẻ tuổi hơn. Và 14 phần trăm trong tổng số những phụ nữ, trong độ tuổi từ 50 đến 59, nói rằng họ thích hẹn hò với những người đàn ông trong lứa tuổi 40 hoặc trẻ hơn.
Theo cuộc thăm dò của AARP cho biết, những người trả lời đều đan cử niềm vui thú và sự đồng hành như là hai lý do chính của việc hẹn hò. Trong số những người trả lời - trong số đó, có 56 người trước đây từng kết hôn - chỉ có 8 phần trăm nói rằng họ đang tính chuyện hôn nhân. Tuy nhiên, trong 10 mối trong số những mối quan hệ này, có hơn 1 mối quan hệ dẫn đến hôn nhân: Theo các số liệu gần đây nhất của Nha Thống Kê Dân Số cho thấy, trong tổng số các cuộc hôn nhân, có chừng 12 phần trăm là giữa phụ nữ lớn tuổi hơn và đàn ông trẻ hơn.
Các phụ nữ hẹn hò với những người đàn ông trẻ hơn đều nói rằng họ trân trọng sức mạnh, tính hài hước, thái độ cởi mở, vẻ trẻ trung, và niềm đam mê của các bạn tình của họ. Những người đàn ông nhận được những gì?
Bà Robin tin rằng mặc dù một số trong những nét quyến rũ có thể được gán cho vẻ huyền bí của người phụ nữ lớn tuổi, sức lôi cuốn đối với những người đàn ông trẻ không dựa trên chuyện hai bên phù hợp với nhau, mà dựa trên sự xa xỉ là có được một người đã thành tựu.
Với tôi, họ có được những món ăn được nấu nướng tuyệt vời, một mái ấm ổn định, và một mối liên kết của các tâm hồn có rất nhiều quan tâm lợi ích chung, chẳng hạn như cùng thích nhạc rock and roll.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT