Người Việt Khắp Nơi

Phụ nữ Việt bị án tử hình vì tội buôn trẻ em tại Trung Quốc

Tuesday, 27/01/2015 - 08:53:56

Theo tin của giới truyền thông Trung Quốc, gồm Tân Hoa Xã và đài phát thanh CRI, và của đài BBC, phụ nữ này bị cáo buộc cầm đầu một đường dây chuyên buôn bán trẻ em xuyên quốc gia từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Bà Hằng, ngoài cùng bên phải mặc áo cam, tại tòa hôm thứ Hai 26/1/2015.


QUẢNG TÂY - Tòa án nhân dân trung cấp tại thành phố Phòng Thành thuộc khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây đã giữ nguyên bản án tử hình dành cho một bị cáo người Việt Nam, trong phiên tòa kháng án hôm thứ Hai, ngày 26/1.
Theo tin của giới truyền thông Trung Quốc, gồm Tân Hoa Xã và đài phát thanh CRI, và của đài BBC, phụ nữ này bị cáo buộc cầm đầu một đường dây chuyên buôn bán trẻ em xuyên quốc gia từ Việt Nam sang Trung Quốc.
Phụ nữ tên là Hoàng Thanh Hằng, sinh tại Việt Nam, lấy chồng Trung Hoa. Tòa án cho biết họ đã xác định bà Hằng có tội chủ mưu vụ trao đổi hơn 20 trẻ sơ sinh và trẻ em để kiếm tiền kể từ năm 2010.
Những đứa trẻ này hoặc là bị đưa từ Việt Nam sang Trung Quốc để bán, phần lớn là ở tỉnh Quảng Đông, hoặc là những phụ nữ Việt Nam có thai được đưa sang Trung Quốc để bán con.
Công an Trung Quốc đã giải cứu được 11 em trong số này.
Hai mươi ba thành viên khác trong nhóm buôn người của bà Hằng, bao gồm cả công dân Trung Hoa và Việt Nam, bị tuyên các mức án tù giam từ 22 tháng cho đến chung thân.
Một đài phát thanh cho biết bà Hằng và nhóm của bà đã đưa trẻ em từ Việt Nam sang thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, rồi bán đến các địa phương như Khiết Dương, Sán Đầu thuộc tỉnh Quảng Đông.
Phán quyết của phiên tòa phúc thẩm cho rằng bà Hằng “là thủ phạm nghiêm trọng nhất trong vụ án này, phạm tội cực kỳ nghiêm trọng, cần phải trừng trị nghiêm khắc theo pháp luật.”
Nghiên cứu về tình trạng buôn người ở Trung Quốc cho thấy các bé trai được đưa vào Trung Quốc để bán cho các gia đình hiếm muộn làm con nuôi, trong khi các trẻ em gái và phụ nữ trẻ bị đưa sang Trung Quốc để phục vụ tình dục.
Báo chí tại Việt Nam cho biết nhà chức trách đã phá nhiều đường dây mua bán trẻ em sang Trung Quốc với giá hàng ngàn Mỹ kim mỗi em.
Bà Hoàng Thị Nhất, Phó Trưởng Phòng Bảo Vệ và Chăm Sóc Trẻ Em thuộc Bộ Lao Động và Thương Binh Xã Hội tỉnh Lạng Sơn, cho biết trẻ em từ các tỉnh khác bị đưa lậu qua biên giới qua cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn, giáp ranh với Trung Quốc.
Bà nói với đài VOA ở Hoa Thịnh Đốn rằng cơ quan của bà giúp đỡ việc tiếp nhận những trường hợp trẻ em Việt Nam được cứu thoát khỏi các tổ chức buôn người ở Trung Quốc và được đưa về nước. Bà Nhất cho biết, “Chúng tôi phổ biến chính sách hiện hành đối với trẻ bị buôn bán ra nước ngoài trở về. Chúng tôi tiếp nhận rồi sau đó là trung tâm bảo trợ xã hội sẽ nuôi dưỡng trong khoảng thời gian nào đó rồi sau đó sẽ đưa các cháu về quê nhà.”
Trước đó, tin tức từ Trung Quốc cho biết cảnh sát đã đột kích một nhà máy bỏ hoang ở tỉnh Sơn Đông, sau khi thấy các phụ nữ mang thai được đưa tới một nhà máy bỏ hoang. Trong nhà máy cũ kỹ này, họ đã giải cứu 37 trẻ sơ sinh và một bé gái 3 tuổi. Nhiều em đã bị nhiễm HIV và mang bệnh AIDS, cũng như bị suy dinh dưỡng.
Các em bé đã bị những kẻ buôn người cho ăn mì ăn liền và rau quả thừa trong khi đợi người mua với giá bán trung bình từ $8,000 đến $13,000 Mỹ kim.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT