Thế Giới

Quân đội Ukraine tấn công dữ dội vào thành phố Donetsk

Thursday, 21/08/2014 - 02:39:41

Hình: Nhà cửa tan hoang tại Donetsk.   DONETSK, Ukraine – Hôm Thứ Tư, quân đội Ukraine đã bắn đạn pháo dữ dội vào trung tâm thành phố Donetsk, căn cứ cuối ...



Hình: Nhà cửa tan hoang tại Donetsk.
 
DONETSK, Ukraine – Hôm Thứ Tư, quân đội Ukraine đã bắn đạn pháo dữ dội vào trung tâm thành phố Donetsk, căn cứ cuối cùng của quân ly khai ở miền Đông nước này, khiến 34 thường dân đã thiệt mạng chỉ trong vòng 24 giờ. Hai quận chính của Donetsk bị quân đội của Kiev tấn công mạnh mẽ. Các nhân chứng cho hay, có tên lửa không phát nổ đã được tìm thấy ở tòa nhà trước đây là Cơ quan An Ninh Ukraine.

Vào đêm Thứ Ba, một vài máy bay do thám và máy bay không người lái bay trên trời, lượn quanh bệnh viện lớn nhất của thành phố và sân vận động Donbass-Arena. Sáng sớm, quân đội Ukraine lại nã pháo vào thị trấn Makeyevka.

Quân đội Ukraine đang cố gắng chiếm lại Donetsk, thành phố lớn nhất vẫn nằm trong tay phiến quân, và đẩy quân ly khai ra khỏi Luhansk. Các khu vực lân cận Donetsk bị tấn công mạnh bằng đạn rocket trong vài ngày qua và chiến sự ở ngoại ô cũng trở nên ác liệt hơn.

Đại diện chính phủ Kiev ở Donetsk cho biết, có 34 thường dân thiệt mạng, 29 người khác bị thương, chưa bao gồm thương vong của quân lính chính phủ. Trước đó, phát ngôn viên của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Ukraine cho biết có 9 binh lính thiệt mạng và 22 người bị thương sau trận chiến ở Ilovaysk, gần Donetsk.
Tại Luhansk, chiến sự cũng diễn ra ác liệt khi quân chính phủ và phe ly khai đọ súng trên đường phố. Thành phố này cũng mất điện, nước và mạng liên lạc trong 18 ngày nay. Người dân phải xếp hàng mua bánh mì vì thực phẩm, vốn đang ngày càng trở nên khan hiếm.

Chính quyền Kiev cho, họ vẫn theo đuổi nỗ lực ngoại giao để giải quyết xung đột. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sẽ gặp Thủ Tướng Đức Angela Merkel cuối tuần này, và gặp Tổng thống Nga Putin vào tuần sau tại Belarus để bàn luận các giải pháp. Theo con số của Liên Hợp Quốc, từ giữa tháng 4 đến nay có 2,000 người Ukraine thiệt mạng và 340,000 người phải bỏ nhà đi do chiến sự liên miên tại miền đông.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT