Thế Giới

Quân khủng bố dùng ma túy, trở thành thây ma sống khi tấn công Paris

Tuesday, 24/11/2015 - 08:45:16

Những người sống sót trong loạt tấn công ở Paris đã mô tả một số tay súng là “giống như xác chết biết đi,” thậm chí còn thanh thản, khi chúng bóp cò súng và giết chết càng nhiều người càng tốt.

Một tử thi nằm bên ngoài rạp hát Bataclan trong vụ khủng bố ngày 13 tháng 11, 2015 tại Paris, Pháp. (Getty Images)


PARIS – Một người có thể tàn sát hàng chục người vô tội mà không nháy mắt, mà không cảm thấy hối hận chút nào hay không?

Những người sống sót trong loạt tấn công ở Paris đã mô tả một số tay súng là “giống như xác chết biết đi,” thậm chí còn thanh thản, khi chúng bóp cò súng và giết chết càng nhiều người càng tốt.

Các cơ quan truyền thông Pháp đã loan tin về những bằng chứng cho thấy rằng những kẻ tấn công đã say ma túy. Loại ma túy này hầu như chỉ được tìm thấy ở Trung Đông mà thôi, và càng ngày được sử dụng bởi các chiến binh Hồi Giáo Quốc.

Chất gây nghiện ấy được gọi là “ma túy thánh chiến,” vì nó có khả làm cho người sử dụng không cảm thấy đau đớn, sợ hãi và đói. Thứ ma túy ấy cũng giữ cho các chiến binh tỉnh thức, bình tĩnh và tỉnh táo, trong một khoảng thời gian khá lâu.

Captagon là thứ thuốc viên tổng hợp chứa amphetamine, được coi là thứ thuốc được tuyển chọn cho các chiến binh Hồi Giáo Quốc ở Syria, Iraq, và bây giờ dường như ở Paris.

Trong tuần qua, khi cảnh sát Pháp đột kích vào một căn phòng khách sạn tại Alfortville, ở phía đông nam của Paris, họ đã tìm thấy một đống ống tiêm, kim chích và ống nhựa.

Các khách sạn Appart'City tại Alfortville là nơi mà Salah Abdeslam, người kẻ được gọi là kẻ tấn công thứ tám, đã thuê hai phòng trong mấy ngày trước khi xảy ra các cuộc tấn công.

Theo Các bản tin của các phương tiện truyền thông Pháp cho biết, có thêm nhiều bằng chứng cho thấy rằng những kẻ tấn công Paris có thể đã dùng Captagon, để tự chuẩn bị trong những giờ trước khi nổ ra các cuộc tấn công, vào hôm 13 tháng 11.

Một số nhân chứng sống sót sau cuộc tấn công đã mô tả các tay súng như là đang ở trong một tình trạng “giống như zombie” (thây ma sống), như thể bị ma túy làm cho mất hết cảm giác.

Một nhân chứng nói với đài truyền hình Pháp M6, “Tôi nhìn thấy một người đàn ông bình tĩnh, với một khuôn mặt hầu như thanh thản, tiến tới quán bar. Anh ta ria đạn trên sân, giống như người ta dùng vòi phun nước tưới bãi cỏ của họ.”

“Họ giống như những thây ma sống. Giống như thể họ đang say thuốc.” Một nhân chứng nói như vậy. Người này đã nhìn thấy mấy tay súng trong một chiếc xe VW Polo màu đen, đậu ở bên ngoài một nhà hàng, trước khi vụ giết người bắt đầu.

Captagon lúc đầu được sản xuất ở Tây Phương, trong thập niên 1960, để chữa những chứng bệnh như hiếu động thái quá và trầm cảm. Nhưng sau đó thứ thuốc này bị cấm ở hầu hết các nước, vì tính chất gây nghiện của nó.

Hiện nay Captagon được tìm thấy rất nhiều ở Trung Đông, đặc biệt tại Syria, nơi mà sản lượng và việc sử dụng thứ thuốc này tăng vọt, từ khi bắt đầu cuộc nội chiến tranh dân sự ở nước này.

Captagon có chứa chất kích thích fenethylline, được lá gan chuyển hóa để sản xuất ra amphetamine và theophylline. Hai chất này đi qua dòng máu lên đến não, và hoạt động như một chất kích thích.

Theo các chuyên gia ma túy, những người buôn bán, và những nhà hoạt động địa phương cho biết, sản lượng Captagon của Syria đã tăng tốc trong năm 2013, tăng nhanh hơn sản lượng tại các nước khác trong khu vực, chẳng hạn như Lebanon.

Trong năm ngoái, các lực lượng chính phủ Syria và các nhóm nổi dậy tố cáo lẫn nhau về chuyện sử dụng Captagon, để chịu đựng những trận đụng độ kéo dài không ngủ. Trong khi đó các bác sĩ cho biết những người Syria bình thường cũng đã sử dụng những viên thuốc này càng ngày càng nhiều hơn. Mỗi viên được bán với giá từ $5 tới $20.

Ngoài việc giúp các chiến binh chịu nổi những trận chiến kéo, các bản báo cáo về những cơn co giật, và các cuộc phỏng vấn với những người có liên quan tới việc buôn bán, gợi ý cho thấy rằng việc sản xuất Captagon cũng tạo ra hàng trăm triệu Mỹ kim trong thu nhập hàng năm ở Syria, và có thể tài trợ cho việc mua vũ khí.

Khabib Ammar, một nhà hoạt động truyền thông ở Damascus, trong năm ngoái nói với hãng tin rằng các chiến binh Syria dính líu vào việc buôn bán ma túy đang mua vũ khí với số tiền mà họ kiếm được.
Văn Phòng Ma Túy Và Tội Phạm Liên Hiệp Quốc nói rằng mức tiêu thụ Captagon là không đáng kể ở bên ngoài Trung Đông, nhưng đó là một loại ma túy đáng kể trong vùng Vịnh Ả Rập. Từ lâu Syria là điểm trung chuyển chủ chốt.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT