Thế Giới

Rùa biển được gắn hàm giả làm bằng kỹ thuật in 3D

Wednesday, 20/05/2015 - 07:35:25

Con rùa sau đó được đưa đến Trung tâm Nghiên cứu và Chăm sóc rùa biển ở Đại học Pamukkale, Thổ Nhĩ Kỳ.

Sập nhà 9 tầng ở Trung Quốc, 16 người mất tích
QUÝ CHÂU - 16 người đã mất tích khi một tòa nhà cao 9 tầng ở tây nam Trung Quốc bất ngờ bị sập hôm thứ Tư. Theo nhà chức trách, tầng 3 và tầng 4 của tòa chung cư ở thành phố Quý Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu, đã sập xuống lúc 11 giờ 30, do lở đất sau một cơn mưa lớn. Điều tra ban đầu cho thấy có 114 người dân sống trong tòa nhà.
Hơn 100 nhân viên cứu nạn đã được điều đến cùng chó săn để tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát. Đến chiều thứ Tư, 98 người đã được xác nhận an toàn, 16 nạn nhân vẫn mất tích, tuy nhiên, tín hiệu điện thoại của 15 người trong số này đã được phát hiện. Chính quyền địa phương đã cho di tản dân cư ở khu vực xung quanh.

Bắc Hàn tuyên bố thu nhỏ được đầu đạn nguyên tử
BÌNH NHƯỠNG – Chính quyền Bắc Hàn hôm thứ Tư tuyên bố đã thu nhỏ được đầu đạn nguyên tử. Đây được coi là một tiến triển mạnh, giúp quân đội nước này có thể gắn đầu đạn nguyên tử lên hỏa tiễn. Hãng truyền thông trung ương Bắc Hàn KCNA dẫn thông báo của Ủy ban Quốc phòng Bắc Hàn cho biết: “Bắc Hàn đã bắt đầu quá trình thu nhỏ đầu đạn nguyên tử, nhằm đa dạng hóa các phương pháp tấn công chiến lược. Ngoài ra, Bắc Hàn cũng đạt được tầm bắn có tỷ lệ chính xác cao nhất, không chỉ với hỏa tiễn tầm ngắn và tầm trung mà còn cả hỏa tiễn tầm xa.”
Cũng trong thông báo, Ủy ban Quốc phòng Bắc Hàn đã chỉ trích Hoa Kỳ và phương Tây vì đã lên án vụ phóng thử hỏa tiễn đạn đạo từ tàu ngầm của nước này hôm 8 tháng 5. Hồi đầu tháng này, Bắc Hàn đã bắn thử thành công một loại hỏa tiễn đạn đạo phóng từ tàu ngầm. KCNA gọi đây là “vũ khí chiến lược cấp độ thế giới”, đồng thời nhấn mạnh hỏa tiễn này được phát triển và sản xuất trong nước.

Rùa biển được gắn hàm giả làm bằng kỹ thuật in 3D
ISTANBUL - Một con rùa biển đã được gắn hàm giả làm bằng kỹ thuật in 3D, sau khi bị thương do va chạm với chân vịt của một chiếc tàu. Sau khi gặp nạn ở Địa Trung Hải, phần hàm của con rùa AKUT3 bị rớt ra khỏi hộp sọ. Nó không tự ăn được và chỉ có thể sống trong môi trường nuôi nhốt. Con rùa sau đó được đưa đến Trung tâm Nghiên cứu và Chăm sóc rùa biển ở Đại học Pamukkale, Thổ Nhĩ Kỳ.
Các chuyên gia tại đây đã chăm sóc và cho rùa ăn, nhưng họ sớm nhận thấy rằng, điều quan trọng và cần thiết hơn là giúp cho con rùa tự sinh tồn. Họ liên lạc với hãng BTech Innovation và tìm ra giải pháp, đó là bộ phận hàm được in 3D từ kim loại titan. Sau 2 tháng nghiên cứu, công ty sử dụng các bản quét CT và chương trình điện toán để tạo hình mẫu xương hàm của rùa. Từ đó, họ in ra bộ hàm giả bằng kỹ thuật in 3D. Sau đó, bộ hàm giả được gắn vào cho con rùa trong một ca phẫu thuật kéo dài 2 tiếng rưỡi. Bác sĩ Anas M. Anderson, người thực hiện phẫu thuật, cho biết cơ thể con rùa hiện không có dấu hiệu loại trừ bộ phận ghép. Nếu bộ hàm giả hoạt động tốt, con rùa sẽ sớm được thả về môi trường tự nhiên.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT