Người Việt Khắp Nơi

Sinh viên y khoa gốc Việt bị tố ăn cắp iPad của bệnh nhân sắp chết

Saturday, 13/09/2014 - 08:02:24

Việc thu hồi chiếc iPad là quan trọng đối với gia đình Packer, theo chú cô là ông Sam Heller cho biết. Lý do là vì trong những ngày cuối cùng của mình, cô đã ghi vào máy những tin nhắn cá nhân và thông tin gởi cho chị mình là Nicole.



LOS ANGELES - Gia đình của cô Natalie Packer vẫn còn đau buồn do chuyện một người thân của họ chết vì bệnh ung thư. Họ càng đau lòng khi truy tìm máy iPad bị mất tích của Natalie, và phát giác ra rằng người đánh cắp chiếc máy là một sinh viên y tế làm việc trong chính bệnh viện nơi mà cô đã qua đời.

Theo tin của đài NBC, một sinh viên y khoa bị cáo buộc tội đại hình, vì lấy trộm một chiếc iPad của một bệnh nhân ung thư tại bệnh viện Reagan Ronald UCLA Medical Center.
Vụ này là một trường hợp giao thoa trong cuộc sống của hai phụ nữ trẻ ở tuổi chớm 30.
Natalie Packer đã được đưa vào bệnh viện với một dạng kịch liệt của bệnh ung thư vú. Cô giữ chiếc iPad của mình bên cạnh giường, rồi tim cô ngừng đập. Chiếc iPad biến mất trong cuộc ứng phó khẩn cấp Code Blue, khi mà các y tá và bác sĩ cố gắng hồi sinh nữ bệnh nhân, theo gia đình cho biết.
Vài tháng sau, nhà chức trách tìm thấy chiếc iPad thuộc quyền sở hữu của Virginia Nguyễn, 32 tuổi. Cô này được xác định là một sinh viên năm thứ ba tại Trường Y Khoa Geffen thuộc viện đại học UCLA. Cô đã không nhận các tội danh ăn trộm vặt, đánh cắp tài sản bị mất, cũng như tội danh truy cập và gian lận máy điện toán.
Việc thu hồi chiếc iPad là quan trọng đối với gia đình Packer, theo chú cô là ông Sam Heller cho biết. Lý do là vì trong những ngày cuối cùng của mình, cô đã ghi vào máy những tin nhắn cá nhân và thông tin gởi cho chị mình là Nicole.
Mấy ngày sau khi Natalie Packer từ trần, Nicole kích hoạt ứng dụng công cụ tìm kiếm của Apple, và ứng dụng này đã phát giác rằng chiếc iPad đang ở tại bệnh viện ấy. Ứng dụng cũng tiết lộ rằng “iPad của Natalie” đã được đăng bạ lại với Apple là “iPad của Virginia,” theo ông Heller cho biết.
Đó là lúc mà gia đình liên lạc với cảnh sát của trường đại học. Sau đó một thám tử nhận được trát tòa ra lệnh tìm kiếm thông tin về việc máy được tái đăng bạ với Apple. Cuộc điều tra này cho thấy người tái đăng bạ tên là Virginia Nguyễn.
Cô đã bị bắt giữ trong khuôn viên trường vào cuối tháng Ba, và Biện Lý Địa Hạt đã lập hồ sơ cáo buộc hình sự vào cuối tháng Bảy.
Virginia nói với một thám tử rằng cô lấy chiếc iPad ấy là do nhầm lẫn, vì nó trông giống như chiếc máy của cô, theo ông Heller kể lại về những gì thám tử Ethan Shear nói với ông.
Khi một sinh viên tốt nghiệp trường y khoa xin cấp giấy phép hành nghề y khoa ở California, thì việc bị kết tội đại hình sẽ là một yếu tố tiêu cực mà Hội đồng Y Khoa California sẽ cứu xét.
Trên trang mạng xã hội LinkedIn của Virginia Nguyễn, người ta đọc thấy dòng chữ tóm tắt, “Tôi cam kết cung cấp sự công bằng trong xã hội và chăm sóc y tế cho những nhóm dân số khác nhau.” Trang web cũng cho biết cô làm việc như một thành viên nghiên cứu tại Trường Y Khoa. Tuy nhiên, cô “hiện thời cô không làm việc tại UCLA,” theo một văn bản của viện đại học này cho biết.
Viện dẫn lý do là quyền riêng tư, UCLA từ chối bình luận về tình trạng của sinh viên Virginia Nguyễn, nhưng văn bản của viện lưu ý trường Y Khoa bắt buộc sinh viên phải tuân thủ một bộ luật về danh dự. “Trong những trường hợp ấy, khi hạnh kiểm của một sinh viên không đáp ứng được các tiêu chuẩn này, chúng tôi có những thủ tục hành chánh để bảo đảm rằng thủ tục đúng thích hợp được dành cho sinh viên ấy, trong khi cũng xúc tiến một cách nhanh chóng nhưng công bằng, để bảo đảm trách nhiệm với những tiêu chuẩn này,” theo văn bản của UCLA.
Gia đình Packer đã ngạc nhiên khi biết được rằng một sinh viên y khoa có nguy cơ bị mất một sự nghiệp mà cô đã làm việc rất chăm chỉ để bước vào, chỉ vì một lần bị hạnh kiểm xấu.
Theo ông Heller, cô Natalie Packer sẵn sàng tặng chiếc iPad ấy để làm quà, nếu như biết có người rất cần máy.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT