Thế Giới

Thái Lan: Cha mẹ của vợ cũ của Thái Tử bị bắt

Saturday, 28/02/2015 - 08:44:17

Trong số các thân nhân của bà, có một người cậu làm tướng bên cảnh sát, đã bị kêu án 31 năm tù giam vì nhiều cáo trạng tham nhũng.

BANGKOK – Cha mẹ của người vợ cũ của Thái Tử đã bị bắt giam vì tội xúc phạm Hoàng Gia Thái. Đây là cha mẹ của người vợ thứ ba, vốn đã ly hôn của Thái Tử, là bà Srirasmi Suwadee. Thái Tử Maha Vajiralongkorn chẳng những ly dị với vợ mà còn có bất đồng với bên nhà vợ. Hai người đã kết hôn với nhau vào năm 2001 và mới ly dị gần dây.
Cho đến nay đã có 9 người thân của bà Srirasmi bị bắt. Cha mẹ của bà thú nhận đã lợi dụng cuộc hôn nhân của con gái để lừa một người hàng xóm trong một vụ làm tiền giả vào 12 năm về trước. Cha của bà là ông Apiruj, 72 tuổi và mẹ là bà Wanthanee, 66 tuổi, đã thú nhận mọi tội lỗi và xin được sự khoan hồng của Hoàng Gia Thái. Bà Srirasmi đã bị tước bỏ mọi vương hiệu, trở về làm thứ dân. Trong số các thân nhân của bà, có một người cậu làm tướng bên cảnh sát, đã bị kêu án 31 năm tù giam vì nhiều cáo trạng tham nhũng.


Phụ nữ có tên kỳ lạ nhất thế giới
BOGOTA - Một nữ giáo viên đại học ở Colombia vừa tiết lộ rằng, cô đã tranh đấu trong vòng hai năm để được nhà chức trách nước này cấp cho thẻ căn cước (ID) mới với cái tên mà cô mong muốn. Tên mới của cô gồm đầy đủ 26 chữ cái theo thứ tự: Abcdefg Hijklmn Opqrst Uvwxyz. Phụ nữ 36 tuổi, hiện sống ở thủ đô Bogota của Colombia, có sở thích đổi tên thường xuyên dựa trên... tâm trạng của cô. Được biết, cái tên gần nhất trước đây của cô là Ladyzunga Cyborg.
Nữ giáo viên này, đồng thời cũng là một nhà thiết kế thời trang, thừa nhận rằng không ít người cảm thấy ngạc nhiên trước cái tên “lạ lùng” của cô, nhưng cô lại cảm thấy hài lòng vì có cái tên “độc nhất vô nhị” trên thế giới. “Tôi đổi tên để mọi người không biết đó là tôi. Không phải vì tôi bị làm phiền, mà vì tôi luôn muốn tạo nên một điều bất ngờ nào đó,” cô Abcdefg Hijklmn Opqrst Uvwxyz giải thích cho sở thích kỳ lạ của cô.
Theo ông Daniel Molano, thuộc cơ quan hộ tịch quốc gia Colombia, “Nhân viên hộ tịch không thể từ chối yêu cầu đổi tên của người dân, vì làm vậy là vi phạm quy định nghề nghiệp. Về cơ bản, dù yêu cầu đó có vẻ không bình thường, nhưng nó vẫn hợp lệ.”

Phụ nữ bị án tù 6 năm vì bạc đãi người ở
HONG KONG - Một phụ nữ Hong Kong vào hôm thứ Bảy đã bị tòa tuyên án 6 năm tù giam, vì đã đánh đập và bỏ đói người giúp việc quốc tịch Indonesia của mình. Quan tòa cũng kêu gọi chính phủ cần có những luật lệ minh bạch nhằm bảo vệ những người giúp việc không bị giới chủ lợi dụng hành hạ bằng nhiều cách.
Nạn nhân Sulistyaninggsih bày tỏ lòng biết ơn đối với ngành tư pháp Hong Kong, nhưng cho là bản án 6 năm là chưa đủ. Cô nói, “Tôi vẫn chưa hài lòng với bản án 6 năm, so với những gì mà bà ta đối xử với tôi và những người giúp việc như tôi'. Quan tòa Amanda Woodcock tuyên bố, “Bị can Law Wan-tung không hề tỏ ra thương xót cho Sulistyaningsih và những người giúp việc khác, luôn xem họ là thấp kém hơn bà ta. Điều đáng buồn là loại người trịch thượng như bà ta không phải ít.” Cô Sulistyaingsik khai trước tòa rằng cô thường xuyên bị bỏ đói, mỗi ngày chỉ được ngủ có 4 giờ và thường xuyên bị bà Law đánh đến ngất xỉu.

Ngân hàng Trung Ương Trung Quốc giảm lãi suất
BẮC KINH - Chỉ trong vòng 3 tháng, Ngân Hàng Trung Ương của Trung Quốc đã cho cắt giảm lãi suất đến 2 lần nhằm kích thích kinh tế. Rõ ràng các nhà lãnh đạo nước này đang lo âu về tình trạng kinh tế phát triển chậm chạp từ vài năm qua. Ngân hàng Trung Ương loan báo lãi suất 1 năm cho các món vay thương mại sẽ được cắt giảm thêm 0.25%, còn 5.35%, và mức lãi suất ngân hàng cho các món tiền để dành 1 năm cũng giảm 0.25%, còn 2.50% và có hiệu lực ngay vào Chủ Nhật này.
Đợt hạ lãi suất gần đây nhất là ngày 22 tháng 11 năm ngoái. Trong năm ngoái, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chỉ đạt 7.4%, mức thấp nhất từ năm 1990 đến nay, và trong năm 2015, người ta cho là con số này sẽ còn giảm nữa. Các chuyên gia kinh tế Trung Quốc báo động là nếu kinh tế không phát triển, thị trường nhân lực sẽ co lại và nạn thất nghiệp sẽ tăng cao. Đây là những hiểm họa có tính chính trị cho quốc gia này.

Chính trị gia Mỹ muốn Đài Loan được gia nhập Interpol
HOA THỊNH ĐỐN - Một nhà lập pháp Cộng Hòa, vốn có nhiệm vụ giám sát chủ trương đối ngoại của chính phủ Mỹ, đã cho biết rằng, ông muốn thấy Đài Loan được nhận vào những tổ chức quốc tế như Interpol. Dân Biểu Matt Salmon cho là việc Đài Loan bị gạt ra ngoài là một lỗ hổng to lớn cho an ninh khu vực và gọi thái độ thù ghét của Trung Quốc chẳng khác gì của trẻ con.
Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một tỉnh phản loạn và luôn dùng sức ép ngoại giao không cho Đài Loan được trở lại làm thành viên Liên Hiệp Quốc, một chiếc ghế mà Đài Loan bị mất vào năm 1971, khi Trung Quốc trở thành đại diện duy nhất cho Trung Hoa ở tổ chức này. Vào năm 1984, Đài Loan lại bị loại ra khỏi Interpol. Dân Biểu Salmon là Chủ Tịch Ủy Ban Châu Á của Hạ Viện Hoa Kỳ. Ông đồng ý với lập luận rằng Đài Loan có thể đóng vai trò giữ an ninh khu vực và trên thế giới, như chống lại khủng bố hay tệ nạn lan truyền nguyên tử.

Afghanistan: Số người chết vì tuyết lở dâng cao
KABUL – Số người chết do một trận lở tuyết khổng lồ trong một thung lũng ở Afghanistan đang càng lúc càng tăng cao, trong khi các toán cấp cứu tìm cách tiếp cận với các ngôi làng bị tuyết chôn vùi. Ông Mohammad Aslam Syas, Phó Giám Đốc cơ quan cứu trợ khẩn cấp quốc gia của Afghanistan, cho hay đã có 186 người được xác nhận là đã tử vong trong tỉnh Panjshir, cách thủ đô Kabul khoảng 100 cây số về hướng đông bắc.
Máy móc đã được mang đến thung lũng Panjshir, và trực thăng của quân đội tiếp tục phân phối thực phẩm và các đồ dùng cần thiết khác cho dân chúng tại các làng mạc đang bị trận tuyết lở cách ly với bên ngoài. Trên toàn quốc, số người thiệt mạng do tuyết lở và sau đó là lũ lụt đã lên đến 235 người. Tỉnh Badakhshan cũng có 35 người tử nạn, tỉnh Parwan có 15 người và tỉnh Nuristan có 11 người. Thời tiết mùa đông khắc nghiệt đã ảnh hưởng 21 trên tổng số 34 tỉnh của Afghanistan và có hơn 1,000 căn nhà đã bị tàn phá.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT