Hôn Nhân, Cuộc Sống

Thế hệ Thiên Niên Kỷ có tài chánh bấp bênh hơn thế hệ tiền bối

Monday, 19/01/2015 - 12:17:44

Các giới chức đã xem xét chuyện những người thành niên trẻ, tuổi từ 18 đến 34, làm ăn ra sao khi họ phải gánh chịu những hậu quả của cuộc Đại Suy Thoái và gặp phải khốn khổ kinh tế trên toàn quốc và ở California.

Thế hệ Thiên Niên Kỷ (Millennial Generation) bao gồm những người sinh ra từ đầu thập niên 1980 tới đầu thập niên 2000. Những người thuộc thế hệ này ở California đang chịu mức độ thất nghiệp nhiều hơn, kiếm được ít tiền hơn, và hầu chắc vẫn còn sống chung với cha mẹ của họ, nhiều hơn so với những người thành niên trẻ tuổi từ các thế hệ trước đó. Một cuộc phân tích bao quát mới của Nha Kiểm Kê Dân Số Hoa Kỳ cho biết như vậy.

Các giới chức đã xem xét chuyện những người thành niên trẻ, tuổi từ 18 đến 34, làm ăn ra sao khi họ phải gánh chịu những hậu quả của cuộc Đại Suy Thoái và gặp phải khốn khổ kinh tế trên toàn quốc và ở California.
Chỉ có 62% trong số những trưởng thành trẻ ở California có công ăn việc làm trong 5 năm qua, giảm bớt từ tỷ lệ 71% cách đây một thế hệ. Đối với những người đã làm việc, thế hệ Thiên Niên Kỷ thấy những mức lương trung bình sụt mất từ năm 1980, giảm bớt từ khoảng $37,000 đến $35,700 Mỹ kim trong năm 2013, đã được điều chỉnh theo lạm phát.
Cách đây một thế hệ, 14.7% những người trưởng thành trẻ tuổi ở California phải sống trong cảnh nghèo túng; bây giờ tỷ lệ đó ở 18.6%.
Ý nghĩa của từ ngữ người trưởng thành trẻ cũng đang thay đổi. Trong 3 người thì có hơn 1 người đang sống với cha mẹ, tăng từ tỷ lệ cứ 5 người thì có 1 người sống với cha mẹ trong thế hệ trước.
Trì hoãn việc kết hôn đã trở thành tiêu chuẩn. Cứ 3 thanh niên cư ngụ tại California thì có hơn 2 người chưa bao giờ kết hôn, so với năm 1980 có hơn một nửa kết hôn.
Tỷ lệ chưa bao giờ kết hôn của California là cao hơn so với nhiều tiểu bang khác, theo Jonathan Vespa cho biết. Ông là nhà nhân khẩu học của Nha Kiểm Kê Dân Số. Cơ quan này đã xuất bản “Những người thành niên trẻ: Xưa và Nay. Cuốn sách này sử dụng dữ liệu các năm 2009-2013 của Khảo Sát Cộng Đồng Hoa Kỳ, và được phát hành hôm thứ Năm.
Hiện tượng tỷ lệ kết hôn giảm mạnh có thể được giải thích một phần nào bởi nỗi lo lắng nhiều hơn về kinh tế, hoặc bởi thời gian dài hơn dành cho giáo dục đại học. Nhưng nó cũng có thể là một sự thay đổi về thế hệ và văn hóa, trong đó những người thuộc thế hệ Thiên Niên Kỷ không háo hức nhanh chóng kết hôn.
Một lý do khác có thể là thực dụng. Trong khi một tỷ lệ gia tăng của các phụ nữ có trình độ đại học, thì nam giới không theo kịp, làm tổn thương những triển vọng của họ đối với công việc và đối với người mà họ có thể cưới làm vợ.
Sự chậm trễ trong việc làm cho những người thành niên trẻ tuổi đứng vững được về mặt tài chánh có thể gây ra những hậu quả sâu đậm. Tính trên toàn quốc, hầu hết những người Thiên Niên Kỷ đều đang phải kiếm đồng nào xào đồng ấy, vì còn mắc những khoản nợ lớn đè nặng xuống trên họ, đặc biệt nợ sinh viên vay để đi học.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT