Thế Giới

Thêm một người Tây Phương bị ISIS chặt đầu

Sunday, 14/09/2014 - 06:52:55

Thủ Tướng Cameron đã trở về dinh thủ tướng ở đường Downing tại thủ đô Luân Đôn, nơi mà ông sẽ có một cuộc họp khẩn cấp với các viên chức cao cấp quân sự sáng Chủ Nhật.



Lực lượng Hồi Giáo Quốc (ISIS) đã công bố một video hôm thứ Bảy, cho thấy một con tin người Anh bị chặt đầu tương tự như hai ký giả Mỹ từng bị giết trong vòng một tháng qua. Video này là lời cảnh cáo của ISIS dành cho chính phủ Anh sau khi chính phủ này hỗ trợ lời kêu gọi của Hoa Kỳ trong cuộc hành quân triệt hạ lực lượng vũ trang Hồi giáo ở Trung Đông.

Video cho biết nạn nhân là ông David Haines, một người làm việc cho một tổ chức cứu trợ quốc tế. Ông David đã mất tích tại Syria vào năm ngoái.
Đây là lần thứ ba ISIS thâu hình một con tin Tây Phương bị chặt đầu và đưa hình lên mạng internet. Hai nạn nhân trước đây là ông James Foley và ông Steven Sotloff. Cả ba con tin đều mặc y phục màu cam, tương tự như y phục của các nghi can khủng bố bị Hoa Kỳ giam tại trại Guantanamo. Trong video, lực lượng vũ trang quá khích nói rằng sẽ có thêm hậu quả nếu Tổng Thống Barack Obama không ngưng cuộc không kích tại Iraq nhắm vào ISIS.
Nhân vật mặc y phục màu đen trong video, người đã giết con tin David Haines, đã nói tiếng Anh theo giọng của người Anh. Nhân vật này xem có vẻ cũng là người đúng bên cạnh hai con tin Mỹ trước khi hai con tin đó bị sát hại.
Trong video dài 2 phút với tựa đề, “Một Thông Điệp Cho Những Đồng Minh Của Hoa Kỳ,” nhóm ISIS cũng trực tiếp đe dọa Thủ Tướng Anh David Cameron khi nói lời cảnh cáo rằng: “Vì Cameron làm thân chó (cho người Mỹ), ngươi đã lôi kéo người dân của ngươi vào một cuộc chiến mới đẫm máu và không thể thắng.”
Thủ Tướng Cameron đã hồi đáp video bằng lời viết tweet: “Sự giết hại David Haines là một hành động hoàn toàn của ác quỷ. Tôi muốn dành lòng thương cảm đến cho những ai đang cho thấy lòng can đảm và dũng cảm. ... Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì trong quyền năng của mình để săn lòng những kẻ sát nhân và bảo đảm những kẻ này phải đền tội trước công lý, bất kể thời gian là bao lâu.”
Thủ Tướng Cameron đã trở về dinh thủ tướng ở đường Downing tại thủ đô Luân Đôn, nơi mà ông sẽ có một cuộc họp khẩn cấp với các viên chức cao cấp quân sự sáng Chủ Nhật.
Vào đêm thứ Bảy, Tòa Bạch Ốc công bố một văn thư phát biểu của ông Obama. Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng sự sát hại ông David Haines là một “hành động man rợ.” Ông cho biết gia đình ông sẽ cầu nguyện cho gia đình của ông Haines và cho người Anh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT