Thế Giới

Thêm một vụ rớt máy bay tại Đài Loan, hơn 50 người chết

Wednesday, 23/07/2014 - 09:43:03

51 người được cho là đã thiệt mạng khi một máy bay của hãng hàng không Đài Loan TransAsia lao vào 2 ngôi nhà, trong lúc đang tìm cách hạ cánh xuống sân bay Magong, Đài Loan, vào hôm Thứ Tư. Nhà chức trách Đài Loan cho biết, máy bay chở khách hai động cơ ATR 72 của hãng hàng không Đài Loan



Xác máy bay tại hiện trường tai nạn
 
BÀNH HỒ, Đài Loan – 51 người được cho là đã thiệt mạng khi một máy bay của hãng hàng không Đài Loan TransAsia lao vào 2 ngôi nhà, trong lúc đang tìm cách hạ cánh xuống sân bay Magong, Đài Loan, vào hôm Thứ Tư. Nhà chức trách Đài Loan cho biết, máy bay chở khách hai động cơ ATR 72 của hãng hàng không Đài Loan TransAsia Airways, mang số hiệu GE222, với 58 người trên khoang, đã bị rơi gần sân bay Magong, trên đảo Penghu (Bành Hồ) sau khi yêu cầu được hạ cánh lần thứ hai.

Nguyên nhân máy bay gặp nạn được cho là do mưa to, gió lớn. Thông tin về số người thiệt mạng không thống nhất giữa báo chí địa phương và nhà chức trách. “51 người được cho là thiệt mạng và 7 người bị thương”, Shen Chi, đại diện cơ quan quản lý hàng không dân dụng của Đài Loan cho biết. Trong khi đó, đại diện Sở cứu hỏa Đài Loan cho biết có 45 người thiệt mạng, còn báo chí địa phương cho biết con số này là 47.

“Trạm không lưu mất liên lạc với máy bay ngay sau khi họ yêu cầu được hạ cánh lần 2,” ông Shen cho hay. Nhà chức trách cũng cho biết trên máy bay thương mại nội địa này có 54 hành khách và 4 nhân viên phi hành đoàn. Máy bay đang bay từ Cao Hùng đến Magong, và đã bị trễ giờ do thời tiết xấu.

Bão Matmo đang hoành hành tại Đài Loan với gió mạnh và mang theo mưa lớn. Ít nhất 9 người đã bị thương do bão. Các trường học và thị trường chứng khoán Đài Loan đã phải đóng cửa.

Máy bay cất cánh từ Cao Hùng vào 5 giờ chiều Thứ Tư giờ địa phương, vàdự kiến hạ cánh xuống sân bay Magong 35 phút sau đó. Nhưng máy bay gặp nạn vào 1 tiếng sau khi cất cánh.

Các tòa nhà bị máy bay đâm vào đã bị biến dạng, xe hơi và đồ dùng văng khắp nơi. Máy bay được cho là đang cố gắng hạ cánh khẩn cấp lần thứ hai xuống hòn đảo nhỏ ở vùng Bành Hồ thì rơi từ độ cao 28 mét xuống một tòa nhà, khiến tòa nhà này đổ sập. Tai nạn xảy ra khi trời đang mưa rất to. Khoảng 100 nhân viên cứu hỏa, 152 binh sĩ và 255 cảnh sát được điều đến hiện trường.

Chiếc máy bay gặp nạn là loại ATR 72 với 70 chỗ ngồi. Nhân chứng cho biết nhìn thấy 7 người sống sót tự thoát ra khỏi đống đổ nát của máy bay. Có 2 người mang quốc tịch Pháp trong số các hành khách trên máy bay. Có 11 người bị thương đã được cấp cứu tại bệnh viện. Bộ phận còn nguyên vẹn duy nhất là phần đuôi máy bay.

Một quan chức của Cơ quan quản lý Hàng không Dân dụng Đài Loan cho hay, trạm không lưu báo cáo rằng, điều kiện thời tiết lúc đó không vượt quá giới hạn cho phép hạ cánh theo quy định quốc tế.

TransAsia Airways là hãng hàng không của Đài Loan, với đội bay gồm 23 máy bay Airbus, chủ yếu bay các chặng trong Đài Loan, nhưng cũng có một số chuyến bay đến Nhật, Thái Lan và Cambodia. Hãng từng xảy ra 8 vụ tai nạn từ năm 2002, trong đó 6 vụ liên quan đến máy bay ATR 72.

Đây là vụ tai nạn hàng không thảm khốc thứ ba kể từ đầu năm 2014. Cách đây chưa đầy 1 tuần, chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines trên hành trình từ Amsterdam (Hòa Lan) đi Kuala Lumpur bị trúng hỏa tiễn và rơi ở miền đông Ukraine khiến 298 người thiệt mạng.

Trước đó, chuyến bay MH370 cũng của Malaysia Airlines chở 239 người mất tích khỏi màn hình radar hôm 8/3, khi đang trên biển Đông. Chiến dịch tìm kiếm lớn nhất lịch sử hàng không diễn ra gần nửa năm qua vẫn chưa tìm được lời giải cho sự mất tích bí ẩn của chiếc máy bay này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT