Người Việt Khắp Nơi

Thợ hàn gốc Việt bị ung thư phổi, được tòa cho nhận bồi thường

Monday, 18/08/2014 - 01:18:34

Một tòa án tại Úc đã đưa ra một phán quyết đầu tiên liên kết khối u phổi có thể gây tử vong với những làn khói hàn độc hại. Phán quyết này đã mở cánh cửa ra, để cho người cựu thợ hàn đang chiến đấu với bệnh ung thư đưa ra những yêu cầu mới để đòi bồi thường.



Ông Trần Anh. (The Age)

MELBOURNE – Một tòa án tại Úc đã đưa ra một phán quyết đầu tiên liên kết khối u phổi có thể gây tử vong với những làn khói hàn độc hại. Phán quyết này đã mở cánh cửa ra, để cho người cựu thợ hàn đang chiến đấu với bệnh ung thư đưa ra những yêu cầu mới để đòi bồi thường.

Theo nhật báo The Age hôm thứ Sáu vừa qua, vụ án này đã liên quan đến ông Trần Anh, 54 tuổi, sống tại Melbourne, người từng hút thuốc lá, đã được giải phẫu để cắt bỏ lá phổi bên phải. Ông giành được tiền bồi thường của chương trình WorkCover trong tuần qua, sau khi một tòa án phán quyết rằng công việc làm thợ hàn của ông đã làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi.

Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại tại chỗ làm của ông lúc đầu đã bị bác bỏ. Lý do là vì bệnh ung thư của ông được coi là không liên quan đến công việc ông làm. Ông Anh hút tới năm điếu thuốc mỗi ngày, từ năm 18 tuổi cho đến lúc ông bỏ thuốc lá khi ông được 40 tuổi.

Tuy nhiên, tòa án Victoria County đã đưa ra phán quyết có lợi cho ông, sau khi tòa ghi nhận những chứng minh của các chuyên gia y tế. Họ nói rằng người cựu thợ hàn này có xác suất 44 phần trăm mắc bệnh ung thư phổi, so với những người chưa bao giờ làm việc trong lãnh vực này.

Tòa án đã nghe nói rằng những người thợ hàn có xác suất 23 phần trăm phát triển loại cụ thể của chứng ung thư phổi của ông Anh. Đó là loại ung thư tuyến (adenocarcinoma).

Đây là đầu tiên ở nước Úc mà tòa phán quyết phải bồi thường cho người bị bệnh ung thư phổi liên quan đến khói hàn. Khói hàn được hình thành khi kim loại được đốt nóng trên nhiệt độ sôi, và hơi của nó ngưng tụ thành các hạt mịn. Khói hàn trước đây đã được liên kết với chứng viêm phế quản, hen suyễn và phổi của thợ hàn. Đây là một tình trạng trong đó các hạt sắt mịn lắng đọng trong phổi.

Công ty luật Maurice Blackburn nói rằng phán quyết đã có tầm quan trọng lớn đối với các thợ hàn đang hành nghề cũng như những người trước đây từng làm thợ hàn. Phán quyết ấy đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp tiền lệ pháp lý chấp nhận mức rủi ro cao của bệnh ung thư phổi trong nghề thợ hàn của họ.

The Victorian WorkCover Authority, và cơ quan điều tiết liên bang An Toàn Lao Động Úc, nói rằng họ không biết về bất kỳ trường hợp nào khác, trong đó các người thợ hàn đã nhận được tiền bồi thường lao động dành cho bệnh ung thư phổi.

Ông Trần Anh đã đến định cư tại Úc vào năm 1988, sau khi vượt biển rời Việt Nam và sống trong một trại tị nạn Thái Lan. Ông bắt đầu làm việc trong một xưởng hàn ở Clayton South trong thập niên 1990.

Ban đầu xưởng hàn nơi ông làm việc không có quạt thông hơi hoặc dụng cụ lọc khói hàn. Phương pháp thông hơi duy nhất là một cách cửa được kéo rộng mở vào mùa hè, nhưng đóng lại trong mùa đông. Trong năm làm việc đầu tiên, ông Anh không được hãng cho đeo mặt nạ để tự bảo vệ trước những làn khói trắng thường bay mù mịt trong phòng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT