Thế Giới

Thượng Viện chấp thuận trang bị vũ khí cho quân đối lập Syria

Friday, 19/09/2014 - 09:22:25

Hạ viện do phe Cộng hòa kiểm soát hôm thứ Tư đã thông qua dự luật với số phiếu thuận và chống là 273-156.

Ông Obama nói chuyện với báo chí sau cuộc bỏ phiếu tại Thượng Viện. (Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN – Trước khi rời Quốc Hội để cùng Hạ Viện tham gia cuộc vận động tranh cử cho mùa thu, Thượng Viện đã biểu quyết và chấp thuận kế hoạch huấn luyện và trang bị vũ khí cho các lực lượng đối lập tại Syria. Các nghị sĩ đã tránh tranh luận về thời hạn quân đội Hoa Kỳ phải có mặt tại Trung Đông, và đề tài này sẽ được biểu quyết trong khóa họp năm sau.
Giải pháp hỗ trợ cho quân đối lập Syria đã được Tổng Thống Obama vận động mạnh mẽ, và ông mau chóng ký giải pháp này thành luật sau khi luật được Thượng Viện thông qua chiều thứ Năm.
Điều luật trang bị vũ khí cho quân đối lập Syria đã được kèm trong một dự luật lớn hơn với mục đích giữ cho chính phủ liên bang được tài trợ cho đến sau ngày 30 tháng Chín. Việc đưa điều luận Syria vào trong một dự luật lớn hơn đã được cả hai phía lãnh đạo Dân Chủ và Cộng Hòa muốn áp dụng, nhằm bảo đảm kế hoạch quân sự này được thông qua mà không có sự chống đối đáng kể. Kết quả bỏ phiếu tại Thượng Viện là 78-22. Một ngày trước đó, Hạ Viện cũng đã thông qua điều luật này.
Các nhóm phiến quân đượcHoa Kỳ tuyển chọn hiện đang tìm cách lật đổ Tổng Thống Bashar al-Assad và đồng thời chống lại lực lượng Hồi Giáo Quốc.
Hạ viện do phe Cộng hòa kiểm soát hôm thứ Tư đã thông qua dự luật với số phiếu thuận và chống là 273-156.
Việc chấp thuận diễn ra bất chấp các lo ngại của một số đảng viên Dân chủ rằng Hoa Kỳ lại đang can dự vào một cuộc chiến khác ở Trung Đông và một số đảng viên Cộng hòa nói rằng nỗ lực của Mỹ không đủ để đánh bại tổ chức Hồi giáo.
Trong khi đó, Tổng Thống Obama ca ngợi việc bỏ phiếu cho kế hoạch trang bị vũ khí và huấn luyện các nhóm đối lập. Ông nói thêm rằng việc vũ trang và huấn luyện các phiến quân là một phần quan trọng trong kế hoạch toàn diện của ông nhằm đánh bại những kẻ cực đoan hiện kiểm soát một số khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria.
Trước khi Quốc Hội bỏ phiếu, Ngoại Trưởng John Kerry nói với nghị sĩ còn lưỡng lự thuộc một ủy ban của Thượng viện rằng các phiến quân ôn hòa của Syria sẽ hưởng lợi từ chiến dịch không kích mạnh mẽ của quốc tế nhắm vào tổ chức Hồi Giáo Quốc. Ông phán đoán rằng các thắng lợi trên chiến trường sẽ thu hút được thêm các chiến binh ôn hòa khác.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT