Thế Giới

Tổ chức Hồi Giáo Quốc muốn chiếm cả thế giới Ả Rập

Thursday, 11/09/2014 - 07:52:40

Nước Anh đã nâng mức báo động khủng bố ở nước này từ "đáng kể" lên "nghiêm trọng" vào tuần trước. Thủ Tướng David Cameron cũng đề nghị cấm công dân Anh trở về nước một khi họ đã tham gia lực lượng phiến quân ở nước ngoài. Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel nói rằng tổ chức ISIS “đã vượt lên trên một nhóm khủng bố" đơn thuần.

RAQQA, Syria - Tổ chức khủng bố Hồi Giáo Quốc muốn chiếm cả thế giới Ả Rập, sau đó mở rộng ảnh hưởng ra khắp thế giới bằng cách thành lập các trường học Hồi giáo và chiêu mộ hàng ngàn người phương Tây vào hàng ngũ, một cựu phiến quân tiết lộ. "Mục tiêu chính của Nhà Nước Hồi Giáo ISIS mà họ nói với các thành viên mới là thành lập một nhà nước Hồi giáo bao trọn thế giới Ả Rập, và sau đó, họ sẽ đến các nước khác", theo lời một thanh niên từng chiến đấu cho ISIS nói.

Nam thanh niên này từng sống ở thành phố Raqqa, thành trì của ISIS ở phía bắc Syria. Giống như nhiều thành phố trên khắp Syria và Iraq, Raqqa đang bị chiếm lĩnh bởi các phiến quân của tổ chức này. ISIS không tha thứ cho bất kỳ ai dám chống lại sự cai trị khắc nghiệt của họ. Những vụ đóng đinh và xử tử công khai diễn ra gần như hàng ngày. Những phụ nữ không đeo mạng che mặt sẽ bị đánh đập. Thậm chí những người mở cửa hàng trong thời gian dành cho việc cầu nguyện cũng có thể bị hành hạ hoặc tống vào tù.
Cựu phiến quân ISIS trong độ tuổi 20 vừa rời bỏ tổ chức này cách đây nửa tháng. Anh nói rằng, tổ chức này "đang nhân danh công lý để gieo rắc bất công". Tổ chức này còn nhồi nhét tư tưởng cực đoan của họ vào những tâm hồn ngây thơ bằng cách mở ra ngày càng nhiều trường học Hồi giáo. "Triết học bị cấm. Họ coi đó là một sự báng bổ", anh kể. "Nhiều môn học cũng bị bỏ đi, như âm nhạc và thậm chí đôi khi là thể thao. Tất cả các môn đó bị loại ra khỏi chương trình học".
Điều đáng lo ngại lớn nhất là ngày càng có nhiều người nước ngoài gia nhập ISIS. Ước tính có hàng ngàn phiến quân nước ngoài đang tham gia tổ chức này. Theo thanh niên trên, những kẻ này có thể tiến hành các vụ tấn công khi trở về nước. "Từ khi những người phương Tây tham gia ISIS, họ xem quốc gia của mình là những kẻ ngoại đạo", anh nói. "Nếu có cơ hội, họ sẽ tấn công".
Nước Anh đã nâng mức báo động khủng bố ở nước này từ "đáng kể" lên "nghiêm trọng" vào tuần trước. Thủ Tướng David Cameron cũng đề nghị cấm công dân Anh trở về nước một khi họ đã tham gia lực lượng phiến quân ở nước ngoài. Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel nói rằng tổ chức ISIS “đã vượt lên trên một nhóm khủng bố" đơn thuần.
ISIS có thể muốn khoe khoang phạm vi hoạt động toàn cầu của mình, khi cho 1 phiến quân nói giọng Anh xuất hiện trong video chặt đầu hai ký giả Hoa Kỳ James Foley và Steven Sotloff, cựu chiến binh ISIS nhận xét. “Có thể họ muốn khoe khoang các thành viên phương Tây của mình và thu hút thêm những người từ bên ngoài Syria.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT