Hoa Kỳ

Tòa Bạch Ốc bỏ đề nghị tiền tiết kiệm cho 529 trường đại học

Wednesday, 28/01/2015 - 07:01:12

Những kế hoạch này để cho những người tiết kiệm trả tiền trước cho học phí tương lai, và khóa lại ở những mức giá cả hiện tại. Nhưng các kế hoạch ấy không bao gồm những loại chi phí khác.

Tòa Bạch Ốc đã hao hơi tốn sức tranh cãi với Quốc Hội, về một đề nghị của chính phủ Obama. Rốt cuộc Tòa Bạch Ốc đã bỏ cuộc, trong thực tế chấm dứt các kế hoạch 529. Đây là những kế hoạch khuyến khích tiết kiệm tiền để lên học đại học. Đề nghị ấy của chính phủ càng lúc càng không được ưa thích.

Hôm thứ Ba, một giới chức Tòa Bạch Ốc xác nhận quyết định ấy, giữa lúc việc kịch liệt phản đối điều khoản 529 đang gia tăng trong Quốc Hội, ngay cả nơi phe Dân Chủ.Giới chức này nói, “Nó đã trở thành một mối gây ra chia trí phân tâm như vậy. Vì thế, chúng tôi sẽ không yêu cầu Quốc Hội thông qua điều khoản 529, để cho họ thay vì vậy có thể tập trung vào việc cung cấp một gói giảm thuế giáo dục lớn hơn”.
Các kế hoạch 529 còn được gọi là “các chương trình học phí hội đủ điều kiện“Những kế hoạch này được các tiểu bang cung cấp, và cho phép những người thọ hưởng tiết kiệm được tiền và rút tiền mà không phải đóng thuế, miễn là số tiền ấy được sử dụng để trả các khoản chi phí đại học đã được chấp thuận. Những khoản ấy thường là học phí, các thứ lệ phí, tiền trọ và tiền ăn, và những món khác mà họ bị đòi buộc phải có. Có một loại 529 khác, đó là các kế hoạch học phí được trả trước. Những kế hoạch này để cho những người tiết kiệm trả tiền trước cho học phí tương lai, và khóa lại ở những mức giá cả hiện tại. Nhưng các kế hoạch ấy không bao gồm những loại chi phí khác.
Việc đảo ngược đề nghị là một tín hiệu rõ ràng, cho thấy rằng Tòa Bạch Ốc đã đánh giá không đúng mức về mức độ mà các kế hoạch tiết kiệm đại học ấy được ưa chuộng, cũng như về sự chỉ trích bị gây ra bởi bất cứ đề nghị nào nhằm kết thúc chương trình ấy. Đó là chương trình được đưa ra như là như một phần của kế hoạch ngân sách sắp tới của chính phủ Obama. Phe Cộng Hòa nói rằng ý tưởng ấy là mâu thuẫn với chủ đề “nền kinh tế học tầng lớp trung lưu”, trong bài diễn văn Tình Trạng Quốc Gia mới đây của Tổng Thống Barack Obama. Hôm thứ Ba, Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner nói: “Đó là một ví dụ khác nữa về cách thức tiếp cận lỗi thời từ-trên-xuống của ông, khi trọng tâm của chúng ta nên được đặt vào việc cung cấp cơ hội cho mọi người Mỹ”.
Thượng nghị sỹ Susan Collins, từ tiểu bang Maine, là một đảng viên Cộng Hòa ôn hòa. Bà nói rằng kế hoạch này không bao giờ có nghĩa lý, “Nó sẽ dẫn đến chuyện gia tăng mức nợ sinh viên vay để đi học, và làm xói mòn các giá trị mà chúng ta cần phải thăng tiến”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT