Thế Giới

Tòa nhà Quốc Hội Đức bị dọa khủng bố

Saturday, 24/01/2015 - 08:38:43

Theo nhận định ban đầu của BfV, thủ phạm đứng sau hành động này có thể là tổ chức cực hữu "Phong trào chống đối vì nước Đức" (DWB). Kết quả phân tích nội dung tờ flyer cũng cho thấy, tổ chức DWB đang có ý đồ tấn công một số dân biểu thuộc Hạ Viện Đức.

Tòa nhà Quốc Hội Đức.

 

BERLIN – Bộ Nội An Đức đã thu được nhiều tờ giấy truyền đơn (flyer) , có nội dung đe dọa tấn công khủng bố, được rải xung quanh khu vực tòa nhà Quốc Hội ở thủ đô Berlin. Đáng chú ý là, các tờ truyền đơn này đã được rải trong nhiều ngày gần đây. Các tờ flyer được nhân viên Cơ quan bảo vệ hiến pháp liên bang (BfV), Bộ Nội An Đức, thu được trong những ngày gần đây.
Theo nhận định ban đầu của BfV, thủ phạm đứng sau hành động này có thể là tổ chức cực hữu "Phong trào chống đối vì nước Đức" (DWB). Kết quả phân tích nội dung tờ flyer cũng cho thấy, tổ chức DWB đang có ý đồ tấn công một số dân biểu thuộc Hạ Viện Đức.
Trước đó, trong các tháng 8 và tháng 9, 2014, DWB từng vài lần cho phóng hỏa các khu vực có các trụ sở hành chính liên bang ở trung tâm thủ đô Berlin, nhưng không gây nhiều thiệt hại. Sau các sự việc này, Công tố viện liên bang Đức đã phải ra lệnh giám sát hoạt động của DWB. Các thành viên DWB cũng nằm trong diện theo dõi đặc biệt của cảnh sát Đức, để đề phòng nguy cơ tấn công khủng bố.
Thời gian gần đây, chính phủ Đức đã phải siết chặt an ninh sau khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ở Pháp và sự lan rộng của phòng trào Pegida (Người châu Âu chống Hồi giáo hóa phương Tây)
Trong chiến dịch bố ráp khủng bố quy mô lớn được thực hiện trên toàn quốc, cảnh sát Đức đã bắt giữ 4 nghi can, gồm Mustafa C. (26 tuổi), Sebastian B. (27 tuổi), Ismet D. (41 tuổi) và Emin F. (43 tuổi).
Trong số này, Sebastian B. và Mustafa C. bị nghi ngờ đang lập kế hoạch tấn công khủng bố trên lãnh thổ Đức và có thể đã được IS đào tạo tại trại huấn luyện ở Syria. Hai tên này lần lượt trở về Đức vào 11 năm 2013 và tháng 9, 2014.
Hai nghi can còn lại là Ismet D. và Emin F. bị cáo buộc cầm đầu mạng lưới Hồi giáo "Tiểu vương Moabit" ở Berlin. Tổ chức này bị nghi ngờ đã chuẩn bị hỗ trợ tài chính và hậu cần cho các vụ tấn công của IS ở Syria.
Giới chức an ninh Đức cho biết, khoảng 600 công dân nước này đã tham gia các hoạt động thánh chiến tại Syria và Iraq, trong đó ít nhất 180 người đã trở về Đức.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT