Người Việt Khắp Nơi

Triển lãm hội họa Cảm Tác Thu

Saturday, 13/09/2014 - 08:07:40

Bà Hồng Lan, sáng lập Hội Nhân Ái Thiện Nguyện nói với Viễn Đông: “Qua những tác phẩm của 14 họa sĩ Việt Nam làm tôi rất vui, rất xúc động, và vô cùng cảm phục những nét vẽ tuyệt vời của các họa sĩ làm vinh dự cho cộng đồng VN chúng ta.”

Thanh Phong/Viễn Đông



Hội Đồng TP Westminster trao tặng Bằng Tưởng Lục cho 14 họa sĩ. (Thanh Phong/Viễn Đông)

WESTMINSTER – Trong bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, có lẽ mùa Thu là mùa gợi cảm hứng nhất cho các họa sĩ. Điều đó được chứng minh qua cuộc triển lãm mang chủ đề “Cảm Tác Thu” của 14 họa sĩ thuộc Nhóm Họa Sĩ Nam Cali tổ chức vào ba ngày 5, 6, 7 tháng 9/2014 tại Hội trường VNCR, 14861 Moran Street, Westminster, CA 92683.
Mười bốn họa sĩ trong đó có các họa sĩ Huy Dũng, Đặng Quang Minh – Lam Thủy, Lương Trường Thọ, Lư Tòng Đạo, Nguyễn Văn Bảy tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ Thuật Saigon; họa sĩ Ái Lan tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế; các họa sĩ Đặng Quang Minh, Mã Kiết, Phạm Quỳnh Giao, Trương Đình Uyên tốt nghiệp Cử Nhân Mỹ Thuật tại các đại học Pasadena, CSU Long Beach, Oklahoma hay Golden West, California. Riêng họa sĩ Đoàn Vi Hương không qua một trường dạy vẽ nào. Họa sĩ Đặng Ngọc Sinh, một cựu giáo sư Trung học Phú Yên và cựu sĩ quan QL/VNCH vẽ tự do.
Trong số 14 họa sĩ có họa sĩ Mã Kiết là hội viên của American Impressionist and Portrait Society of America. Các họa sĩ đã từng triển lãm tranh tại Mỹ, Pháp, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Nam Hàn, Đài Loan, Anh, Nhật, Đức, Hòa Lan, Tân Gia Ba như các họa sĩ Ái Lan, Lương Trường Thọ, Lư Tòng Đạo, Nguyễn Văn Bảy, và tất cả 14 họa sĩ đều đã triển lãm tranh nhiều lần tại California, Hawaii và đoạt nhiều giải thưởng trong nước thời VNCH cũng như tại hải ngoại. Riêng họa sĩ Huy Dũng, ngoài các tác phẩm hội họa có kèm theo hai lá thư cám ơn của Tổng Thống Ford và tài tử Bob Hope gửi cho họa sĩ vào năm 1976.
Với chủ đề Cảm Tác Thu, mỗi họa sĩ đều có những nét vẽ độc đáo của riêng mình, thể hiện trên lụa, trên canvas hoặc trên giấy bằng sơn dầu, bột màu, màu nước, diễn tả cảm giác của mình về mùa Thu.
Họa sĩ Lê Thúy Vinh, ngoài tài vẽ cô còn đam mê nhiếp ảnh. Thúy Vinh có tác phẩm Hoài Niệm Thu, Lời Mẹ Ru, Lá Thu Rơi... Họa sĩ Đặng Quang Minh vẽ Lá Xanh, Lá Đổ và một số tranh thiếu nữ khỏa thân. Họa sĩ Chính Mung với tác phẩm Chiều Vàng màu sắc rực rỡ. Họa sĩ Ái Lan với Trăng Thu Bên Rèm và Lòng Mẹ. Họa sĩ Lam Thủy thiên về tranh lụa với nét vẽ thật sắc sảo, mượt mà qua hình ảnh thiếu nữ hay hoa lá. Hôm nay cô cũng trưng bày nhiều tiểu phẩm rát mỹ thuật. Họa sĩ Mã Kiết dùng hình ảnh mẹ và vợ ông để tạo tác phẩm.


Bà Phó Thị Trưởng Magie Rice đang khen ngợi họa sĩ Huy Dũng về các tác phẩm của ông. (Thanh Phong/Viễn Đông)




Nữ họa sĩ Phạm Quỳnh Giao vẽ bức Như Thời Gian Qua bằng màu nước rất đẹp. Đặc biệt mỗi tác phẩm họa sĩ còn kèm theo một bài thơ do chính cô sáng tác. Họa sĩ Lư Tòng Đạo với tác phẩm Nắng Thu (sơn dầu) diễn tả một cô gái có nét mặt buồn như lá rụng chiều Thu và một số tác phẩm đàn bà, thiếu nữ khỏa thân. Có một số tác phẩm khiến người xem không cảm nhận được có liên quan đến chủ đề như Giấc Mơ Cánh Cò của họa sĩ Trương Đình Uyên, Biển Tình của họa sĩ Lương Trường Thọ, Suy Tư của họa sĩ Nguyễn Văn Bảy, Em Và Tôi của họa sĩ Đoàn Vi Hương, Malo S của họa sĩ Mã Kiết. Tuy nhiên, giữa cái suy tư của người họa sĩ và người thưởng ngoạn tranh chưa hẳn đã giống nhau.
Họa sĩ Đặng Ngọc Sinh có tới 7 tác phẩm triển lãm. Trong số đó có tác phẩm “Tiếng Thu” lấy cảm hứng khi ông nghe bản nhạc của Đặng Thế Phong: Ngoài hiên nhiều giọt mưa Thu thánh thót rơi nên họa sĩ vẽ người con gái ngồi bên cửa sổ nhìn lá Thu bên ngoài rơi và nghe tiếng Thu rơi. Ngoài ra có những tranh vẽ về cảnh đẹp Đà Lạt như bức Quán Lưng Đèo, Trăng Thu v.v..
Họa sĩ Huy Dũng có 4 tác phẩm triển lãm. Một tấm mang tựa đề Em Ra Đi Mùa Thu lấy cảm hứng từ nhạc phẩm cùng tên. Một tác phẩm khác “Con Đường Xưa Em Đi” cũng gợi hứng từ tên một nhạc phẩm, họa sĩ vẽ con đường làng, trên đó có một thiếu nữ đang đi dưới lũy tre xanh. Họa sĩ giải thích, “Làng tôi hồi đó chuyên trồng tre để đan rổ đan rá ở ngoài Bắc, giờ này tôi hồi tưởng và vẽ lại, cô gái này là tượng trưng một cô gái trong làng trên đường đi học về.”
Tác phẩm rất đẹp nhưng tác phẩm được nhiều người trầm trồ khen ngợi là tấm Tĩnh Vật. Họa sĩ Huy Dũng cho biết, ông lấy một số bình có sẵn trong nhà nhìn đó để vẽ. Nét vẽ thật sắc sảo, tinh tế. Ai nhìn vào cũng tưởng như mấy chiếc bình thật đang để trước mặt. Tác phẩm này họa sĩ vẽ cách nay gần 20 năm, bán với giá $6,000 cho một đồng hương. Nay họa sĩ mượn lại để triển lãm cho mọi người thưởng ngoạn.
Nhân dịp xây dựng Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo, Nhóm Họa Sĩ Nam Cali có nhã ý sẽ tặng 20% tiền bán tranh cho Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài. Các tác phẩm đều có ghi giá bán từ $300 đến $5,000.
LS Nguyễn Xuân Nghĩa đến tham dự khai mạc triển lãm đã lên ngỏ lời cám ơn mỹ ý của Nhóm Họa Sĩ Việt Nam Nam Cali có tấm lòng ủng hộ việc xây dựng tượng đài Đức Thánh Trần.
Thị Trưởng Westminter, ông Tạ Đức Trí, Nghị viên Diana Carey và đặc biệt bà Magie Rice, Phó Thị Trưởng mặc trang phục lộng lẫy đến dự khai mạc và xem tranh. Thị Trưởng Tạ Đức Trí cám ơn và chúc mừng 14 họa sĩ đã thể hiện các tác phẩm đầy tính nghệ thuật và đóng góp cho đời cũng như tạo sự phát triển về mặt văn hóa cho thành phố Westminster. Ông đã trao tặng mỗi họa sĩ một Bằng Tưởng Lục của thành phố Westminster.
Bà Hồng Lan, sáng lập Hội Nhân Ái Thiện Nguyện nói với Viễn Đông: “Qua những tác phẩm của 14 họa sĩ Việt Nam làm tôi rất vui, rất xúc động, và vô cùng cảm phục những nét vẽ tuyệt vời của các họa sĩ làm vinh dự cho cộng đồng VN chúng ta.”
Chị Phương Thảo, cư dân Tustin trả lời câu hỏi của Viễn Đông, nói, “Tôi thấy những tác phẩm ở đây vẽ thật công phu và cái nào cũng có một ý nghĩa rất hay. Tôi rất ái mộ các họa sĩ, tác phẩm nào cũng giá trị, cũng đẹp. Tuy nhiên bức tranh tôi thích nhất là bức tranh vẽ cô gái của họa sĩ Quỳnh Giao.”
Ông Trần Thiện Minh nói, “Chúng ta phải cám ơn các họa sĩ, họ là những người làm đẹp cho đời. Có nhiều cách làm đẹp cho đời nhưng tôi thích thể hiện qua cây cọ hơn là qua máy ảnh.”
Qua ba ngày triển lãm, hàng trăm lượt người đủ mọi thành phần và sắc dân đã đến thưởng lãm, và ai cũng không ngớt lời khen ngợi.
Muốn tìm hiểu thêm về Nhóm Họa Sĩ trên xin vào trang Web: www.NamCaliStudio.com/

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT