Thế Giới

Trực thăng rớt, thiếu tướng Thái Lan thiệt mạng

Monday, 17/11/2014 - 10:21:04

“Trực thăng bị rơi khoảng 10 phút sau khi cất cánh từ một đơn vị quân đội ở tỉnh Phayao, cách thủ đô Bangkok khoảng 590km về phía Bắc. Thiếu Tướng Songphol Thongjeen và toàn bộ sĩ quan được xác định thiệt mạng," Đại tá Winthai Suvaree nói.

Các quân nhân đang điều tra một địa điểm sau khi xảy ra một vụ nổ bom bên lề đường tại Rueso, thuộc tỉnh Narathiwat ở miền nam Thái Lan hôm thứ Bảy, xuất phát từ xung đột với người Hồi. Vài cảnh sát viên đã bị thương. (Madaree Tohlala/Getty Images)


BANGKOK – Vào chiều thứ Hai, tất cả chín người có mặt trên chiếc trực thăng Bell 212 của quân đội Hoàng Gia Thái Lan đã thiệt mạng khi chiếc máy bay lâm nạn tại miền bắc.
Phát ngôn viên quân đội, Đại Tá Winthai Suvaree, cho biết, vào thời điểm gặp nạn, trên trực thăng có Thiếu Tướng Songphol Thongjeen, người mới được thăng chức Phó Tư Lệnh Quân Khu giám sát các vấn đề ở miền Bắc Thái Lan cùng 8 sĩ quan khác.
“Trực thăng bị rơi khoảng 10 phút sau khi cất cánh từ một đơn vị quân đội ở tỉnh Phayao, cách thủ đô Bangkok khoảng 590km về phía Bắc. Thiếu Tướng Songphol Thongjeen và toàn bộ sĩ quan được xác định thiệt mạng," Đại tá Winthai Suvaree nói.
Đại tá Winthai Suvaree cho biết, đoàn công tác đã lâm nạn sau khi vừa kết thúc nhiệm vụ thị sát ở tỉnh Phayao và đang trên đường tới một tỉnh khác ở miền Bắc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT