Thế Giới

Trung Cộng xây Đá Chữ Thập thành đảo lớn nhất Trường Sa

Thursday, 23/10/2014 - 08:39:25

Đá Chữ Thập hiện đã có diện tích khoảng 1 km vuông và China vẫn tiếp tục xây dựng thêm để biến rạn đá san hô này thành lớn hơn Ba Bình, đảo lớn nhất ở Trường Sa. Ba Bình có diện tích khoảng 0,5 km vuông và là đảo duy nhất của Trường Sa có nước ngọt.

Trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, China đang ngang nhiên biến Đá Chữ Thập thành đảo lớn nhất, và tiếp tục việc biến các đá thành đảo.

Đá Chữ Thập hiện đã có diện tích khoảng 1 km vuông và China vẫn tiếp tục xây dựng thêm để biến rạn đá san hô này thành lớn hơn Ba Bình, đảo lớn nhất ở Trường Sa. Ba Bình có diện tích khoảng 0,5 km vuông và là đảo duy nhất của Trường Sa có nước ngọt.
Đá Chữ Thập có thể trở thành một tiền đồn quan trọng cho quân đội và các hoạt động thương mại dân sự.Từ cuối năm ngoái, quân đội China đã tiến hành nhiều hoạt động xây dựng trên các rạn san hô ở quần đảo Trường Sa, trong đó có Đá Chữ Thập, nằm cách đại lục China đến 740 hải lý. Những hình ảnh trên trang web về không gian địa lý và vũ trụ của Mỹ “Digital Globe” hôm 25/9 cho thấy, diện tích Đá Chữ Thập đã tăng hơn 11 lần, từ 0,08 km vuông lên gần 1 km vuông. Đá Chữ Thập được nhà nước CSVN “nhường” cho China vào năm 1988. Hiện nó được cho là thuộc về "thành phố Tam Sa", tỉnh Hải Nam. Bắc Kinh đã xây dựng một bãi đáp trực thăng, một bến tàu, một tòa nhà hai tầng, một nhà kính 500 mét vuông và đặt 200 binh sĩ trên đá này.
Các nhà phân tích cho rằng bằng việc mở rộng các rạn san hô, China đang nỗ lực củng cố sự hiện diện của họ trên Biển Đông để yêu sách chủ quyền toàn vùng biển này.
China hiện cũng đang được cho rằng sẽ sớm bắt đầu đóng hàng không mẫu hạm thứ hai do nước này thiết kế tại nhà máy Giang Nam, Thượng Hải. Theo tạp chí quốc phòng Canada Kanwa Asian Defence, khi hoàn thành, tàu này và một chiếc khác đang được đóng tại Đại Liên sẽ trở thành hai mẫu hạm đầy đủ khả năng và sẵn sàng chiến đấu của hải quân Trung Quốc. Hàng không mẫu hạm đầu tiên của China tên Liêu Ninh, vốn là tàu Varyag của Liên Xô cũ được tân trang lại. Mẫu hạm đầu tiên tự thiết kế của Trung Quốc đang được đóng tại cảng Đại Liên và sẽ được hoàn thành vào năm 2018.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT