Thế Giới

Trung Quốc kiềm chế các công ty Mỹ

Thursday, 21/08/2014 - 08:59:26

BẮC KINH – Độ rày nền kinh tế của vùng Silicon Valley nóng lên, nhưng các công ty kỹ thuật cao của Mỹ đang cảm thấy ớn lạnh ở Trung Quốc.
Các nhà điều tra thi hành luật chống độc quyền đã lục soát các văn phòng của Microsoft ở Trung Quốc,




Khách hàng đang thử máy tại một cửa tiệm bán sản phẩm Nokia tại Thẩm Quyến trong tháng Tám. Trung Quốc đang gây khó khăn cho Nokia và nhiều công ty ngoại quốc khác, nhằm mở đường cho các công ty trong nước. (Getty Images)

BẮC KINH – Độ rày nền kinh tế của vùng Silicon Valley nóng lên, nhưng các công ty kỹ thuật cao của Mỹ đang cảm thấy ớn lạnh ở Trung Quốc.

Các nhà điều tra thi hành luật chống độc quyền đã lục soát các văn phòng của Microsoft ở Trung Quốc, và chính phủ nước này đã cấm sử dụng Windows 8 cho các máy điện toán của nhà nước. Hãng sản xuất chip Qualcomm ở San Diego có thể phải đối diện với hơn $1 tỷ Mỹ kim tiền phạt, vì bị cáo buộc tính tiền quá mức cho các khách hàng xin cấp giấy phép bằng sáng chế điện thoại thông minh. Và chính phủ Trung Quốc đang khuyến khích các cơ sở kinh doanh nước này nên từ bỏ hệ thống IBM, để quay sang dùng các sản phẩm địa phương.

Dường như không có công ty lớn nào, chuyên về kỹ thuật cao, đang thoát ra khỏi sự giám sát của nhà cầm quyền.

Trong năm nay, các dịch vụ của Google, như Gmail và Maps, càng ngày càng bị bức tường lửa “Vạn Lý Trường Thành” của Trung Quốc kiềm chế. Đây là chương trình kiểm duyệt và giám sát quốc gia. Trong khi đó, Facebook và Twitter vẫn bị chặn tại Hoa Lục. Trong tháng trước, đài truyền hình nhà nước phát sóng một bản tin về tính năng truy dò theo dõi của iPhone. Bản tin gợi ý rằng các thiết bị này có thể được sử dụng để làm lộ bí mật nhà nước.

Trung Quốc nói rằng họ chỉ thực thi các quy định chống độc quyền và canh chừng để bảo vệ nền an ninh quốc gia. Tuy nhiên, những động tác điều tiết ấy, cùng với lời lẽ càng lúc càng nóng nảy chống lại những công ty khổng lồ của Silicon Valley, và những lời các nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi mạnh mẽ sự đổi mới công nghệ bản quốc, đều đang gây ra lo ngại về một môi trường kinh doanh khó khăn hơn và một đợt bùng nổ mới của chủ nghĩa bảo hộ.

Không phải chỉ có các công ty kỹ thuật cao của Mỹ như Microsoft và Qualcomm mới cảm thấy áp lực ở Trung Quốc. Hiện thời, các công ty ngoại quốc thuộc đủ loại cũng đang mắc kẹt trong các cuộc điều tra chống độc quyền. Trong số này, có các hãng sản xuất xe hơi của Nhật Bản và Đức, cũng như các hãng bào chế dược phẩm của Âu Châu.

Một số chuyên gia nói rằng đó là kết quả tự nhiên của việc Trung Quốc gia tăng việc thực thi luật chống độc quyền của họ. Luật này được ban hành cách đây 6 năm.

Tuy nhiên, nhà cầm quyền Trung Quốc đang xem các công ty kỹ thuật cao như là một mối đe dọa đặc biệt, giữa lúc hai nước tố cáo lẫn nhau về chuyện gián điệp điện toán và tin tặc.

Những mối nghi ngờ của Trung Quốc về các công ty Mỹ đã tăng lên cao, sau khi xảy ra những tiết lộ của Edward Snowden. Bắc Kinh cũng nổi giận về chuyện Washington cáo buộc rằng quân đội của Trung Quốc đang đánh cắp các bí mật từ các công ty Mỹ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT