Người Việt Khắp Nơi

TS Phạm Kim Long khai trương văn phòng tranh cử

Sunday, 13/04/2014 - 10:50:22

Trưa Chủ Nhật ngày 6 tháng Tư, 2014, TS Phạm Kim Long, ứng cử NS Tiểu Bang địa hạt 34 đã tổ chức buổi khai trương Văn Phòng Tranh Cử tại địa chỉ 9191 Bolsa Ave, phòng 204 trong khu chợ Á Đông, đối diện thương xá Phước Lộc Thọ ở Westsminster.

Thanh Phong/Viễn Đông



TS Phạm Kim Long đang phát biểu trong buổi khai trương Văn Phòng Tranh Cử.
 
WESTMINSTER - Trưa Chủ Nhật ngày 6 tháng Tư, 2014, TS Phạm Kim Long, ứng cử NS Tiểu Bang địa hạt 34 đã tổ chức buổi khai trương Văn Phòng Tranh Cử tại địa chỉ 9191 Bolsa Ave, phòng 204 trong khu chợ Á Đông, đối diện thương xá Phước Lộc Thọ ở Westsminster.

Tham dự buổi khai trương có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, ông Phan Kỳ Nhơn, đốc sự Lê Ngọc Diệp và phu nhân, ông Trần Vệ, ông Lê Tự Hà, một số thân hào nhân sĩ cùng thân hữu của gia đình TS Phạm Kim Long.

Sau lời chào mừng mọi người có mặt, ứng cử viên Phạm Kim Long cho biết, Nghị Sĩ Lou Correa sắp mãn nhiệm kỳ và theo luật, ông Lou Correa không thể ra ứng cử nữa nên ông đã nộp đơn để được ứng cử vào chức vụ này hầu có dịp phục vụ cư dân trong địa hạt 34, một địa hạt có đông cử tri Mỹ gốc Việt.

TS Phạm Kim Long nói rằng, trong kỳ bầu cử này, tại Địa Hạt 34 có hai ứng cử viên khác là ông Jose Solorio và GSV Janet Nguyễn.

Riêng TS Long, ông đã làm tròn bổn phận Ủy Viên Giáo Dục Quận Cam nhiều năm. Từ đó đến nay, ông chưa có một vấn đề gì. Nhiều người đã điều tra nhưng không tìm được ở ông một khuyết điểm nào, nhất là vấn đề lem nhem tiền bạc. TS Phạm Kim Long cũng cho biết, từ khi sang định cư tại Hoa Kỳ, ông đã bỏ thời gian học hành và hoàn tất chương trình đại học, trở thành một kỹ sư nguyên tử. Ông được cựu Thống Đốc California, ông Pete Wilson, bổ nhiệm vào Ủy Ban Cải Tổ Hành Chánh. Trong cương vị này, ông đã loại bỏ được nhiều thủ tục hành chánh rườm rà, bớt tốn kém công quỹ. Nếu được cử tri tín nhiệm, TS Phạn Kim Long sẽ chú trọng đến hai việc quan trọng nhất là việc làm và giáo dục. Ông nói, từ 15 đến 20 năm qua, ngân sách giáo dục dành cho tiểu bang Cali đứng hạng thứ 5 trong các tiểu bang Hoa Kỳ nhưng nay đã tụt hậu xuống hàng 44/50 gần như áp chót. Ông cho rằng lỗi do các dân cử tiểu bang coi nhẹ vấn đề giáo dục. Vì thế, được sự thôi thúc của nhiều người, ông quyết định ra ứng cử và mong được mọi người ủng hộ, dồn phiếu cho ông để ông có cơ hội phục vụ hữu hiệu, nhất là hai điểm chính là giáo dục và công ăn việc làm cho cư dân .

Một số thân hữu có mặt lên phát biểu ủng hộ lập trường của Ứng Cử Viên Phạm Kim Long. Chi tiết xin liên lạc: (949) 500-9887 hay vào : tinyurl.com/pham-facebook hay: tinyurl.com/phamtwitter

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT