Thế Giới

TT Obama bắt đầu chuyến công du Á Châu

Wednesday, 23/04/2014 - 10:41:20

Tổng Thống Mỹ Barack Obama đã đến Nhật vào hôm thứ Tư, trong chặng đầu tiên của chuyến công du Á Châu của ông. Chuyến đi này bắt đầu với việc trấn an Tokyo về sự ủng hộ của Mỹ trong cuộc tranh chấp lãnh thổ gay gắt với Trung Quốc. Ông Obama đã dừng chân ở Tokyo, trong một chuyến du hành kéo dài 



TT Obama và Thủ Tướng Abe đứng trước tiệm sushi nổi tiếng tại Tokyo.
 
TOKYO, Nhật – Tổng Thống Mỹ Barack Obama đã đến Nhật vào hôm thứ Tư, trong chặng đầu tiên của chuyến công du Á Châu của ông. Chuyến đi này bắt đầu với việc trấn an Tokyo về sự ủng hộ của Mỹ trong cuộc tranh chấp lãnh thổ gay gắt với Trung Quốc. Ông Obama đã dừng chân ở Tokyo, trong một chuyến du hành kéo dài một tuần cũng sẽ đưa ông tới Nam Hàn, Malaysia, và Philippines.

Tổng Thống Obama và Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gặp nhau và thưởng thức món ăn được mô tả là “sushi ngon nhất thế giới”, tại Sukiyabashi Jiro, một nhà hàng vào hạng đệ nhất ở quận Ginza. Tham dự bữa ăn tối cũng có tân đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật là bà Caroline Kennedy.

Chuyến thăm Nhật Bản chính thức đầu tiên trong mấy thập niên qua của một tổng thống Mỹ đã diễn ra giữa lúc Hoa Kỳ cố gắng trấn an ông Abe và các nhà lãnh đạo Á Châu khác, nói rằng Hoa Kỳ vẫn cam kết chuyển trọng tâm chính sách ngoại giao vào các nước này. Chính sách “Chuyển trục sang Á Châu”, bắt đầu cách đây gần 3 năm, tập trung nhiều hơn vào những nỗ lực ngoại giao và kinh tế nhắm về phía các quốc gia Thái Bình Dương, để đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực này.

Nhưng các cuộc nổi dậy ở Trung Đông, cuộc nội chiến Syria, và đường lối ngoại giao mới với Iran, đã làm cho một số các nhà lãnh đạo châu Á thắc mắc là khi nào “trục” ấy mới hình thành.

Ngay trong chặng đầu của chuyến công du, Tổng Thống Obama đã nhắc đến cuộc tranh chấp lãnh thổ gây căng thẳng giữa Nhật và Trung Quốc. Ông nói với một tờ nhật báo Nhật Bản rằng, một nhóm đảo không có người ở, trong vùng biển Hoa Đông, mà cả Tokyo lẫn Bắc Kinh đều tuyên bố chủ quyền, là “thuộc phạm vi” của một hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật, nghĩa là Hoa Kỳ có thể can thiệp quân sự trong trường hợp xảy một cuộc đụng độ về lãnh thổ.

Đây là lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố như vậy về các hòn đảo bị tranh chấp, và lời tuyên bố được đưa ra giữa lúc các quốc gia Á Châu nóng lòng theo dõi phản ứng của Hoa Kỳ đối với việc Nga xâm nhập Ukraine.

Những lời tuyên bố của ông Obama hôm thứ Tư sẽ xua tan ít nhất một số lo ngại của Nhật Bản. Trả lời cho câu hỏi của nhật báo Yomiuri Shimbun, Tổng Tống Obama nói: “Chúng tôi phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm làm suy yếu quyền quản trị của Nhật trên những hòn đảo ấy”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT