Người Việt Khắp Nơi

Tường trình của Ủy Ban Vận Động Ghi Danh Bầu Cử

Friday, 25/07/2014 - 01:53:14

Ủy Ban Vận Động Ghi Danh Bầu Cử (trước đây là Liên Đoàn Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt) vừa tổ chức cuộc họp báo tại hội trường Châu Đạo Cao Đài Nam California chiều thứ Tư, để tường trình công việc đã thực hiện và kế hoạch ghi danh, vận động cho mùa tổng tuyển cử đầu tháng 11 năm 2014.

Thanh Phong/Viễn Đông



Các thành viên Ủy Ban Vận Động Ghi Danh Bầu Cử chụp hình lưu niệm sau cuộc họp báo.
 
WESTMINSTER - Ủy Ban Vận Động Ghi Danh Bầu Cử (trước đây là Liên Đoàn Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt) vừa tổ chức cuộc họp báo tại hội trường Châu Đạo Cao Đài Nam California chiều thứ Tư, để tường trình công việc đã thực hiện và kế hoạch ghi danh, vận động cho mùa tổng tuyển cử đầu tháng 11 năm 2014.

Chủ tọa cuộc họp báo có Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ (Ban Cố Vấn) gồm Giám Mục TL Trần Thanh Vân, Chủ Tịch Hội Đồng và hai Phó Chủ Tịch là Hòa Thượng Thích Minh Nguyện và Hiền Tài Phạm Văn Khảm. Anh Ngô Thiện Đức và anh Lý Vĩnh Phong điều hợp buổi họp. Các tham dự viên gồm thành viên Ban Điều Hợp và Ban Yểm Trợ cùng đại diện các cơ quan truyền thông.

Sau nghi thức chào cờ, anh Ngô Thiện Đức, Trưởng Ban Vận Động Ghi Danh Bầu Cử ngỏ lời chào và cám ơn Hội Đồng Liên Tôn, các thành viên cũng như các cơ quan truyền thông hiện diện. Sau đó, anh giới thiệu từng người có mặt và tuyên bố Ủy Ban Vận Động Ghi Danh Bầu Cử, sau khi có sự thay đổi nhân sự, đã được tái phối trí lại trong phiên họp ngày 28 tháng 5, 2014 tại trụ sở Hội Đền Hùng Hải Ngoại với dàn nhân sự mới, và Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ làm thành phần Ban Cố Vấn, và anh Ngô Thiện Đức thuộc Đại Đạo Thanh Niên Hội làm Trưởng Ban.

Một Ban Điều Hợp đã được thành lập và sau hai phiên họp, các thành viên đã chấp thuận danh xưng “Ủy Ban Vận Động Ghi Danh Bầu Cử” để thông báo đến quý đồng hương và để tiếp tục những nỗ lực cho công việc chung được tiến hành tốt đẹp, thể hiện thêm sức mạnh cộng đồng qua lá phiếu củ tri gốc Việt.”

Anh Đức nhấn mạnh, ủy ban chỉ có hai mục đích: một là vận động các cử tri ghi danh, hai là vận động các cử tri đã ghi danh tham gia bầu cử để tạo sức mạnh cộng đồng. Ủy ban không ủng hộ cá nhân nào và cũng không ủng hộ đảng phái nào. Chỉ duy nhất là đẩy mạnh hai công tác vừa kể.

Giám Mục TL Trần Thanh Vân, Chủ tịch HĐLT cũng đồng tình với anh Ngô Thiện Đức.

Kế đến, anh Ngô Thiện Đức giới thiệu thành phần ủy ban hiện diện khá đông (xin xem hình). Ngoài ra, theo tài liệu phổ biến, hiện có 36 hội đoàn, đoàn thể đã ghi danh yểm trợ Ủy Ban.

Về kế hoạch ghi danh và vận động cử tri cho mùa tổng tuyển cử tháng 11 sẽ như sau:

Ngày 26 tháng 7 và 30 tháng 8, 2014 có hai buổi ghi danh cử tri tại thương xá Phước Lộc Thọ từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

Ngày 20 tháng 9, Đại Nhạc Hội “Rock the Vote” tại sân trường Bolsa Grande High School.

Văn Phòng trợ giúp ghi danh cử tri đặt tại Văn Phòng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, bắt đầu hoạt động từ ngày 1 tháng 10, 2014 từ thứ Hai đến thứ Sáu, mỗi ngày từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều.

Chị Nguyễn Thị Xuân Mai (Thủ Quỹ) báo cáo đã nhận được sự yểm trợ của Hội Đồng Liên Tôn, Cộng Đồng Công Giáo VN, Chùa Trúc Lâm Yên Tử, Thánh Thất Cao Đài, Ban Liên Lạc Các Hội Đoàn Giới Trẻ VN, mỗi đơn vị yểm trợ $200, Hội TQLC $100. Riêng Liên Hiệp Á Châu Thái Bình Dương (OCAPICA) giúp cho Đại Nhạc Hội $1,000.

Ban Cố Vấn, Ban Điều Hợp kêu gọi mỗi hội đoàn nhận 50 phiếu ghi danh để cố gắng vận động ghi danh cho các cử tri, có thể họ tự gửi đi hay họ trao lại cho Ủy Ban gửi đi cũng được, và Ủy Ban cũng nhờ các cơ quan truyền thông tiếp tay phổ biến đến đồng hương, cố gắng ghi danh cử tri, và sốt sắng tham gia bầu cử để tạo sức mạnh cho cộng đồng.

Nếu số cử tri người Mỹ gốc Việt tham gia bầu cử đông, ắt các vị dân cử sẽ phải chú ý lắng nghe tiếng nói của cộng đồng chúng ta, ngược lại, nếu số cử tri gốc Việt đi bầu thưa thớt, chắc chắn những người dân cử cũng chẳng để ý gì đến quyền lợi hay những yêu cầu chính đáng của chúng ta. Xin đồng hương tham gia các sinh hoạt của ủy ban như đã nêu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT