Thế Giới

Ukraine đối phó mùa đông khó khăn, trong khi chiến sự vẫn tiếp diễn

Sunday, 14/09/2014 - 06:54:56

Phóng viên báo chí đã nghe đại pháo nổ vang rền ở khu vực phía Bắc thành phố Donetsk, thành phố lớn nhất trong vùng với khoảng 1 triệu dân. Khói đen bốc lên cao từ phi trường vốn do quân đội Ukraine chiếm giữ. Trong vòng 24 giờ qua, đã có 1 quân nhân Ukraine và 12 quân ly khai tử thương vì các trận đụng độ, theo đại diện quân đội Ukraine cho biết.

KIEV, Ukraine – Chính phủ Ukraine đang đối diện với mùa đông hết sức khó khăn, do không còn khí đốt nhập về từ Nga để sưởi ấm. Bình thường, Ukraine nhập cảng đến 50% số khí đốt từ Nga. Công ty quốc doanh của Ukraine về khí đốt là Naftogaz mua khí đốt của công ty Nga Gazprom, vốn đã ngưng cung cấp gas cho Ukraine từ tháng 6 năm nay, sau một tranh cãi về giá cả.

Điều nguy hiểm cho Kiev là nhiều thành viên của Liên Hiệp EU, vốn đang tham gia tăng cường biện pháp trừng phạt Nga, lại không có khả năng bù đắp sự thiếu hụt khí đốt cho Ukraine. Tổng Giám Đốc Andriy Kobolev của công ty Naftogaz nói: “Tình hình đang rất khó khăn, vì chúng tôi không có lựa chọn nào khác, cũng không có giải pháp khác, nên trong lúc chờ đợi tìm ra một lối thoát, chúng tôi cần phải thu vén với trữ lượng gas đang có trong tay”. Bây giờ, Ukraine chỉ còn biết trông cậy vào Slovakia, khi dẫn gas từ Nga về sẽ vui lòng san sẻ bớt cho Ukraine một chút mà thôi.
Trong một diễn biến khác, chiến sự lại bộc phát trở lại ở Ukraine, sau khi những trận đánh nhau lại bùng lên gần một phi trường phía đông Ukraine hôm Thứ Bảy, khiến thỏa ước ngưng bắn đã bị vi phạm sau 8 ngày mong manh. Mặc dù phe ly khai đã giành quyền kiểm soát thành phố Donetsk trong nhiều tháng, nhưng quân đội chính phủ Ukraine đã chiếm lại sân bay Donetsk trong một trận đánh lớn hồi tháng 5.
Thủ Tướng Arseny Yatseniuk đã tố cáo Tổng Thống Putin có kế hoạch tàn phá đất nước của ông, và cho là chỉ khi nào Ukraine trở thành thành viên của khối NATO thì sự bảo vệ đất nước mới hữu hiệu được. Ông Yatseniuk cho là lệnh ngưng chiến sẽ không trụ được lâu, do các tham vọng rõ ràng của ông Putin. Ông nói: “Putin còn muốn chiếm trọn Ukraine, Nga đang là mối hăm dọa cho an ninh Châu Âu và cho cả hòa bình thế giới”.
Phóng viên báo chí đã nghe đại pháo nổ vang rền ở khu vực phía Bắc thành phố Donetsk, thành phố lớn nhất trong vùng với khoảng 1 triệu dân. Khói đen bốc lên cao từ phi trường vốn do quân đội Ukraine chiếm giữ. Trong vòng 24 giờ qua, đã có 1 quân nhân Ukraine và 12 quân ly khai tử thương vì các trận đụng độ, theo đại diện quân đội Ukraine cho biết.
Trước đó, vào cuối ngày Thứ Sáu, 35 xe tải đầu tiên của đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga đã vượt qua biên giới với Ukraine, hướng về miền đông, nơi do phe ly khai kiểm soát. Giới truyền thông Nga nói rằng, đoàn xe tải này chở tổng cộng 2,000 tấn hàng hóa gồm ngũ cốc, mỳ ống, đường, thuốc men, dầu diesel, máy phát điện và chăn mền.
Những thỏa thuận giữa Nga và Ukraine tại Minks, Belarus vào tuần trước đã có nhắc đến việc cứu trợ nhân đạo ở miền đông Ukraine, nơi có hàng trăm ngàn người đang phải sống trong tình trạng thiếu lương thực, thuốc men, nước, và điện.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT