Thế Giới

Vatican xin lỗi Mexico về lời Giáo Hoàng nói về nạn buôn bán ma túy

Wednesday, 25/02/2015 - 08:39:31

linh mục Lombardi nói tiếp: “Lối nói 'tránh Mễ Tây Cơ hóa', được Đức Giáo Hoàng sử dụng trong một email, là có tính chất hoàn toàn riêng tư và không chính thức, để trả lời cho một người bạn ArgentinaNgười này tham gia sâu sắc trong cuộc chiến chống lạm dụng ma túy, và đã sử dụng những từ ngữ ấy”.


MEXICO CITY -Vatican đang đưa ra một lời cáo lỗi, trong một cuộc tranh cãi với Mexico. Tòa Thánh xin lỗi về những lời Đức Giáo Hoàng Francis phê phán chuyện nạn “khủng bố” nhận chìm các nước Mỹ Châu La Tinh. Trong một email gởi cho một người bạn, Giáo Hoàng Francis cảnh báo chống lại tiến trình “Mễ Tây Cơ hóa” nước Argentina, quê hương của họ. Từ ngữ này nhắc đến sự thống trị của nạn buôn bán ma túy và bạo lực.
Đức Giáo Hoàng không có ý làm tổn thương cảm xúc của dân chúng Mexico. Ngài cũng không cố ý coi nhẹ những nỗ lực của chính phủ Mexico trong cuộc chiến chống nạn buôn bán ma túy. Linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên của giáo hoàng, nói như vậy.Người bạn của giáo hoàng là Gustavo Vera, một nhà hoạt động ở Buenos Aires. Ông Vera đã công bố bức email của giáo hoàng trên trang web tổ chức của ông, khiến cho chính phủ Mexico nổi giận. Bộ Ngoại Giao nước này đã gởi một bức thư phản đối tới Vatican, yêu cầu một lời giải thích và bày tỏ “nỗi buồn và quan ngại”, theo Ngoại Trưởng Jose Antonio Meade cho biết.
Trong một văn bản riêng rẽ được Vatican công bố hôm thứ Tư,
linh mục Lombardi nói tiếp: “Lối nói 'tránh Mễ Tây Cơ hóa', được Đức Giáo Hoàng sử dụng trong một email, là có tính chất hoàn toàn riêng tư và không chính thức, để trả lời cho một người bạn ArgentinaNgười này tham gia sâu sắc trong cuộc chiến chống lạm dụng ma túy, và đã sử dụng những từ ngữ ấy”.
Một quốc gia có rất đông tín đồ Công Giáo La Mã như Mexico, mà lại trách cứ Đức Giáo Hoàng một cách chính thức và công khai áp đảo như vậy, thì quả là một chuyện bất thường. Giáo Hoàng Francis được biết đến vì những lời bình luận thẳng thắn và đôi khi gây ra tranh cãi của ngài.Carlos Puig là một nhà báo và bình luận gia chính trị nổi tiếng của Mexico. Trên trương mục Twitter của mình, ông nói rằng việc phản ứng như thế phản ảnh những khuynh hướng độc tài cũ của Đảng Cách Mạng Thể Chế đang cầm quyền. Đó là một sự lùi về lại thời kỳ khi nó có thể dễ dàng kiểm soát bất kỳ lời chỉ trích nào.
Chính phủ Mexico đã có thể cảm thấy số lượng những người chỉ trích họ đang tăng lên. Thật là chuyện trùng hợp, khi những lời bình luận của Đức Giáo Hoàng Francis được công bố vào cùng một thời điểm với vụ Alejandro G. Inarritu kêu gọi hãy có một chính phủ tốt hơn tại quê hương Mexico của ông. Vào hôm Chủ Nhật, ông Inarritu giành được giải thưởng điện ảnh Oscar dành cho đạo diễn xuất sắc, cho bộ phim “Birdman”.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT