Người Việt Khắp Nơi

VNCH Foundation tổ chức Đại Nhạc Hội Vận Động VNCH Trở Lại

Friday, 27/11/2015 - 11:00:51

Trong Đại Nhạc Hội, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ Chùa Bảo Quang, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo VN Trên Thế Giới tuyên bố, “Trước tình trạng cộng sản bóc lột mọi tầng lớp người dân trong nước, ai ai cũng oán hận chỉ mong có lại được không khí tự do, dân chủ như các chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Do đó, việc làm của Vietnam Cộng Hòa Foundation tổ chức Đại Nhạc Hội Việt Nam Cộng Hòa Trở Lại là một việc làm đáng khích lệ; tôi xin hết lòng ủng hộ và kêu gọi mọi người cùng tiếp tay cho Ủy Ban Vận Động để phục hồi VNCH trở lại, hầu chúng ta có thể nhổ sạch cái gốc cộng sản ra khỏi đất nước.”

 Bài THANH PHONG


Ban Tù Ca, CLB Tình Nghệ Sĩ và Ban Nắng Mới cùng đứng bên nhau trong Đại Nhạc Hội VNCH Trở Lại chiều Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015 tại Westminster. (Thanh Phong/Viễn Đông)


WESTMINSTER - Nhằm mục đích phổ biến cuộc vận động Liên Hiệp Quốc tái nhóm Hội Nghị Paris về Việt Nam, phục hồi VNCH như trước 1975, tổ chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation do giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đứng đầu đã cùng với nhạc sĩ Hồ Văn Sinh và một số thành viên khác đứng ra tổ chức Đại Nhạc Hội vào chiều Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015 tại khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở thành phố Westminster, Nam California, và được đông đảo đồng hương cũng như truyền thông tham dự

Vấn đề phục hồi thể chế VNCH là điều mong ước của đại đa số người dân Việt từ hải ngoại đến quốc nội, căn cứ vào Hiệp Định Paris được các quốc gia ký vào ngày 27 tháng 1, 1973. Theo điều 7 Chương VI của Hiệp Định ghi rõ: “Miền Bắc không được đưa quân đội vào miền nam Việt Nam, và tất cả các điều khoản khác của điều này.” Thế nhưng miền Bắc đã trắng trợn vi phạm, dốc toàn lực tiến chiếm miền Nam Việt Nam từ tháng 4/1975 đến nay và đã khiến cho hàng triệu người phải bỏ nước ra đi tìm tự do, hàng trăm ngàn người chết trên đường vượt biển, vượt biên. Một phần biển đảo, đất liền của tổ quốc bị Tàu Cộng xâm chiếm mà nhà nước Việt Nam Cộng Sản không dám lên tiếng đòi chủ quyền.

Đứng trước viễn ảnh đất nước sẽ mất dần vào tay Trung Cộng, một Ủy Ban Vận Động Việt Nam Cộng Hòa Trở Lại đã được hình thành khoảng hai năm nay, và đang ráo riết vận động các quốc gia đã ký vào bản Hiệp Định Paris, đề nghị họ tái nhóm Hiệp Định Ba Lê, vì chỉ có con đường dùng Công Pháp Quốc Tế này mới có thể phục hồi lại Việt Nam Cộng Hòa, đuổi cộng sản Bắc Việt về bên kia vĩ tuyến 17, vì một khi VNCH được phục hồi, Hoàng Sa, Trường Sa vốn trước đây thuộc chủ quyền của VNCH sẽ phải trả lại cho VNCH theo đúng Công Pháp Quốc Tế mà các nước đã ký, trong đó có Trung Cộng và Cộng Sản Bắc Việt.

Cựu Dân Biểu Bùi Văn Nhân tức nhà báo Vi Anh cho biết như trên, và chính vị cựu Dân Biểu này cũng nằm trong thành phần Ủy Ban Vận Động VNCH Trở lại. Ông đã qua Pháp, Canada, tiếp xúc với Quốc Hội và các viên chức chính phủ hai nước trên. Theo lời cựu Dân Biểu Bùi Văn Nhân, Quốc Hội của cả hai quốc gia Pháp cũng như Canada đều hậu thuẫn và sẵn sàng hỗ trợ chúng ta.

Trong Đại Nhạc Hội, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ Chùa Bảo Quang, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo VN Trên Thế Giới tuyên bố, “Trước tình trạng cộng sản bóc lột mọi tầng lớp người dân trong nước, ai ai cũng oán hận chỉ mong có lại được không khí tự do, dân chủ như các chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Do đó, việc làm của Vietnam Cộng Hòa Foundation tổ chức Đại Nhạc Hội Việt Nam Cộng Hòa Trở Lại là một việc làm đáng khích lệ; tôi xin hết lòng ủng hộ và kêu gọi mọi người cùng tiếp tay cho Ủy Ban Vận Động để phục hồi VNCH trở lại, hầu chúng ta có thể nhổ sạch cái gốc cộng sản ra khỏi đất nước.”

Nối tiếp, Chủ Tịch Ủy Ban Lâm Thời VNCH, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích lên phát biểu, ông nhấn mạnh đến việc ngày nay, giới trẻ trong cũng như ngoài nước, càng ngày càng dấn thân đấu tranh giải thể chế độ cộng sản. Sau 40 năm bị cai trị dưới chế độ cộng sản độc tài khát máu, người dân trong nước đã quá chán chường và phẫn uất, họ đã nhìn thấy rất rõ, chế độ cộng sản hiện tại là một chế độ độc tài dùng công an trị, đạo đức, văn hóa suy đồi , dân trí thấp kém, tham nhũng hối lộ tràn lan, khác hẳn chế độ tự do, dân chủ thực sự tại miền Nam Việt Nam trước 30 tháng Tư, 1975.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích nêu một số trường hợp, ngay cả những người đang phục vụ cho chế độ cộng sản như nhà báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, như bà Tạ Phong Tần, v.v. cũng đã ý thức và nổi lên công khai chống lại bạo quyền, chấp nhận tù đày. Những người trẻ trong nước như anh Phi Hổ đã bày tỏ sự ngưỡng mộ QL/VNCH bằng việc công khai mặc quân phục VNCH ngay giữa lòng Hà Nội; nhiều nơi lá cờ vàng ba sọc đỏ cũng như biểu ngữ phản đối bạo quyền cũng đã xuất hiện, cho thấy lòng dân đang háo hức muốn Việt Nam Cộng Hòa Trở Lại, và ông kêu gọi mọi người hãy đoàn kết, góp sức vào công việc hệ trọng này.

Dược sĩ Nguyễn Đình Thức, đại diện Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn cũng lên phát biểu, cho biết bà Janet Nguyễn chúc Đại Hội cũng như chúc cho công cuộc vận động VNCH Trở Lại sớm thành công.
Trong Đại Nhạc Hội, ba ban nhạc nổi tiếng trong cộng đồng: Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và Ban Nắng Mới đã thay phiên nhau trình bày những nhạc phẩm đấu tranh và quê hương, tạo khí thế cho đại hội, được mọi người tham dự nồng nhiệt tán thưởng .

Đại Nhạc Hội kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ mới kết thúc sau lời cảm tạ của ban tổ chức.
Muốn góp phần hỗ trợ Ủy Ban Vận Động VNCH Trở Lại, xin liên lạc với nhạc sĩ Hồ Văn Sinh (714) 305-9025, cô Phạm Diệu Chi (714) 467-5955, hay email: vnchf@yahoo.com. Hoặc gửi thư về Ủy Ban Vận Động VNCH/TL, địa chỉ : Vietnam Republic Foundation, 9353 Bolsa Ave, Spc J29, Westminster, CA 92683.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT