Thế Giới

Voi quật chết quản tượng rồi bỏ trốn khi đang chở 3 du khách trên lưng

Thursday, 27/08/2015 - 08:03:25

Một con voi ở đây đã đột nhiên nổi điên và giết chết người quản tượng, sau đó chạy trốn vào rừng trong khi vẫn đang chở theo ba du khách. Rất may ba du khách này, gồm một cặp vợ chồng cùng con nhỏ, đã được giải cứu kịp thời.

Voi thường được sử dụng trong dịch vụ du lịch tại Thái Lan.


CHIANG MAI - Mới đây, một con voi ở Thái Lan đã giết chết người quản tượng và chạy trốn vào rừng, trong khi vẫn đang chở ba du khách Trung Hoa trên lưng. Sự việc xảy ra tại một khu rừng thuộc huyện Mea Wang, tỉnh Chiang Mai, một điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan.
Một con voi ở đây đã đột nhiên nổi điên và giết chết người quản tượng, sau đó chạy trốn vào rừng trong khi vẫn đang chở theo ba du khách. Rất may ba du khách này, gồm một cặp vợ chồng cùng con nhỏ, đã được giải cứu kịp thời.
Theo nhà chức trách, nguyên nhân của sự việc này là do “người quản tượng mới chưa quen với việc điều khiển con voi.” Tuy nhiên, nhiều người khác lại cho rằng, đây chính là hậu quả của việc người quản tượng thường xuyên sử dụng những cách huấn luyện độc ác đối với những con voi phục vụ du lịch.
Việc voi tấn công quản tượng không phải là chuyện hiếm ở Thái Lan. Vào tháng 6 vừa qua, 1 con voi đã giết chết một du khách và làm bị thương một du khách khác cùng người quản tượng, khi ba người này đang nói chuyện tại một quán ăn trên bãi biển.
Các nhà bảo vệ động vật từ lâu nay đã cho rằng, việc sử dụng voi trong ngành công nghiệp du lịch là “dã man và gây ức chế đối với loài voi”. Họ cũng ghi lại được rất nhiều hình ảnh những người quản tượng sử dụng những phương pháp tàn nhẫn để buộc con voi phải nghe lời. Ngoài ra, họ còn bắt những con voi này làm việc quá sức để kiếm thật nhiều tiền. Việc thường xuyên bị đánh đập cộng thêm phải làm việc gần như 365 ngày 1 năm đã khiến những con voi bị ức chế tâm lý, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khi chúng đột nhiên mất kiểm soát và trở nên hung dữ.
Hiện tại, Thái Lan có 4,000 con voi làm việc trong ngành du lịch, cao gần gấp đôi con số 2,500 con voi đang sống ngoài tự nhiên. Du lịch voi là một trong những điểm thu hút du khách của ngành du lịch tại Thái Lan. Việc sử dụng voi trong ngành du lịch tại đất nước này bắt đầu từ những năm 1989, khi chính phủ nghiêm cấm phá rừng, khiến cho những con voi thuần hóa bị “thất nghiệp.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT