Hoa Kỳ

Xe bus bị tai nạn 2 lần trong cùng một ngày

Tuesday, 25/11/2014 - 02:25:17

Trong lần tai nạn đầu tiên, chiếc xe buýt này đã tông vào một nhà hàng Denny vào sớm Chủ Nhật ở Red Bluff, khoảng 50 dặm về phía nam, nhưng không có ai bị thương.

Sự mệt mỏi của tài xế có thể là nguyên nhân đưa đến tai nạn vào sáng Chủ Nhật.


REDDING, Bắc California – Một chiếc xe buýt chở khách du lịch đã trượt khỏi xa lộ ở miền Bắc California và bị lật mấy vòng, giết chết một người đàn ông 33 tuổi và làm bị thương 30 người khác trong tai nạn lần thứ hai trong cùng một ngày của chiếc xe này, nhà chức trách cho biết.
Trong lần tai nạn đầu tiên, chiếc xe buýt này đã tông vào một nhà hàng Denny vào sớm Chủ Nhật ở Red Bluff, khoảng 50 dặm về phía nam, nhưng không có ai bị thương.
Chiếc xe này đang trên đường từ Los Angeles đến Pasco, tiểu bang Washington. Tai nạn lần thứ hai xảy ra khi xe trượt khỏi xa lộ 5 vào khoảng 7:30 sáng, cách khoảng 100 dặm về phía nam với biên giới Oregon.
Chiếc xe đã lộn mấy vòng sau khi trượt khỏi xa lộ. Cảnh sát cho biết một người đàn ông từ Fresno đã tử nạn. Có ba người đang ở trong tình trạng nghiêm trọng tại một bệnh viện ở Redding nơi mà hầu hết các nạn nhân đã được đưa tới. Khoảng hai chục người khác đã được điều trị với các vết thương chủ yếu là nhẹ và đã được cho phép rời bệnh viện.
Ông Jose Victor Garcilazo, 67 tuổi, cư dân Los Angeles, đã lái chiếc xe buýt, loại Vanhool 1996. Ông này đã rời bệnh viện.
Trong ngày thứ Hai, các điều tra viên cho biết bằng chứng ở cả hai nơi xảy ra vụ tai nạn cho thấy tình trạng mệt mỏi là yếu tố chính. Họ không nói là thuốc hoặc rượu có thể là một yếu tố. Hiện chưa rõ có bao nhiêu thiệt hại đã được gây ra trong vụ đụng thứ nhất, hoặc lý do nào đã khiến cho chiếc xe buýt tiếp tục chuyến đi của mình.
Công ty xe khách của chiếc xe buýt có tên là Golden Arrow LLC, có trụ sở tại Othello, Washington. Công ty có một giấy phép hiện hành và chưa bao giờ có báo cáo tai nạn trong hai năm qua, theo ghi nhận của liên bang.
Tai nạn này xảy ra trên cùng xa lộ và cách khoảng 90 dặm chỗ của một tai nạn khác vào tháng Tư, cũng liên quan đến một xe buýt đi từ Nam California, trong đó va chạm với một xe tải của Fedex và làm chết 10 người. Chuyến xe buýt đó chở một số học sinh trung học đi thăm viếng Đại Học Humboldt State.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT