Người Việt Khắp Nơi

Phong Trào Vận Động VNCH Trở Lại gặp gỡ thân hữu & truyền thông

Monday, 24/08/2015 - 12:21:35

Người thứ ba là cựu Đại Úy Hoàng Kim Thanh trình bày về một số điều khoản trong Hiệp Định Paris, để có thể căn cứ vào những điểm đó, chúng ta yêu cầu quốc tế tái họp Hội Nghị, phục hồi VNCH từ vĩ tuyến 17 vào đến mũi Cà Mau như trước đây.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Tối thứ Sáu, ngày 21 tháng 8, 2015, Ủy Ban Vận Động Cho Việt Nam Cộng Hòa Trở Lại đã tổ chức buổi gặp gỡ một số thân hữu và các cơ quan truyền thông tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster để thông báo một số vấn đề liên quan đến phong trào vận động cho Việt Nam Cộng Hòa Trở Lại.
Cựu Đại Úy Hoàng Kim Thanh phụ trách nghi thức chào cờ và mặc niệm, sau đó ông nhường micro cho MC. Đào Bích Ty giới thiệu thành phần tham dự, trong đó có hai cựu Dân Biểu VNCH là ông Bùi Văn Nhân tức nhà báo Vi Anh, và ông Diệp Văn Hưng, cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, nguyên Tỉnh Trưởng Tỉnh Quảng Ngãi, Kỹ sư Ngãi Vinh, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, nhạc sĩ Việt Thắng và nhóm văn nghệ do ông điều động, chị Kim Đức, cựu Hội Trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long, một số chiến hữu Hải, Lục, Không Quân VNCH, thân hữu và phóng viên bốn tờ báo Viễn Đông, Saigon Times, Việt Báo và Việt Mỹ.

Nghi thức chào cờ khai mạc (Thanh Phong/Viễn Đông)



Sau lời chào mừng và cám ơn quý thân hữu có mặt, nhạc sĩ Hồ Văn Sinh, Phó Chủ Tịch Phong Trào Vận Động VNCH Trở Lại cho biết, mấy tháng trước ông có trả lời phỏng vấn của một đài truyền thanh, truyền hình tại San Jose, sau đó họ chuyển lên You Tube và số người vào đọc đã lên gần 600,000 người, đa số là ở VN, chứng tỏ VNCH vẫn còn nằm trong trái tim người dân VN, ước muốn VNCH trở lại như trước 1975 là điều mọi người VN tại quốc nội cũng như hải ngoại đang mong mỏi từng ngày từng giờ.
Tuy nhiên, ông biết, một số người vẫn hoài nghi, không tin rằng VNCH có thể trở lại, do đó mà một số người thờ ơ, không hỗ trợ, nhưng với tấm lòng yêu tự do, dân chủ mà VNCH đã để lại, ông không hề nản lòng, vì căn cứ vào những điều khoản trong Hiệp Định Paris về VN mà quốc tế đã ký thì rõ ràng Bắc Việt vi phạm hoàn toàn Hiệp Định đó, và đến nay, Hiệp định Paris vẫn còn hiệu lực.
Nhạc sĩ Hồ Văn Sinh nhấn mạnh, chúng ta có lợi thế là với Công Pháp Quốc Tế, nếu một khi các nước đã ký vào Hiệp Định Paris đồng ý tái họp để cứu xét nguyện vọng của chúng ta thì vấn đề VNCH Trở Lại không còn là vấn đề xa vời, là ảo vọng nữa. Việc của chúng ta bây giờ là phải đoàn kết, vận động các vị dân cử, đề nghị các quốc gia đã ký Hiệp Định Paris hãy tái nhóm để đem vấn đề này ra thảo luận. Ông cho biết, hiện Trung Cộng cũng như Việt Cộng đang rất lo vấn đề này xảy ra.
Diễn giả đầu tiên, cựu Dân Biểu Bùi Văn Nhân được mời lên phát biểu, lời của nhà báo Vi Anh rất hùng hồn. Ông cho biết, Bắc Việt hoàn toàn vi phạm trắng trợn Hiệp Định Paris mà chúng đã ký, riêng Đại Tướng Dương Văn Minh ký đầu hàng Việt Cộng với cương vị Tổng Thống VNCH là hoàn toàn vi hiến, vì ông Dương Văn Minh không được dân miền Nam bầu làm tổng thống, ông không có tư cách để ký bàn giao. Người thay thế tổng thống phải là Phó Tổng Thống hoặc Chủ Tịch Thượng Viện hay Chủ Tịch Hạ Viện. Do đó, chữ ký đầu hàng của Dương Văn Minh vô giá trị.
Vị cựu Dân Biểu VNCH cho biết, ông đã cùng với Ủy Ban Vận Động VNCH đi nhiều nơi trên thế giới, gặp gỡ nhiều viên chức ngoại giao và hầu như tất cả đều ủng hộ giải pháp VNCH Trở Lại. Ông nhấn mạnh “Việt Nam Cộng Hòa vẫn sống và sẽ phục hồi trong một ngày không xa.”
Diễn giả thứ hai, Chủ Tịch Ngãi Vinh. Vị Chủ Tịch trẻ tuổi này cũng rất quan tâm và mong muốn VNCH trở lại, ông đã đồng ý lời yêu cầu của ông Hồ Văn Sinh, sẽ mời phái đoàn đến trình bày vấn đề trước Cộng Đồng Việt Nam Nam California vào ngày gần đây. Chủ Tịch Ngãi Vinh nhắc lại câu nói mà nhiều người đã biết: “Việt Nam Cộng Hòa chết nhưng chưa chôn - Việt Cộng chưa chết nhưng đã bị chôn rồi” để có ý nói, Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn trong trái tim của người dân Việt Nam, trong khi Cộng Sản VN đang hiện hữu nhưng không nằm trong trái tim mọi người.
Người thứ ba là cựu Đại Úy Hoàng Kim Thanh trình bày về một số điều khoản trong Hiệp Định Paris, để có thể căn cứ vào những điểm đó, chúng ta yêu cầu quốc tế tái họp Hội Nghị, phục hồi VNCH từ vĩ tuyến 17 vào đến mũi Cà Mau như trước đây.
Sau đó, bà Đào Bích Ty tuyên đọc Bản Nhận Định của Phong Trào Vận Động VNCH Trở Lại gồm bốn điểm:
1. Không những có thể giải quyết những tranh chấp, xung đột căng thẳng hiện nay tại biển Đông mà VNCH còn có thể thu hồi lại Hoàng Sa và Trường Sa do Trung Cộng đã và đang chiếm đóng.
2. Không những VNCH có thể thu hồi lại Hoàng Sa, Trường Sa và các tài nguyên kinh tế trong phạm vi lãnh hải chủ quyền của mình mà còn có thể thu hồi lại lãnh thổ của VNCH cũng đã và đang bị Việt cộng xâm lăng cưỡng chiếm bất chấp công pháp quốc tề trong thời điểm 30/4/1975.
3. Không cần phải phát động chiến tranh, hy sinh xương máu, VNCH có thể trở lại bằng Công Pháp Quốc Tế. Đó là kết quả của một Hội Nghị Quốc Tế về Việt Nam do Liên Hiệp Quốc triệu tập để xem xét các điều khoản đã thi hành trong Hiệp Định Paris 27/1/1973 và xét lại Bản Định Ước Quốc Tế về Việt Nam mà 12 nước thành viên đã ký kết và cam kết ngày 3/2/1973 dưới sự chứng kiến của Ông Kurt Walheim, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quôc.
4. Chỉ có VNCH Trở Lại, mới có thể bảo đảm về nhân quyền, tự do, dân chủ cho đất nước và đồng bào Việt Nam.
Sau cùng, cựu nữ Trung Úy Trần Diệu Chi và chị Thu Vân lên sân khấu, mỗi người choàng trên cổ một tấm khăn màu cờ Quốc Gia VN. Bà Diệu Chi giới thiệu chị Thu Vân dùng tay đan chiếc khăn này trong ba ngày mới hòan thành. Hôm nay chị tặng cho phóng viên Viễn Đông và bà Đào Bích Ty mỗi người một tấm, còn những ai muốn có khăn, chị sẵn sàng choàng khăn vào cổ và tùy hỷ muốn đóng góp bao nhiêu cũng được, nhưng thực tế chị đã bán với giá $40/chiếc. Ai cần gọi chị Thu Vân (714)468- 9805.
Sau đó, ban tổ chức mời mọi người dùng cơm tối và thưởng thức văn nghệ do nhóm văn nghệ của nhạc sĩ Việt Thắng trình bày.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT