Người Việt Khắp Nơi

Phỏng vấn 3 tổ chức Hội Chợ Tết Giáp Ngọ 2014

Wednesday, 13/11/2013 - 10:43:23

Sau khi Tổng Hội Sinh Viên (THSV) và Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) Garden Grove dứt khoát chia tay vì “cơm không lành, canh không ngọt”, Hội Chợ Tết hàng năm do Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam miền Nam California tổ chức tại Garden Grove

Thanh Phong/Viễn Đông

 



Các lễ hội dịp Tết là hoạt động không thể thiếu của cộng đồng người Việt hải ngoại.
 
LITTLE SAIGON - Sau khi Tổng Hội Sinh Viên (THSV) và Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) Garden Grove dứt khoát chia tay vì “cơm không lành, canh không ngọt”, Hội Chợ Tết hàng năm do Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam miền Nam California tổ chức tại Garden Grove sẽ không còn nữa, nhưng thay vào đó, Tết năm nay sẽ có ba Hội Chợ Tết ở ba địa điểm khác nhau, do ba tổ chức khác nhau thực hiện. Để tìm hiểu vấn đề này, phóng viên Viễn Đông đã trực tiếp phỏng vấn ông Nguyễn Tấn Lạc, ông Nguyễn Ngọc Cang và cô Nina Phương Châu Trần.

Phỏng vấn ông Nguyễn Tấn Lạc




 Ông Nguyễn Tấn Lạc




Viễn Đông: Thưa ông Nguyễn Tấn Lạc, được biết ông đã nộp đơn với thành phố Garden Grove xin tổ chức Hội Chợ Tết Giáp Ngọ tại Garden Grove Park. Xin ông xác nhận việc này với đồng hương.

Ô. Nguyễn Tấn Lạc: Đúng! Chúng tôi đã nộp đơn xin tổ chức Hội Chợ Tết tại Garden Grove Park, và đang chờ Hội Đồng Thành Phố Garden Grove xét trả lời trong buổi họp HĐTP vào ngày 26 tháng 11 tới đây.

Viễn Đông: Cá nhân ông hay do tổ chức nào đứng nộp đơn xin tổ chức Hội Chợ Tết?

Ô. Nguyễn Tấn Lạc: Việc tổ chức Hội Chợ Tết do Cộng Đồng Việt Mỹ (Vietnamese American Community) và Hội Hand to Hand Relief Organization.

Viễn Đông: Xin cho biết thời gian mở Hội Chợ Tết?

Ô. Nguyễn Tấn Lạc: Thời gian là từ 31 tháng Giêng đến ngày 2 tháng 2-2014.

Viễn Đông: Nếu thành phố Garden Grove đặt những điều kiện giống như họ đã đặt cho Tổng Hội Sinh Viên thì tổ chức của ông có chấp nhận không?

Ô. Nguyễn Tấn Lạc: Tôi đưa điều kiện cho họ, chứ không phải họ đưa điều kiện cho tôi. Điều kiện của tôi đưa ra rất đơn giản và công bình thôi. Thành phố nói họ không có tiền để hỗ trợ cho THSV hay bất kỳ ai nữa. Do đó, những gì HĐTP phải trả ra thì họ bắt mình trả lại; cái chính bây giờ là như vậy, nên HĐTP không thể đòi chúng tôi như họ đòi THSV được. Họ có đưa vấn đề đó ra, nhưng chúng tôi nói, cái đó khi nào thực sự xẩy ra thì chúng tôi sẽ bồi hoàn lại cho thành phố những phí tổn mà thành phố phải chi ra, liên hệ đến việc tổ chức Hội Chợ Tết ở tại đó, và chúng tôi sẽ mua bảo hiểm để trả cho những nhân viên của thành phố, mà vì biến cố Hội Chợ Tết họ phải ra đó hoạt động, làm việc và xẩy ra tai nạn hay chuyện bất trắc nào đó, cũng như những thiệt hại ở công viên do Hội Chợ Tết gây ra. Tôi nghĩ đó là những điều thành phố họ muốn và chúng tôi chấp nhận.

Viễn Đông: Nếu HĐTP không đáp ứng những điều ông đưa ra thì sao? Và nếu được sự đồng ý, ông nghĩ là còn đủ thời gian tổ chức như THSV họ đã làm mọi năm không?

Ô. Nguyễn Tấn Lạc: Tôi nghĩ thành phố bây giờ họ chỉ muốn bồi hoàn những thiệt hại do Hội Chợ Tết gây ra, chúng tôi đồng ý thì chắc không có vấn đề gì, còn nếu họ không chịu thì thôi! Nếu làm thì tôi nghĩ sẽ không làm được như THSV đâu.

Viễn Đông: Chúng tôi được biết Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng cũng tổ chức trong sân trường Bolsa Grande, kể như hai Hội Chợ Tết sát bên nhau. Ông thấy có gì trở ngại?

Ô. Nguyễn Tấn Lạc: Thứ nhất không trùng ngày, họ làm trước một tuần và họ làm nhỏ thôi, trong phạm vi trường Bolsa Grande, thành ra tôi nghĩ không có ảnh hưởng gì lớn với Hội Chợ Tết của chúng tôi. Vào ngày Thứ Ba 12 tháng 11 này chúng tôi sẽ tổ chức họp báo để trình bày rõ hơn.

Phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Cang




 Ông Nguyễn Ngọc Cang



Viễn Đông: Thưa ông Nguyễn Ngọc Cang: Chúng tôi được biết Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng đã quyết định tổ chức Hội Chợ Tết tại khuôn viên Trường Trung Học Bolsa. Xin ông Cang cho độc giả Viễn Đông biết qua về vấn đề này?

Ô. Nguyễn Ngọc Cang: Cách đây khoảng 1 tháng, chúng tôi đã thấy Hội Chợ Tết ở Garden Grove Park không thành, nên Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng (TTVHHB) mới nói chuyện với bà Hiệu Trưởng của trường Bolsa Grande, để tổ chức trong khuôn viên của trường cho học sinh và mời đồng bào đến tham dự. Cho tới bây giờ, thông báo mới ra 2 ngày nay thôi mà không biết sao Viễn Đông có tin lẹ quá tôi không biết.

Viễn Đông: Trước đây TTVHHB đã nộp đơn xin tổ chức ở Garden Grove Park. Tại sao lại rút đơn và bây giờ chỉ tổ chức trong khuôn viên trường Bolsa Grande?

Ô.Nguyễn Ngọc Cang: Thứ nhứt là chúng tôi muốn tổ chức trong phạm vi nhỏ hơn, cho các em học sinh vừa của Trường Bolsa Grande vừa của TTVHHB, hai trường nhập lại khoảng 2000 em, đồng thời tôi cố tình làm trước Tết một tuần lễ, do tôi muốn đúng cái ngày Tết để cho THSV tổ chức ở chỗ nào đó thì họ có những ngày tốt để mà làm. Tôi chấp nhận hy sinh để các em bên THSV làm vào đúng ba ngày Tết, vì các em đã làm và phục vụ đồng hương rất thành công nhiều năm qua, nên mình có chịu thiệt một chút vì các em cũng không sao.

Viễn Đông: Trường Bolsa Grande nằm trong đất của TP Garden Grove, vậy HĐTP có bắt TTVHHB đóng góp gì không?

Ô. Nguyễn Ngọc Cang: Chúng tôi không đụng chạm đến TP. Garden Grove, tôi chỉ sợ mỗi điều là nếu đồng bào đến ủng hộ quá đông thì sẽ ảnh hưởng vấn đề giao thông thôi, ngoài ra không có dính dáng gì đến HĐTP Garden Grove, kể cả không phải xin phép thành phố nữa.

Viễn Đông: Đồng hương muốn đặt gian hàng thì liên lạc với ai?

Ô. Nguyễn Ngọc Cang: Có hai số ĐT, của tôi là (714) 270-4515 và của chị Ngọc TTVHHB là (714) 721-9603.

Phỏng vấn cô Nina Phương Châu




Cô Nina Phương Châu Trần


Viễn Đông: Nina Phương Châu có thể cho biết Tổng Hội Sinh Viên đã tìm được địa điểm tổ chức Hội Chợ Tết chưa và ở đâu?

Nina Phương Châu: Hiện tại THSV đang nói chuyện với Mile Square Park và cũng nói chuyện với TP Santa Ana, cả hai nơi là chỗ tụi con nói chuyện nhiều nhất. Westminster Mall cũng có nói chuyện, nhưng bây giờ phải chờ xem cái size của Westminster Mall có tổ chức ở đó được không.

Viễn Đông: Ba địa điểm Phương Châu vừa nêu là Mile Square Park, Sân Vận Động Santa Ana và Westminster Mall. THSV thấy địa điểm nào thuận tiện hơn?

Nina Phương Châu: Mỗi chỗ có ưu điểm và khuyết điểm của nó, nên tụi con còn đang phải bàn tính, cân nhắc kỹ lưỡng, và tụi con phải xem giá cả như thế nào, bỏ gian hàng xuống ra sao, tất cả tụi con còn đang thảo luận chưa có quyết định dứt khoát.

Viễn Đông: Thời gian không còn bao lâu, Nina thấy liệu có đủ thời gian chuẩn bị?

Nina Phương Châu: Tụi con đã có những chương trình khác nhau, nếu làm ở Mile Square Park hay chỗ nào thì có kế hoạch riêng của từng chỗ đó nên không sao.

Viễn Đông: Hiện nay Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng và bên ông Nguyễn Tấn Lạc đều tổ chức Hội Chợ Tết, Nina có nghĩ sẽ ảnh hưởng cho Hội Chợ Tết của THSV không?

Nina Phương Châu: Theo ý riêng của Phương Châu, không phải của Tổng Hội thì nếu ai muốn tổ chức Hội Chợ Tết cứ việc tổ chức, không ai giành với ai hết, THSV không làm cho mình mà làm cho cộng đồng, thì dù bây giờ có lời hay lỗ cũng làm cho cộng đồng, nên THSV cố gắng làm để phục vụ cộng đồng và duy trì nếp sống văn hóa của dân tộc mình như đã làm từ bao nhiêu năm qua.

Viễn Đông: Xin cám ơn ông Nguyễn Tấn Lạc, ông Nguyễn Ngọc Cang và cô Nina Phương Châu đã trả lời cuộc phỏng vấn của Viễn Đông.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT